Vừa “trù ẻo” U23 Việt Nam, U23 Thái Lan của ông Nishino nhận tin cực xấu

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Akira Nishino phải nói lời chia tay đến 5 tuyển thủ U23 Thái Lan vì chấn thương trước Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Trước đó, truyền thông xứ Chùa vàng đưa tin hậu vệ Văn Hậu của U23 Việt Nam sẽ không được SC Heerenveen đồng ý cho về tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Báo chí Thái Lan cho rằng việc thiếu vắng Văn Hậu sẽ khiến đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo gặp nhiều khó khăn và khó lặp lại thành tích Á quân như 2 năm trước tại Trung Quốc.

Thế nhưng, khi mà U23 Việt Nam vẫn tập luyện một cách tích cực, các trường hợp chấn thương cũng tiến triển tốt thì chính U23 Thái Lan phải nhận tin cực xấu khi có đến 5 cái tên gặp phải chấn thương buộc huấn luyện viên Akira Nishino phải trả về câu lạc bộ.

Với việc chia tay 5 cầu thủ vì chấn thương, U23 Thái Lan hiện vẫn còn 28 cầu thủ hướng tới VCK U23 Châu Á 2020. Ảnh: Siam Sport
Với việc chia tay 5 cầu thủ vì chấn thương, U23 Thái Lan hiện vẫn còn 28 cầu thủ hướng tới VCK U23 Châu Á 2020. Ảnh: Siam Sport

5 cầu thủ U23 Thái Lan dính chấn thương, không thể tham gia tập luyện cùng đội là Kevin Deromram, Sittichok Paso, Jaturapat Satthum, Patcharapol Intanee và Nont Muangnam. Theo tờ Siam Sport, cả 5 cái tên này đều gặp vấn đề khi thi đấu cho các câu lạc bộ tại Thai League, và tái phát chấn thương khi được gọi lên U23 Thái Lan.

Trang Siam Sport dẫn lời huấn luyện viên Akira Nishino: “Sau khi có được những đánh giá cuối cùng của đội ngũ y tế, các bác sĩ kết luận rằng 5 cầu thủ trên đều không thể tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Tôi đã gọi cả 5 cầu thủ lại để nói chuyện, và buộc lòng phải để họ trở về câu lạc bộ để chữa trị, hồi phục chấn thương. Đây đều là những cầu thủ chất lượng và sẽ được gọi trở lại ở những giải đấu tiếp theo, khi hoàn toàn bình phục”.

Ngoài 5 trường hợp trên, cầu thủ trẻ Đông Nam Á hay nhất năm 2019 là Suphanat Mueanta cũng chưa thể lên tập trung vì đau mắt.

U23 Thái Lan hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Siam Sport
U23 Thái Lan hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Siam Sport

“Tình hình sức khoẻ Suphanat Mueanta không có gì quá lo ngại. Cậu ấy đang nghỉ ngơi để nhanh chóng hồi phục và nhiều khả năng sẽ lên tập trung muộn vào ngày 1.1.2020", thuyền trưởng người Nhật Bản chia sẻ trong buổi tập chiều 27.12 của U23 Thái Lan.

Trước đó, tờ báo Siam Sport đưa tin huấn luyện viên Akira Nishino sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 ở Vòng chung kết U23 châu Á 2020, chiến lược gia người Nhật Bản thừa nhận điều này đồng thời nhắc đến Việt Nam.

"Tôi nghĩ Việt Nam biết Thái Lan sẽ thay đổi lối chơi. Bởi lẽ sau này, chúng tôi sẽ phải đối mặt với những đội bóng châu Á ở đẳng cấp cao hơn so với khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi phải cải thiện từng ngày và đưa ra những phương án để đối phó", thuyền trưởng đội tuyển U23 Thái Lan chia sẻ.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Báo Thái: “’Bóng đá Thái Lan khép lại một năm thất bại và đáng buồn”

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết tổng kết năm 2019 của bóng đá Thái Lan, Bangkok Post nhận định đây là một năm đầy thất bại và đáng buồn.

Tiền vệ Hoàng Đức tiết lộ chiến thuật mới của huấn luyện viên Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ U23 Việt Nam đánh giá cao đối thủ U23 UAE tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020  và cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo cần dè chừng.

Sao Ngoại hạng Anh của U23 Thái Lan hướng tới trận chung kết U23 Châu Á

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Benjamin Davis của Fulham rất hào hứng và tự tin khi được huấn luyện viên Akira Nishino gọi vào U23 Thái Lan chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Báo Thái: “’Bóng đá Thái Lan khép lại một năm thất bại và đáng buồn”

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết tổng kết năm 2019 của bóng đá Thái Lan, Bangkok Post nhận định đây là một năm đầy thất bại và đáng buồn.

Tiền vệ Hoàng Đức tiết lộ chiến thuật mới của huấn luyện viên Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ U23 Việt Nam đánh giá cao đối thủ U23 UAE tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020  và cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo cần dè chừng.

Sao Ngoại hạng Anh của U23 Thái Lan hướng tới trận chung kết U23 Châu Á

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Benjamin Davis của Fulham rất hào hứng và tự tin khi được huấn luyện viên Akira Nishino gọi vào U23 Thái Lan chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.