VOV đã đàm phán mua bản quyền ASIAD 18 như thế nào?

HOÀI ĐAN |

Đài Tiếng nói Việt Nam VOV đã đàm phán thành công việc mua bản quyền truyền hình ASIAD 2018 và gần đi đến bước cuối cùng để thông báo chính thức, trước khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Bahrain tại vòng 1/8.

Theo thông tin từ Indonesia, ngay khi VOV ngỏ lời muốn mua bản quyền truyền hình ASIAD 2018 vào ngày 20.8 thông qua một trung gian, KJSM WORLD CORP - đối tác nắm giữ bản quyền đã có phản hồi ngay lập tức.

Đến tối ngày 20.8, 2 bên đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên và hôm nay (21.8), VOV cùng đối tác thống nhất những thoả thuận để đi đến ký kết văn bản chính thức.

VOV với sự giới thiệu của đối tác trung gian đã tỏ rõ quyết tâm mua bản quyền truyền hình ASIAD 2018 tại Việt Nam để phục vụ người dân. Và cuộc đàm phán giữa hai bên đã có sự tác động của Uỷ ban Olympic Châu Á (OCA) nên diễn ra khá thuận lợi.

Đặc biệt, sự có mặt của Hoàng thân Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah - Chủ tịch OCA  tại Jakarta trong thời gian diễn ra ASIAD 18 khiến cuộc đàm phán càng được thúc đẩy hơn. Bởi OCA cũng muốn ASIAD 2018 phủ sóng truyền hình toàn bộ Châu Á.

Cũng trong chiều ngày 20.8, Hoàng thân Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah đã đến thăm Trung tâm báo chí chính (MPC) cũng như Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC) của ASIAD 20. Điều này cho thấy OCA thực sự quan tâm tới công tác truyền thông của ASIAD 18 mà trong đó có vấn đề bản quyền truyền hình.

 
 U23 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Ảnh: Đ.Đ

Sau khi OCA chào bán bản quyền truyền hình ASIAD 2018 cho các đơn vị truyền hình Việt Nam và không được hưởng ứng, KJSM WORLD CORP trở thành đơn vị bản quyền truyền hình ASIAD 2018 trực tiếp từ OCA để phân phối tại Việt Nam.

Có một sự thật, các đài truyền hình ở Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội sở hữu bản quyền ASIAD 18 ngay từ đầu, bởi OCA phải dành sự ưu tiên cho các quốc gia tham dự ASIAD 18.

Ban đầu OCA chỉ chào bán bản quyền truyền hình ASIAD 2018 tại Việt Nam với giá được cho là chỉ 500.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng) nhưng sau khi bản quyền được bán cho một bên thứ 3 thì giá đẩy lên đến vài triệu USD.

Theo thông tin ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc VOV - trả lời báo chí ngay khi phía đối tác chốt xong, VOV sẽ công bố chính thức.

VOV sẽ chính thức phát sóng trên các kênh phát thanh và truyền hình. Đơn vị này thu lại phần chi phí nào đó, chứ không có chuyện người xem phải chi trả tiền để xem các trận tại ASIAD 2018. 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bỏ hàng chục tỷ mua bản quyền ASIAD, VOV được lợi gì?

Phạm Dung |

Nói về câu chuyện ồn ào bản quyền trong thời gian qua, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cho rằng, mua bản quyền thực chất là hoạt động kinh doanh thuần túy. Các đơn vị đứng ra đàm phán để mua bản quyền phải nhìn thấy cái lợi từ việc này mới chấp nhận bỏ ra một khoản tiền “khủng lồ” để đầu tư.

Ông Nguyễn Thế Kỷ: Sở hữu bản quyền ASIAD 18 là mong muốn từ rất lâu của VOV

Đ.B |

Trao đổi với Lao Động sáng nay 21.8, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam  nhấn mạnh, việc sở hữu bản quyền ASIAD 2018 là mong muốn từ rất lâu của đơn vị.

U23 Việt Nam, bản quyền ASIAD 18 và “món ăn nhanh” trị giá hơn 30 tỉ đồng

HOÀI ĐAN |

Việt Nam chính thức có bản quyền ASIAD 18 là thông tin chỉ còn chờ được xác nhận của đại diện VOV.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

Bỏ hàng chục tỷ mua bản quyền ASIAD, VOV được lợi gì?

Phạm Dung |

Nói về câu chuyện ồn ào bản quyền trong thời gian qua, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long cho rằng, mua bản quyền thực chất là hoạt động kinh doanh thuần túy. Các đơn vị đứng ra đàm phán để mua bản quyền phải nhìn thấy cái lợi từ việc này mới chấp nhận bỏ ra một khoản tiền “khủng lồ” để đầu tư.

Ông Nguyễn Thế Kỷ: Sở hữu bản quyền ASIAD 18 là mong muốn từ rất lâu của VOV

Đ.B |

Trao đổi với Lao Động sáng nay 21.8, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam  nhấn mạnh, việc sở hữu bản quyền ASIAD 2018 là mong muốn từ rất lâu của đơn vị.

U23 Việt Nam, bản quyền ASIAD 18 và “món ăn nhanh” trị giá hơn 30 tỉ đồng

HOÀI ĐAN |

Việt Nam chính thức có bản quyền ASIAD 18 là thông tin chỉ còn chờ được xác nhận của đại diện VOV.