VPF sẽ “cấm cửa” trọng tài Trần Văn Lập

ĐÌNH THẢO |

Tại vòng 22 V.League 2018 trên sân Gò Đậu giữa B.Bình Dương và Than Quảng Ninh, trọng tài chính Trần Văn Lập đã mắc sai lầm “thuộc dạng hiếm” của bóng đá Việt Nam.

Không chỉ quên rút thẻ đỏ đối với hậu vệ Hồ Tấn Tài của đội chủ nhà sau khi cầu thủ này đã nhận 2 thẻ vàng, ông Lập còn bẻ còi không công nhận bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của B.Bình Dương. Năm ngoái, trọng tài Trần Văn Lập cũng từng bẻ còi trên sân Long An khiến trận đấu giữa Long An và FLC Thanh Hóa suýt vỡ trận.

Theo Trưởng ban Điều hành V.League Trần Anh Tú, nếu Ban trọng tài và VFF tiếp tục mời và phân công trọng tài Trần Văn Lập thì VPF sẽ đề nghị VFF xem xét và không mời ông vua áo đen này làm nhiệm vụ ở phần còn lại V.League 2018.

Ông Trần Anh Tú cho biết: “Trước hết, chúng ta cần xác định việc xử lý trọng tài là thẩm quyền của Ban trọng tài và VFF. VPF chỉ có nhiệm vụ và trách nhiệm cung cấp các báo cáo của giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và băng hình trận đấu để gửi lên cho Ban Trọng tài và VFF có hình thức xử lý với tổ trọng tài này.

Sự cố ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh cũng như chất lượng chuyên môn của giải. Chất lượng trận đấu đã không cao lại có sự cố trọng tài như vậy là điều chúng tôi rất tiếc. Trong những mùa giải tới trọng tài cần thay đổi.

Trong trường hợp với trọng tài sai sót cơ bản thế này, từ nay đến cuối mùa giải, nếu trọng tài Lập được mời và phân công làm nhiệm vụ thì VPF sẽ đề nghị VFF xem xét không phân công trọng tài này. Tuy nhiên việc cấm, treo còi 1 trọng tài chỉ là hiện tượng cá nhân. Quan điểm của VPF là nhìn tổng thể, không thể cứ chờ sai rồi cấm mãi như thế được mà phải làm sao hạn chế mức thấp nhất những sai lầm ở những mùa giải tiếp theo”.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Trọng tài Trần Văn Lập: Hết bẻ còi, bị tố bắt láo tới quên thẻ và hủy bàn thắng

ĐÌNH THẢO |

Trận B. Bình Dương và Than Quảng Ninh chứng kiến một sai lầm hy hữu của trọng tài Trần Văn Lập khi “quên” rút thẻ, từ chối bàn thắng ấn định chiến thắng của chủ nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Trọng tài Trần Văn Lập: Hết bẻ còi, bị tố bắt láo tới quên thẻ và hủy bàn thắng

ĐÌNH THẢO |

Trận B. Bình Dương và Than Quảng Ninh chứng kiến một sai lầm hy hữu của trọng tài Trần Văn Lập khi “quên” rút thẻ, từ chối bàn thắng ấn định chiến thắng của chủ nhà.