Vừa nhận chức, tân HLV ĐT Thái Lan đã tuyên bố sẽ đánh bại ĐT Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Ngay khi vừa nhận chức HLV ĐTQG và U23 Thái Lan, tân HLV Akira Nishino đã tuyên bố sẽ đánh bại ĐT Việt Nam ngay ở trận mở màn vòng loại World Cup 2022.

Chiều 19.7, ông Akira Nishino chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan với lễ ký kết hợp đồng cùng Liên đoàn Bóng đá nước này (FAT). Lễ ký kết được tổ chức tại Nhật Bản và hai bên đã tổ chức họp báo ngay sau đó.

Phát biểu sau khi dẫn dắt “Voi chiến”, chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định mục tiêu đầu tiên của ông chính là giúp ĐT Thái Lan vươn tầm Châu Á.

HLV Akira Nishino sẽ nhận mức lương cao kỉ lục sau bản hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan. Ảnh: Siam Sport
HLV Akira Nishino sẽ nhận mức lương cao kỉ lục sau bản hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan. Ảnh: Siam Sport

"Mục tiêu của tôi là giúp bóng đá Thái Lan vươn xa hơn trong tương lai, trở thành đội hàng đầu châu Á. Tôi lại chưa tìm hiểu quá nhiều về nền bóng đá nước họ. Vì vậy, đây là nhiệm vụ khó khăn", ông chia sẻ với truyền thông Nhật Bản.

Với việc không chỉ dẫn dắt ĐTQG Thái Lan, cũng giống như HLV Park Hang-seo, ông Akira Nishino sẽ kiêm nhiệm luôn vai trò HLV U23 Thái Lan, chính vì thế ông thầy người Nhật đặt cho mình những mục tiêu song hành.

“Ngoài việc cùng ĐT Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2022 và VCK U23 Châu Á 2020 diễn ra trên sân nhà. Tôi cũng sẽ chú trọng sân chơi SEA Games vào cuối năm, bởi các quốc gia ASEAN đều rất tập trung cho Đại hội này”, HLV Nishino cho biết.

Chiến lược gia người Nhật Bản sẽ dẫn dắt cả ĐTQG lẫn U23 Thái Lan. Ảnh: Siam Sport
Chiến lược gia người Nhật Bản sẽ dẫn dắt cả ĐTQG lẫn U23 Thái Lan. Ảnh: Siam Sport

Cuối cùng, HLV từng gây ấn tượng ở VCK World Cup 2018 cùng ĐT Nhật Bản tuyên bố sẽ quyết tâm đánh bại ĐT Việt Nam ở trận mở màn vòng loại World Cup 2022 diễn ra trên sân nhà.

"Các đối thủ tại vòng loại World Cup 2022 của Thái Lan rất mạnh. Tôi cần nghiên cứu kỹ từng cầu thủ trước khi triệu tập họ cho mục tiêu giành chiến thắng Việt Nam vào ngày 5.9 và sau đó là trận làm khách trước Indonesia vào 10.9. Tôi có thể gọi thêm một số gương mặt mới, nhưng cũng tùy thực tế", cựu HLV đội tuyển Nhật Bản nói thêm.

Vào ngày 21.7 tới, HLV Akira Nishino sẽ có mặt tại Bangkok và có một cuộc họp báo nữa trước khi chính thức bắt tay vào công việc. Chiến lược gia người Nhật sẽ nhận mức lương khoảng 81.000 USD/tháng khi dẫn dắt ĐT Thái Lan, cao gấp 4 lần lương HLV Park Hang-seo thời điểm này.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức: “Chưa thể khẳng định bóng đá Việt Nam hơn được Thái Lan”

ĐÌNH THẢO |

Bất chấp việc cả U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam đều giành chiến thắng trước các đội tuyển của Thái Lan thời gian gần đây, bầu Đức vẫn khẳng định đó chưa phải là cơ sở để cho rằng bóng đá Việt Nam đã có thể vượt mặt đối thủ Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan chính thức ra mắt tân HLV trưởng Akira Nishino

HOÀI MINH |

Hôm nay (19.7), LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã tổ chức buổi họp báo để chính thức ra mắt HLV trưởng người Nhật Bản, ông Akira Nishino.

Bảng G World Cup 2022: ĐT Việt Nam lép vế về lịch sử đối đầu

ĐÌNH THẢO |

Trong số 4 cái tên nằm ở bảng G, ĐT Việt Nam lép vế hoàn toàn về lịch sử đối đầu với UAE, Thái Lan và Indonesia. Chỉ duy nhất Malaysia là đội bóng mà “Chiến binh sao vàng” có được lợi thế hơn khi đối đầu trong lịch sử.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bầu Đức: “Chưa thể khẳng định bóng đá Việt Nam hơn được Thái Lan”

ĐÌNH THẢO |

Bất chấp việc cả U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam đều giành chiến thắng trước các đội tuyển của Thái Lan thời gian gần đây, bầu Đức vẫn khẳng định đó chưa phải là cơ sở để cho rằng bóng đá Việt Nam đã có thể vượt mặt đối thủ Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan chính thức ra mắt tân HLV trưởng Akira Nishino

HOÀI MINH |

Hôm nay (19.7), LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã tổ chức buổi họp báo để chính thức ra mắt HLV trưởng người Nhật Bản, ông Akira Nishino.

Bảng G World Cup 2022: ĐT Việt Nam lép vế về lịch sử đối đầu

ĐÌNH THẢO |

Trong số 4 cái tên nằm ở bảng G, ĐT Việt Nam lép vế hoàn toàn về lịch sử đối đầu với UAE, Thái Lan và Indonesia. Chỉ duy nhất Malaysia là đội bóng mà “Chiến binh sao vàng” có được lợi thế hơn khi đối đầu trong lịch sử.