“Vòng nguyệt quế” không trao cho người chiến thắng

HOÀI ĐAN |

U.23 Việt Nam đã giành chức vô địch giải bóng đá quốc tế U.23 với 2 trận thắng, 1 trận hoà. Thế nhưng ngày nhận cúp, nhiều cầu thủ đã không khỏi chạnh lòng khi phải đứng từ xa nhìn đồng đội đeo “vòng nguyệt quế”.

Cúp vô địch - niềm vui và nỗi buồn

Giải Bóng đá quốc tế U.23 chỉ là giải đấu giao hữu với sự tham gia của 4 đội bóng là: U.23 Việt Nam, U.23 Oman, U.23 Palestine và U.23 Uzbekistan. HLV Park cũng xác định đây chỉ là bước chuẩn bị để hướng đến ASIAD 18. Nhưng dường như những người tổ chức đang nhìn nhận giải đấu là hiệu ứng của U.23 Việt Nam sau chiến tích tại Thường Châu. Và có những thiếu sót sơ đẳng khiến nhiều cầu thủ không khỏi chạnh lòng.

Đội nhận chức vô địch sẽ có cúp kèm theo 20.000USD đến từ BTC. Để chuẩn bị cho màn trao thưởng cho cầu thủ đến từ các quan chức dự khán trận đấu, BTC đã chuẩn bị một số vòng hoa đeo cổ thay cho huy chương như ở các giải đấu chính thức. Thế nhưng sau khi trao hết hoa cho các cầu thủ đá chính xong thì đến lượt các cầu thủ dự bị và không đăng ký thi đấu lại thiếu hoa. Thế là những cầu thủ U.23 còn lại đành ngậm ngùi nhìn các đồng đội nâng cúp. Chỉ đến khi chụp hình lưu niệm chung thì họ mới được gọi ra để có bức ảnh cùng toàn đội.

Điều đáng nói ở đây, U.23 Việt Nam đã sớm vô địch sau 2 trận đầu tiên toàn thắng, BTC thừa thời gian chuẩn bị cho một màn trao giải trọn vẹn. Với số lượng cầu thủ gồm 30 người cộng với số lượng thành viên ban huấn luyện đã có danh sách từ trước, sẽ không khó để chuẩn bị sự ghi nhận một cách trân trọng hơn.

Trong số tất cả những cầu thủ không được đeo “vòng nguyệt quế” đa phần đều là những cái tên không được tham dự ASIAD 18. Thế nên, hình ảnh Đặng Văn Lâm cùng những đàn em bị loại ngồi lặng lẽ trong cabin nhìn đồng đội nhận cúp và hoa là một khoảng lặng của chức vô địch.

Giá trị thương hiệu chỉ đo bằng tiền?

Bóng đá là môn thể thao tập thể, thành tích cũng sẽ đến từ công sức của tất cả. Sau chiến tích của U.23 Việt Nam tại Giải U.23 Châu Á, HLV Park Hang-seo từng nói rằng: “Bên cạnh những cầu thủ được ra sân thi đấu và lập công, tôi phải cảm ơn tất cả những cầu thủ dự bị nữa. Bởi nhờ có họ mà chúng tôi mới có thể triển khai các bài tập cũng như có những sự lựa chọn nhân sự tốt nhất. Đó là chiến tích của tập thể và không thể không nhắc đến công lao của họ”.

Thế nhưng nhìn hình ảnh ngày U.23 Việt Nam nhận cúp vô địch, có lẽ sự ghi nhận này lại là màn vinh danh thiếu sót và có phần hình thức. Phải chăng giá trị của thương hiệu U.23 chỉ được đo bằng tiền và những cầu thủ ngôi sao chứ không dành cho tập thể?

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sẵn sàng xuống sân và vào phòng thay đồ để “thưởng nóng” cho các cầu thủ đến gần nửa tỉ đồng. Đấy là điều xưa nay hiếm khi các ĐTQG gia thi đấu giao hữu lại có tiền thưởng hậu hĩnh đến thế. Hành động này được xem là phản cảm và không phù hợp. Giá như số tiền ấy dành cho ASIAD 18, có lẽ nó sẽ ý nghĩa hơn khi đội có thành tích.

BTC cũng xác định giá trị thương hiệu U.23 bằng việc ấn định giá vé gây ra tranh cãi. Bởi đó là giá vé cao so với tính chất giải giao hữu. Giá vé thậm chí ngang bằng với trận bán kết AFF Cup 2016 và hơn giá vé vòng bảng môn bóng đá nam tại ASIAD 18. Thực sự, giá trị của thương hiệu U.23 có đáng giá như vậy? Kết quả là vé ế, khán giả chỉ đến gần kín sân trong trận đấu U.23 Việt Nam gặp U.23 Uzbekistan.

Dường như phần thưởng lớn nhất mà các cầu thủ U.23 nhận được ngày vô địch giải giao hữu là sự có mặt của gần 4 vạn khán giả ở Mỹ Đình chứ không phải những “vòng nguyệt quế” chạnh lòng kia.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.