“Vua Quang Trung” ở V.League và khát vọng mang tên Bình Định

KHÁNH AN |

Mất 12 năm để trở lại V.League, phải rất nhiều năm để bóng đá Bình Định có thể tìm lại bản sắc, thế nhưng sẽ sớm thôi với tiềm năng, tình yêu, truyền thống của bóng đá mảnh đất này. Như hình ảnh Vua Quang Trung và tâm nguyện của một cổ động viên đặc biệt luôn theo chân đội bóng đất Võ trên hành trình tìm lại hào khí của một vùng đất bóng đá truyền thống.

Thăng trầm của vó ngựa đất Võ

Bình Định là một trong những mảnh đất có truyền thống bóng đá đặc biệt. Ngay từ thuở khai sinh của V.League, câu lạc bộ Bình Định là một trong những đội bóng mạnh, liên tục có được thành tích ấn tượng. Sau khi thăng hạng ở mùa giải 2001, Bình Định liên tục nằm trong nhóm các đội dẫn đầu ở các mùa giải tiếp theo. Năm 2005, họ đại diện cho Việt Nam dự AFC Champions League và giành huy chương đồng V.League 2006, Á quân Cúp Quốc gia 2007.

Nhưng đây cũng là thời điểm vô cùng nhạy cảm của bóng đá Việt Nam, những giá trị truyền thống, hơi hướng bao cấp bắt đầu nhường chỗ cho hướng phát triển mới. Nhà tài trợ ra đi khiến bóng đá Bình Định dần tuột dốc, phải xuống chơi hạng Nhất ở mùa 2009 và đáy vực thẳm xuất hiện khi đội bóng này phải chơi ở giải hạng Nhì 2015.

Ngần ấy năm dài đằng đẵng cũng là ngần ấy năm mà anh Nguyễn Mạnh Hiệp - một cổ động viên đặc biệt của sân Quy Nhơn nếm trải “đắng cay ngọt bùi” của trái bóng tròn. Anh Hiệp - một người làm việc trong ngành nội thất hết sức bình dị, chính là người khoác lên mình tấm áo linh thiêng và hoá thân cùng vó ngựa của Vua Quang Trung trong các trận đấu của Bình Định tại V.League 2021.

Ngày trở lại sân chơi đỉnh cao sau 12 năm chờ đợi, cả tỉnh Bình Định như sục sôi bởi người dân đã quá “khát” thứ bóng đá từng mang lại “men say” còn hơn những lon bia mát lạnh ở eo gió Kỳ Co. Giữa hàng vạn khán giả ấy, anh Hiệp với tấm áo và chú ngựa đặc biệt nổi bật trên khán đài sân Quy Nhơn.

“Tôi đồng hành cùng đội bóng cũng gần 20 năm, kể từ khi Bình Định lên V.League mùa giải 2001-2002. Đó là năm đầu tiên đội bóng có cầu thủ ngoại. khi đó tôi đã từng đóng giả 1 ngoại binh da đen của đội, bôi đen hết người.

Sau 1-2 mùa giải, Bình Định trở thành “ngựa ô” của bóng đá Việt Nam khi liên tục vươn lên đạt những thành tích cao tại V.Legaue, Cúp QG,… Bình Định từ lịch sử xa xưa đã nổi tiếng với biểu tượng và hình ảnh Vua Quang Trung, Hoàng đế cưỡi ngựa ô để đi “đánh bắc dẹp đông”. Bản thân tôi có ý tưởng tái hiện hình tượng Vua Quang Trung trong mỗi trận đấu cổ vũ cho Bình Định”, anh Hiệp bồi hồi nói về hình ảnh mà mình tạo ra.

Lúc đó, tìm được bộ đồ của Vua Quang Trung không hề dễ, anh Hiệp phải vận dụng mối quan hệ với một cựu cầu thủ để mượn được đồ từ sở Văn hoá - Thể thao và Du Lịch tỉnh Bình Định, cùng với đó là hàng tá cam kết về bảo quản và sử dụng một vật có giá trị tâm linh. Sau đó, con ngựa tiếp tục được tự tay anh làm để xứng đáng với vó ngựa thần thánh của Vua Quang Trung. Anh Hiệp xúc động: “Có lúc, tôi nghĩ rằng mình sẽ cất mãi bộ đồ ấy trong kho của sân vận động. Khi đội xuống hạng Nhất, đánh mất bản sắc bởi nhiều biến cố rồi xuống hạng Nhì, thật khó mà nghĩ rằng đội có thể quay trở lại được. Nhưng từ lúc sân Quy Nhơn đầy ắp khán giả ngày Bình Định sắp trở lại V.League, tôi hiểu rằng mình lại được sống những ngày đầy hạnh phúc hằng tuần”.

Người cùng Vua Quang Trung “vi hành” ở V.League

Anh Nguyễn Mạnh Hiệp tâm sự về nghề trang trí nội thất, một công việc mà chẳng có ngày nghỉ cố định nào, khách đặt lịch là… lên đường. Trang trí nội thất rất khó có một thu nhập cứng đủ nuôi gia đình, phải có sản phẩm thì mới có thu nhập tốt. Đương nhiên, việc đi cổ vũ bóng đá khiến công việc sẽ bị ảnh hưởng. Cứ trước trận đấu từ 1-2 ngày, có lúc anh Hiệp phải sắp xếp gác lại công việc để tổ chức và lên kế hoạch cổ vũ. Khi thì anh vừa… làm vừa bàn chuyện cổ động bóng đá. Cổ động viên đặc biệt này tâm sự: “Cổ vũ bóng đá mà bảo không ảnh hưởng công việc hay kinh tế, cuộc sống thì sai. Tôi may mắn nhận được sự ủng hộ của gia đình và vợ con. Dù liên tục xa nhà, thậm chí có ngày ở nhà ít hơn ở sân nhưng bà xã rất hiểu cho tôi. Tôi đi cổ vũ đội bóng vì quê hương nên vợ con cũng rất vui và tự hào”. Và có những chuyện đứng ngoài không hiểu, ví dụ với những nhân vật lịch sử có tầm quan trọng và linh thiêng như Vua Quang Trung, không phải ai cứ thích mặc đồ và “đóng giả” cũng được...

“Làm Hoàng đế Quang Trung không phải dễ, không phải ai làm cũng được đâu, cần phải “hợp mệnh”, thứ hai là tôn kính họ và thứ ba là phải có tâm. Tính cả bộ đồ và ngựa thì cũng lên đến 26 cân. Nhưng bất kể trận đấu nào tôi cũng mặc trên người, giống ngư hình ảnh biểu tượng của đội bóng để ủng hộ tinh thần anh em cầu thủ.

Bản thân tôi có tiền sự bị huyết áp nên trước mỗi trận đấu tôi đều uống 2 viên thuốc, 1 viên để ổn định huyết áp và 1 viên tốt cho tim mạch. Như thế mới có sức mang bộ đồ 26 cân trên người và múa hát trong hơn 2 tiếng đồng hồ trên sân”, anh Hiệp kể lại.

Nhưng dấu ấn thời gian cũng in hằn trên cả chú ngựa linh thiêng. Thời gian vừa qua, anh Hiệp cùng nhiều bạn bè thân thiết trong Hội cổ động viên Bình Định vừa tiến hành làm lại một chú ngựa mới chất lượng hơn và cũng nhẹ hơn để phù hợp với việc cổ vũ trên khán đài. Anh Hiệp đầy tự hào: “Lễ ra mắt ngựa ô mới vừa được diễn ra tại tượng đài Vua Quang Trung ở huyện Tây Sơn. Đây là những việc cần phải làm khi mình hoá thân thành một nhân vật lịch sử lớn và linh thiêng. Nhiều người không biết thì người ta nói mình bày vẽ nhưng với bản thân thì tôi có sự tôn thờ. Tôi quyết định làm lễ ra mắt trước khi đến sân cổ vũ, cầu nguyện cho đội có thành tích tốt”.

Giữa thời đại bóng đá của kim tiền, của truyền thông, để tìm được những biểu tượng đi cùng năm tháng trên sân cỏ và cả khán đài đều không thể dễ dàng. Anh Nguyễn Mạnh Hiệp sẽ lại tiếp tục cùng hình ảnh của Vua Quang Trung “vi hành” ở V.League, để dõi theo và cổ vũ cho những bước tiến của bóng đá Bình Định, trong hành trình trở lại đỉnh cao.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Bảng xếp hạng vòng 10 V.League 2021: HAGL dẫn đầu 6 vòng liên tiếp

Nhật Huy |

Kết thúc vòng 10 V.League 2021, HAGL tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng với vị trí đầu tiên và nắm trong tay 25 điểm. Đồng thời, đây đã là tuần thứ 6 liên tiếp đội bóng phố Núi ngự trị trên đỉnh và khẳng định sức mạnh của mình tại giải đấu năm nay.

Hà Nội còn 3 trận để tự quyết Top 6 V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội đang gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh suất vào Top 6 sau khi giai đoạn lượt đi V.League 2021 kết thúc.

Thắng Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai là ứng viên vô địch số 1 V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Siêu phẩm của tiền vệ Xuân Trường đã giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Hà Nội 1-0 trên sân Pleiku. Với 3 điểm có được, đội bóng của bầu Đức củng cố ngôi đầu bảng và là ứng viên số 1 cho chức vô địch V.League 2021.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Bảng xếp hạng vòng 10 V.League 2021: HAGL dẫn đầu 6 vòng liên tiếp

Nhật Huy |

Kết thúc vòng 10 V.League 2021, HAGL tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng với vị trí đầu tiên và nắm trong tay 25 điểm. Đồng thời, đây đã là tuần thứ 6 liên tiếp đội bóng phố Núi ngự trị trên đỉnh và khẳng định sức mạnh của mình tại giải đấu năm nay.

Hà Nội còn 3 trận để tự quyết Top 6 V.League 2021

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội đang gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh suất vào Top 6 sau khi giai đoạn lượt đi V.League 2021 kết thúc.

Thắng Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai là ứng viên vô địch số 1 V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Siêu phẩm của tiền vệ Xuân Trường đã giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Hà Nội 1-0 trên sân Pleiku. Với 3 điểm có được, đội bóng của bầu Đức củng cố ngôi đầu bảng và là ứng viên số 1 cho chức vô địch V.League 2021.