VTV "kêu cứu" về 700 tài khoản "ăn cắp" World Cup 2018, Bộ Thông tin Truyền thông ra tay

Phi Yến |

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có những chia sẻ về công văn "cầu cứu" của VTV trước vấn nạn vi phạm bản quyền World Cup 2018.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, đơn vị này vẫn đang phối hợp với VTV để xử lý các vi phạm bản quyền truyền hình World Cup 2018.

"Hiện nay, các hình thức xâm phạm bản quyền World Cup 2018 chủ yếu diễn ra trên Facebook và Youtube. Kể từ khi khai mạc giải đấu này, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát hiện ra 700 tài khoản khai thác bản quyền truyền hình trái pháp luật. Đối với các tài khoản Facebook, sau khi livestream các trận đấu, họ sẽ nhanh chóng xóa video để không lưu lại bằng chứng. Đối với Youtube, các tài khoản xâm phạm bản quyền lại dùng thủ thuật là thu nhỏ màn hình. Đây là những hình thức khai thác lậu bản quyền World Cup một cách tinh vi, thủ đoạn" - công văn VTV viết.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi các yêu cầu cho Facebook và Youtube yêu cầu ngăn chặn những tài khoản có dấu hiệu vi phạm bản quyền World Cup.

 
World Cup 2018 có thể bị dừng phát sóng tại Việt Nam bất cứ lúc nào nếu tình trạng vi phạm bản quyền không chấm dứt. Ảnh: FIFA

Đối với các website livestream trận đấu qua các phần mềm điện tử, Bộ đang phối hợp với Cục An toàn thông tin và các nhà mạng để ngăn chặn.

Trả lời về việc có xử lý hình sự đối với các trường hợp vi phạm bản quyền truyền hình World Cup, ông Lê Quang Tự Do cho hay, việc xử lý cần phải căn cứ theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng cũng cần chỉ ra những thiệt hại mà các cá nhân, đơn vị vi phạm bản quyền gây ra đối với VTV. Từ đó, sẽ có mức xử phạt thích đáng.

Trước đó, VTV gửi công văn đến Bộ TTTT xin chỉ đạo về việc phối hợp, hỗ trợ xử lý các trường hợp vi phạm quy định của FIFA về bản quyền World Cup 2018. 

Theo công văn của VTV, sau khi chính thức sở hữu bản quyền truyền thông, trở thành đơn vị phát sóng chính thức của FIFA World Cup 2018 tại Việt Nam, VTV đã tiến hành chia sẻ bản quyền với nhiều cơ quan truyền thông và triển khai các biện pháp bảo vệ bản quyền theo đúng quy định và yêu cầu của FIFA như truyền thông, làm việc với các nhà mạng Viettel, FPT, VNPT và tổ chức đội ngũ để phát hiện, báo cáo các vi phạm…

Tuy nhiên, trong 3 ngày đầu tiên của World Cup (từ 14 đến 16.6.2018), tình trạng vi phạm bản quyền tại Việt Nam được đánh giá là rất nghiêm trọng. Nhiều website vẫn livestream, đăng tải clip vi phạm bản quyền; tình trạng livestream các trận đấu cũng diễn ra tràn lan trên Facebook và Youtube.

Trước tình hình này, VTV vẫn đang tích cực phối hợp với FIFA để xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, có một số trường hợp rất cần sự xem xét can thiệp, xử lý nghiêm khắc của Bộ Thông tin-Truyền thông.

Theo VTV, các đơn vị vi phạm bản quyền dưới bất kỳ hình thức nào sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi tổn thất phát sinh cho VTV. Đồng thời, đơn vị vi phạm cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các tổn thất phát sinh theo quy định của FIFA.

Phi Yến
TIN LIÊN QUAN

Xử lý hình sự vi phạm bản quyền truyền thông World Cup 2018

Thiên Bình |

Các tổ chức, cá nhân vi phạm bản quyền truyền thông World Cup 2018 của VTV có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bản quyền World Cup 2018: Mua đã khó, đừng để mất quá dễ…

Thế Lâm |

World Cup 2018 đã bước sang ngày thứ năm và các trận đấu hứa hẹn đầy sôi động vẫn đang còn ở phía trước. Từ phía VTV, nhà đài nắm bản quyền phát sóng World Cup 2018 tại Việt Nam, vẫn cho biết đang quan ngại về tình trạng xâm phạm bản quyền.

Nạn vi phạm bản quyền World Cup 2018 ngày càng diễn biến phức tạp

Đ.B |

Tình trạng vi phạm bản quyền World Cup 2018 ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Nếu cứ tiếp tục, nguy cơ FIFA cắt sóng sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xử lý hình sự vi phạm bản quyền truyền thông World Cup 2018

Thiên Bình |

Các tổ chức, cá nhân vi phạm bản quyền truyền thông World Cup 2018 của VTV có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bản quyền World Cup 2018: Mua đã khó, đừng để mất quá dễ…

Thế Lâm |

World Cup 2018 đã bước sang ngày thứ năm và các trận đấu hứa hẹn đầy sôi động vẫn đang còn ở phía trước. Từ phía VTV, nhà đài nắm bản quyền phát sóng World Cup 2018 tại Việt Nam, vẫn cho biết đang quan ngại về tình trạng xâm phạm bản quyền.

Nạn vi phạm bản quyền World Cup 2018 ngày càng diễn biến phức tạp

Đ.B |

Tình trạng vi phạm bản quyền World Cup 2018 ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Nếu cứ tiếp tục, nguy cơ FIFA cắt sóng sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.