Vòng loại World Cup 2022: Cuộc chiến giữa các đội tuyển và câu lạc bộ

VIỆT HÙNG |

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu chuẩn bị diễn ra vào cuối tháng 3, thời điểm các đội bóng phải đối diện với một cuộc chiến khốc liệt chẳng kém gì trên sân cỏ.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu sẽ diễn ra các loạt trận vào cuối tháng 3 này và giờ thì nhiều đội bóng giờ mới giật mình nhận ra, họ còn phải đối diện với một mối lo khác, chẳng kém độ nghiêm trọng so với các trận đấu hàng tuần.

Cuối tuần trước, những phiên họp của các ông chủ tại Premier League đã được tổ chức. Phần lớn đều tỏ ra e ngại trước viễn cảnh có thể mất những ngôi sao quan trọng trong vòng nửa tháng, nếu để các cầu thủ tham gia vòng loại World Cup 2022.

Everton là đội phản ứng gay gắt nhất. Về phía cá nhân, Jurgen Klopp tuyệt đối không muốn chuyện này xảy ra bởi đội bóng của ông đâu còn người để đá, huống chi mất thêm vì FIFA Day?

Everton của Ancelotti rất ngại cái gọi là “Vòng loại World Cup“. Ảnh: AFP.
Everton của Ancelotti rất ngại cái gọi là “Vòng loại World Cup“. Ảnh: AFP

Mặc dù FIFA đã có những điều kiện cụ thể để các đội bóng không phải nhả người cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, các điều kiện này không phải ai cũng áp dụng được.

Sau cuộc họp vào hôm thứ Bảy tuần trước, tất cả có vẻ đã đồng thuận với phương án để các cầu thủ tự quyết định. Họ có quyền được trở về tập trung cùng đội tuyển và phải cách ly sau khi nhập cảnh về Anh.

Tuy nhiên, phần lớn các ông chủ đều cho rằng, các cầu thủ sẽ không trở về tuyển, đặc biệt ở những quốc gia nằm trong danh sách vùng đặc biệt nguy hiểm bởi dịch COVID-19.

Thứ nhất, họ cũng sợ dịch bệnh có thể lây lan bất cứ lúc nào. Thứ hai, đội bóng là nơi trả lương, nếu vì sự vắng mặt của họ gây ảnh hưởng đến thành tích chung, điều đó sẽ trở thành chuyện khó xử. Cuối cùng, chẳng có cầu thủ nào đang yên, đang lành lại muốn phải ngồi một chỗ 2 tuần để cách ly.

Quy định và các "thỏa thuận ngầm" với nhau là vậy nhưng sẽ không có gì tuyệt đối. Vẫn có những cầu thủ sẽ hồi hương để đá Vòng loại World Cup 2022 cuối tháng này.

Và dù quốc gia họ về hội quân có nằm trong diện nguy hiểm hay không, khi trở lại Anh, việc cách ly cũng là bắt buộc.

Nếu Liverpool dính virus FIFA Day, Klopp coi như “không còn ai để đá“. Ảnh: AFP.
Nếu Liverpool dính virus FIFA Day, Klopp coi như “không còn ai để đá“. Ảnh: AFP

Sau cuộc họp cuối tuần trước, các đội bóng đang chia ra 2 cấp độ cách ly đối với những cầu thủ trở về sau quãng FIFA Day. Trường hợp 1, những người trở về Anh từ các quốc gia không nằm trong danh sách đặc biệt nguy hiểm sẽ phải tự cách ly 10 ngày nhưng được quyền tập luyện và thi đấu.

Sau 5 ngày, họ sẽ được xét nghiệm COVID-19, nếu mọi thứ ổn thỏa, họ sẽ không phải tự cách ly ở nhà nữa.

Trường hợp còn lại, nếu người trở về Anh từ vùng nguy hiểm, họ sẽ phải cách ly trong khách sạn của Chính phủ yêu cầu 10 ngày và không được tập luyện cũng như thi đấu.

Dù bằng cách nào, các cầu thủ cũng phải tự cách ly 10 ngày, đây là điều không ai mong muốn.

Chỉ có Southgate và Đội tuyển Anh là mỉm cười tại Premier League. Ảnh: AFP.
Chỉ có Southgate và Đội tuyển Anh là mỉm cười tại Premier League. Ảnh: AFP
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam sẽ đá vòng loại World Cup dưới nắng nóng hơn 40 độ ở UAE

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cho biết UAE là quốc gia đang có lợi thế lớn nhất để đăng cai các trận vòng loại World Cup 2022 tại bảng G, nơi tuyển Việt Nam đặt mục tiêu đi tiếp.

3 trận, 6 điểm và cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, nếu thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành được 6 điểm ở 3 trận còn lại.

Ông Nishino lên 2 phương án cho tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) yêu cầu huấn luyện viên Akira Nishino chuẩn bị 2 phương án cho tuyển Thái Lan, trong trường hợp được đăng cai vòng loại World Cup 2022 hoặc không.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển Việt Nam sẽ đá vòng loại World Cup dưới nắng nóng hơn 40 độ ở UAE

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cho biết UAE là quốc gia đang có lợi thế lớn nhất để đăng cai các trận vòng loại World Cup 2022 tại bảng G, nơi tuyển Việt Nam đặt mục tiêu đi tiếp.

3 trận, 6 điểm và cơ hội của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, nếu thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành được 6 điểm ở 3 trận còn lại.

Ông Nishino lên 2 phương án cho tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) yêu cầu huấn luyện viên Akira Nishino chuẩn bị 2 phương án cho tuyển Thái Lan, trong trường hợp được đăng cai vòng loại World Cup 2022 hoặc không.