Park Hang-seo và “bóng đá trí tuệ”
Khi đến Việt Nam, ông Park từng nói rằng, trên thế giới, huấn luyện viên được chia làm 2 nhóm: Một là sử dụng chiến thuật linh hoạt, dựa trên những con người đang có sẵn và tuỳ điều kiện, đối thủ để áp dụng đấu pháp. Nhóm thứ hai là “kiểu nhà giàu”, có triết lý riêng và đưa HLV, cầu thủ phù hợp vào mô hình đó.
Trong cuộc họp báo trước trận đấu với UAE, HLV Park Hang-seo đã gây ấn tượng với một đánh giá dành cho đối thủ: “Bóng đá là môn thể thao có nhiều biến số, việc UAE thua Thái Lan không có gì đặc biệt. Kết quả trận đấu đó không ảnh hưởng gì đến tinh thần của chúng tôi. Với đối thủ nào thì Việt Nam cũng luôn tiếp cận với một tinh thần cao nhất, tiếp cận trận đấu một cách trí tuệ nhất”.
Thực tế, trong hành trình đi đến thành công cùng bóng đá Việt Nam trong suốt 2 năm qua, bên cạnh yếu tố may mắn thì ông Park đã thể hiện thứ bóng đá trí tuệ, trong cách xây dựng đội bóng, sử dụng con người và áp dụng lối chơi. Ông hiểu cầu thủ Việt Nam đang thiếu những gì và phù hợp với lối chơi nào, cách chơi ra sao. Và ông cũng lựa theo từng đối thủ mà có những sắp xếp nhân sự, đấu pháp và chiến thuật một cách linh hoạt nhất.
Tại các giải đấu tầm châu lục như VCK U.23 Châu Á 2018 và Asian Cup 2019, những sân chơi mà Việt Nam phải đối đầu với các đối thủ ở trình độ, đẳng cấp cao hơn, ông Park đều có những kết quả tốt chính là nhờ vào thứ “bóng đá trí tuệ”. HLV người Hàn Quốc thậm chí tiếp tục phát huy truyền thông chơi tốt cùng “cái duyên” với những đội bóng Tây Á, khi luôn có kết quả tốt.
HLV Park Hang-seo luôn coi mọi đối thủ lớn là cái đích mà Việt Nam hướng đến chứ không phải là các đối thủ đồng hạng. Bởi ông cho rằng, có hướng đến những thách thức, mục tiêu cao thì các cầu thủ và đội tuyển mới mong tiến bộ. Và thực tế, UAE đã không còn là thế lực lớn khiến Việt Nam run sợ như cách đây 1 thập kỷ. Hay nói đúng hơn, chúng ta đã và đang tiến bộ, có thể tự tin hướng đến một chiến thắng.
Đá với UAE để chiến thắng và có thể thắng, đó là “tư tưởng lớn” mà ông Park đang truyền cảm hứng đến các cầu thủ.
Sự bình thản của Bert van Marwijk
HLV Bert van Marwijk là đối thủ tiếp theo của thầy trò ông Park, với bản hồ sơ cá nhân kèm từ khoá “từng dự World Cup”. Ông thầy này còn làm được điều giá trị hơn, từng cùng tuyển Hà Lan giành ngôi Á quân World Cup 2010. UAE mạnh, được đánh giá cao nhất bảng G và đây thực sự là một thử thách lớn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì UAE cũng không còn là thế lực và bản thân ông Park cũng coi Bert van Marwijk như nhiều đối thủ mà Việt Nam từng đánh bại.
Trước cuộc đối đầu giữa Việt Nam và UAE, chúng ta thường nhắc nhở nhau về chiến thắng 2-0 của thầy trò Alfred Riedl như một chiến tích. Đó là trận đấu mà chủ nhà Việt Nam bị đánh giá thấp hơn và thua xa về đẳng cấp nhưng đã có được 3 điểm đầy quả cảm. Đó là bối cảnh mà bóng đá Việt Nam vẫn ở đẳng cấp dưới so với UAE nên chiến thắng đó như một chiến tích. Còn bây giờ, sau những thành công 2 năm qua ở các sân chơi khu vực lẫn châu lục dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt đã ở một vị thế khác.
Cũng chính vì thế mà HLV Bert van Marwijk chia sẻ rằng, trận đấu năm 2007 là quá khứ, bản thân ông không có nhu cầu nghiên cứu về trận đấu cách đây hàng chục năm, là một giai đoạn khác của cả một nền bóng đá. Những gì ông quan tâm là các trận đấu gần nhất của Đội tuyển Việt Nam và chốt lại một điều rằng: “Chúng tôi tôn trọng tất cả các cầu thủ trong bảng đấu này. Tuy nhiên, theo đánh giá của tôi Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà các đội bóng còn lại phải đối đầu”.
Như ông Park phân tích trong tình thế của UAE, có 6 điểm sau thất bại 1-2 trước Thái Lan và 2 chiến thắng 2-1 trước Malaysia, 5-0 trước Indonesia nên việc thắng Việt Nam gần như bắt buộc để cạnh tranh vé đi tiếp. Do đó ở Mỹ Đình tối nay, họ sẽ phải “chơi tất tay”. Việc đặt Việt Nam trong thế “quan trọng nhất” có thể hiểu việc lựa chọn đối thủ mang tính thời điểm của ông Bert van Marwijk. Nó có thể là dao 2 lưỡi và UAE phải chấp nhận mạo hiểm khi sống chết phải lấy 3 điểm tại Hà Nội.
Việt Nam và UAE, một trận đấu hay và có thể coi là dịp đấu trí của những “tư tưởng lớn”. Đây cũng là một “cuộc chiến”, ông Park Hang-seo chọn “ông thầy World Cup” Bert van Marwijk để đối đầu và khẳng định.
Trận đấu giữa Việt Nam và UAE diễn ra vào lúc 20h00 ngày 14.11.2019 tại SVĐ Mỹ Đình, được tường thuật trên VTC1, VTC3, VTV5, BongdaTV.
UAE sẽ “chơi tất tay”
HLV Park Hang-seo nhận định: “Ông Bert van Marwijk là HLV nổi tiếng Hà Lan. Ông ấy từng giành ngôi Á quân World Cup 2010, cũng đã cầm quân ở các đội bóng Trung Đông, Tây Á… nên nắm khá rõ về bóng đá Châu Á. Bert van Marwijk chú trọng và ưu tiên phòng ngự cùng lựa chọn xây dựng kiểu chơi tấn công nhanh, thường bố trí nhiều tiền vệ ở khu vực giữa sân. Bert van Marwijk nắm rất vững thông tin về đối thủ và tấn công vào những điểm yếu.
UAE chịu áp lực phải thắng, vì thế họ sẽ chơi tất tay với chúng ta. Họ sẽ chọn ở một số thời điểm để pressing và giải quyết trận đấu, như cuối hiệp 1, cuối hiệp 2 chẳng hạn. Việt Nam cũng đã chuẩn bị nhiều phương án, nhiều đối sách xử lý với tất cả tình huống có thể xảy ra”.