Vụ Vietinbank - Như Quỳnh: Than Quảng Ninh trả 160 triệu đồng phí đào tạo

HOÀI VIỆT |

Đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương (Vietinbank) sẽ được nhận phí đào tạo 160 triệu đồng và thanh lý hợp đồng với Vi Thị Như Quỳnh.

"Đại diện đội bóng chuyền Than Quảng Ninh và Vietinbank đã làm việc về trường hợp vận động viên Vi Thị Như Quỳnh với sự chứng kiến của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Không để kéo dài tranh chấp dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp tới vận động viên, các bên đã thống nhất được chi phí đào tạo phải trả nhằm giải phóng hợp đồng", huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt của đội Than Quảng Ninh cho biết trong ngày 20.3.

Dựa trên các quy định về số tiền đào tạo cầu thủ trẻ, dự kiến Vietinbank sẽ nhận được 160 triệu đồng, gồm 130 triệu đồng tiền đào tạo kèm một số khoản chi phí khác, ông Kiệt chia sẻ thêm.

Vi Thị Như Quỳnh (14) đã thở phào khi không còn vướng tranh cãi. Ảnh: volleyball.vn

Giữa tuần tới, các bên sẽ ngồi lại với nhau thêm một lần nữa để nhận các giấy tờ pháp lý đúng quy định về thanh lý cầu thủ giữa Vietinbank và cầu thủ Vi Thị Như Quỳnh. Khi có giấy thanh lý hợp đồng lao động, Than Quảng Ninh (nơi Như Quỳnh đang tập luyện) sẽ chi trả mọi khoản phí theo thỏa thuận và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đủ căn cứ để cấp thẻ thi đấu cho vận động viên này.

Trước đó, vụ tranh cãi xảy ra khi Như Quỳnh hết hợp đồng lao động và chia tay Vietinbank, đầu quân cho Than Quảng Ninh. Do vẫn còn thời hạn hợp đồng đào tạo nên Vietinbak không đồng ý và có văn bản gửi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đứng ra phân xử.

Cả Vietinbank, Than Quảng Ninh đội bóng cùng Như Quỳnh và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đều muốn sự vụ được “giảng hòa” êm xuôi thay vì lao vào cuộc chiến pháp lý.

Quy chế chuyển nhượng vận động viên bóng chuyền đã được VFV ban hành từ năm 2010. Tại mục 1 của điều 12, Quy chế có ghi rõ “trường hợp vận động viên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hợp pháp mà câu lạc bộ chủ quản không chấp thuận thì sau 6 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị giải quyết vụ việc của vận động viên, Liên đoàn sẽ xem xét giải quyết cho vận động viên được tiếp tục thi đấu”.

Và mục 2 là “căn cứ quy định của pháp luật và Quy chế này, trong thời hạn 30 ngày Liên đoàn thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản cho các bên. Trường hợp Liên đoàn quyết định vận động viên được thi đấu cho câu lạc bộ mới thì vận động viên và câu lạc bộ mới phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận hoặc theo mức bồi thường chi phí đào tạo theo quy định của Quy chế cho câu lạc bộ cũ”.

HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Như Quỳnh muốn ra đi phải trả phí chuyển nhượng cho đội Vietinbank?

HOÀI VIỆT |

Vận động viên Vi Thị Như Quỳnh có thể phải trả phí chuyển nhượng cho đội bóng chuyền nữ Vietinbank, nếu muốn đầu quân cho Than Quảng Ninh.

Vi Thị Như Quỳnh rời Vietinbank: Chờ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xử lý

HOÀI VIỆT |

Vụ việc tranh chấp giữa vận động viên bóng chuyền Vi Thị Như Quỳnh và đội Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) vẫn chưa được giải quyết cụ thể.

Làng bóng chuyền xôn xao khi Như Quỳnh bị tố vô kỷ luật

HOÀI VIỆT |

Vận động viên (VĐV) Vi Thị Như Quỳnh vừa bị đội bóng chuyền nữ Vietinbank tố vi phạm kỷ luật, không trở lại tập luyện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Như Quỳnh muốn ra đi phải trả phí chuyển nhượng cho đội Vietinbank?

HOÀI VIỆT |

Vận động viên Vi Thị Như Quỳnh có thể phải trả phí chuyển nhượng cho đội bóng chuyền nữ Vietinbank, nếu muốn đầu quân cho Than Quảng Ninh.

Vi Thị Như Quỳnh rời Vietinbank: Chờ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xử lý

HOÀI VIỆT |

Vụ việc tranh chấp giữa vận động viên bóng chuyền Vi Thị Như Quỳnh và đội Ngân hàng Công Thương (Vietinbank) vẫn chưa được giải quyết cụ thể.

Làng bóng chuyền xôn xao khi Như Quỳnh bị tố vô kỷ luật

HOÀI VIỆT |

Vận động viên (VĐV) Vi Thị Như Quỳnh vừa bị đội bóng chuyền nữ Vietinbank tố vi phạm kỷ luật, không trở lại tập luyện.