VTV chính thức sở hữu bản quyền World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

VTV là đài sở hữu bản quyền World Cup 2022 tại Việt Nam.

Tối 26.10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thông báo đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam cũng như trên các nền tảng số của VTV. Toàn bộ 64 trận đấu của FIFA World Cup 2022 sẽ được VTV tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo.

VTV được cấp phép bản quyền truyền thông tất cả các chương trình liên quan tới FIFA World Cup 2022 trong lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: Quyền truyền hình và radio: Độc quyền truyền hình (mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV) và không độc quyền radio trên lãnh thổ Việt Nam; Quyền truyền phát trên di động và internet (bao gồm OTT): Độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam.

VTV dự kiến tường thuật trực tiếp toàn bộ 64 trận đấu cùng các chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu của FIFA World Cup 2022 trên hệ thống kênh sóng VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVGo của VTV. Chương trình bình luận trận đấu với format đổi mới, hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả xem truyền hình những giây phút đáng nhớ cùng các trận đấu của FIFA World Cup 2022.

Với mục đích tạo nên một mùa thưởng thức FIFA World Cup 2022 sôi động, khác biệt, VTV dự kiến sẽ sản xuất, phát sóng các chương trình đồng hành, bản tin, nhật ký World Cup,... để phục vụ khán giả hâm mộ thể thao cả nước. Trên Báo điện tử VTV News, ứng dụng VTVGo, hệ thống các trang của VTV trên mạng xã hội cũng sẽ có nhiều chương trình và nội dung đặc sắc được sản xuất, cập nhật liên tục để giúp cho các khán giả không bỏ lỡ bất cứ diễn biến hấp dẫn nào của FIFA World Cup 2022.

Cách đây vài tháng, khi vấn đề bản quyền World Cup được đề cập qua việc Infront Sport & Media - đơn vị được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chọn làm đối tác ở thị trường Việt Nam, chào bán với mức giá 15 triệu USD, câu chuyện “không mua bằng mọi giá” đã được nhấn mạnh.

Trong điều kiện hiện tại, giá trị quy đổi khoảng 350 tỉ đồng là mức đầu tư quá cao. Người hâm mộ hẳn nhiên không muốn bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhất là lại trong mùa giải đặc biệt khi diễn ra vào mùa đông. Tuy nhiên, cũng rất nhiều ý kiến đồng tình rằng, “không nhất thiết phải mua bằng mọi giá”.

Nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho quan điểm này. Ngoài yếu tố kinh tế, World Cup 2022 không có đội tuyển Việt Nam nên sức hút không hẳn đã “phủ sóng” toàn bộ quốc gia. Hay như chuyện số tiền đó có thể làm nhiều việc cho xã hội.

World Cup vẫn là sự kiện mang lại giá trị tinh thần chất lượng cao. Bên cạnh đó, cũng nhờ World Cup mà nhiều hoạt động dịch vụ có thể “ăn theo”, góp phần thúc đẩy kinh tế.

Quá trình đàm phán bản quyền World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam sớm được tiến hành, tuy nhiên, với mức giá quá cao, đã có thời điểm việc thương thảo bị “đóng băng”. Thậm chí, 3 tháng trước, các đơn vị trong nước quyết định ngưng đàm phán.

Đến thời điểm VTV quyết định trở lại, không có đối thủ nào cạnh tranh nhưng thuyết phục đối tác hạ giá gần như vô vọng. Sự xuất hiện của một số doanh nghiệp, cũng giống như World Cup 2018, cuối cùng đã mang World Cup 2022 về với khán giả Việt Nam.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bản quyền World Cup 2022: Ngăn chặn các kênh bóng đá lậu từ ý thức tự giác

AN NGUYÊN |

Bình luận viên Quang Tùng cho rằng người hâm mộ và một bộ phận khán giả Việt Nam cần có ý thức nói không với các kênh lậu truyền hình World Cup 2022.

Bản quyền World Cup 2022: Có nên mua bằng mọi giá?

TAM NGUYÊN |

Nên hay không nên mua bản quyền World Cup đều có những lý do và hệ quy chiếu hợp lý cả…

Bản quyền World Cup tại Việt Nam đắt hay rẻ?

TAM NGUYÊN |

Bản quyền World Cup 2022 được chào bán ở Việt Nam không phải là mức giá đắt nhất, kể cả trong khu vực Đông Nam Á.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bản quyền World Cup 2022: Ngăn chặn các kênh bóng đá lậu từ ý thức tự giác

AN NGUYÊN |

Bình luận viên Quang Tùng cho rằng người hâm mộ và một bộ phận khán giả Việt Nam cần có ý thức nói không với các kênh lậu truyền hình World Cup 2022.

Bản quyền World Cup 2022: Có nên mua bằng mọi giá?

TAM NGUYÊN |

Nên hay không nên mua bản quyền World Cup đều có những lý do và hệ quy chiếu hợp lý cả…

Bản quyền World Cup tại Việt Nam đắt hay rẻ?

TAM NGUYÊN |

Bản quyền World Cup 2022 được chào bán ở Việt Nam không phải là mức giá đắt nhất, kể cả trong khu vực Đông Nam Á.