Vòng 21 V.League: Hà Nội quyết đăng quang sớm 5 vòng đấu

VIỆT HÙNG |

Nếu giành thêm 3 điểm trước SLNA ở vòng 21 V.League diễn ra tối nay (9.9), Hà Nội sẽ xác lập thêm một kỉ lục vô tiền khoáng hậu nữa tại V.League.

Sau vòng 20 diễn ra từ trước ASIAD 2018, Hà Nội đang hơn đội xếp thứ 2 trên BXH là Sanna Khánh Hòa BVN tới 16 điểm (51 so với 35). Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 5 vòng nữa sẽ hạ màn, nếu có thêm 3 điểm ở vòng 21, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đăng quang sớm.

Mục tiêu của đội bóng Thủ đô đã rõ nhưng việc phải đụng SLNA vào tối mai là thử thách không hề đơn giản. Hiện tại, đội bóng xứ Nghệ đang xếp thứ 3 và cũng muốn có chiến thắng để giữ vị trí trong Top 3 đội dẫn đầu. 

Các cầu thủ Hà Nội quyết tâm vô địch sớm. Ảnh: VTC3.
Các cầu thủ Hà Nội quyết tâm vô địch sớm. Ảnh: VTC3.

Ở thời điểm hiện tại, Hà Nội đang muốn kết thúc V.League càng sớm càng tốt để an tâm và dưỡng sức cho mặt trận Cúp QG, sân chơi họ chưa từng đăng quang. Bên cạnh đó, việc để các trụ cột có thời gian nghỉ ngơi là điều tối quan trọng.

Sau chiến dịch ASIAD 2018, rất nhiều cầu thủ chủ chốt của đội chủ sân Hàng Đẫy dính chấn thương dài hạn hoặc không đảm bảo tốt thể lực như Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Chung. Việc các cầu thủ phải đá liên tục trước và sau ASIAD khiến Hà Nội rất thiệt thòi trong việc chốt quân số. Do đó, vào tối nay, HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải sử dụng một vài cái tên không phải tối ưu ở thời điểm này.

Quang Hải không có được tình trạng thể lực tốt nhất. ảnh: VTC3.
Quang Hải không có được tình trạng thể lực tốt nhất. ảnh: VTC3.

"Rất nhiều cầu thủ của đội phải đá liên tục tại V.League và Cúp Quốc gia. Sau đó, khi lên tuyển họ không thể có thời gian hồi phục nên chuyện thể lực bị bào mòn là điều dễ hiểu.

Trong quãng còn lại của mùa giải và trước mắt là trận bán kết Cúp QG, tôi phải tính toán kĩ từng thời điểm để tránh việc các cầu thủ bị chấn thương", ông Nghiêm chia sẻ.

HLV Chu Đình Nghiêm lo lắng cho thể lực của các học trò. Ảnh: VTC3.
HLV Chu Đình Nghiêm lo lắng cho thể lực của các học trò. Ảnh: VTC3.

Hiểu được nỗi lo của HLV, nhiều ngôi sao của CLB, trong đó có tiền vệ Duy Mạnh càng quyết tâm có 3 điểm trước SLNA để dễ tính hơn trong giai đoạn còn lại.

"Gặp SLNA là trận đấu rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi được thi đấu trên sân nhà nên tất cả anh em sẽ cố gắng hết sức", Duy Mạnh chia sẻ.

Duy Mạnh quyết tâm lập kỉ lục. Ảnh: VTC3.
Duy Mạnh quyết tâm lập kỉ lục. Ảnh: VTC3.

Trận đấu giữa Hà Nội và SLNA tại vòng 21 V.League sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 9.9 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội và được trực tiếp trên VTV6.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vòng 21 NutiCafe V.League 2018: Chờ hiệu ứng từ ASIAD

P.V |

Sau giải U.23 Châu Á 2018, “cơn sốt U.23 Việt Nam” đã khiến cho các sân cỏ V.League trở nên sôi động khi nhận được nhiều sự quan tâm của NHM. Chính điều này đã khiến cho số lượng khán giả ở các SVĐ tăng đột biến và nhiều hiệu ứng tích cực. Điểm tích cực có thể nhận thấy từ “cơn sốt” U.23 là mang đến luồng sinh khí mới cho bóng đá nội. 

Giành thêm 3 điểm, CLB Hà Nội lập kỉ lục ở V.League

ĐÌNH THẢO |

Nếu giành trọn 3 điểm ở cuộc tiếp đón SLNA tại vòng 21 NutiCafe V.League vào ngày 9.9 tới đây, CLB Hà Nội sẽ vô địch sớm trước 5 vòng đấu.

Xuân Mạnh nghỉ hết V.League 2018 vì rạn xương, lỡ hẹn AFF Cup

ĐÌNH THẢO |

Xong ASIAD 18 về khoác áo SLNA đá bán kết lượt về Cúp QG 2018, tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Xuân Mạnh dính chấn thương khá nghiêm trọng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vòng 21 NutiCafe V.League 2018: Chờ hiệu ứng từ ASIAD

P.V |

Sau giải U.23 Châu Á 2018, “cơn sốt U.23 Việt Nam” đã khiến cho các sân cỏ V.League trở nên sôi động khi nhận được nhiều sự quan tâm của NHM. Chính điều này đã khiến cho số lượng khán giả ở các SVĐ tăng đột biến và nhiều hiệu ứng tích cực. Điểm tích cực có thể nhận thấy từ “cơn sốt” U.23 là mang đến luồng sinh khí mới cho bóng đá nội. 

Giành thêm 3 điểm, CLB Hà Nội lập kỉ lục ở V.League

ĐÌNH THẢO |

Nếu giành trọn 3 điểm ở cuộc tiếp đón SLNA tại vòng 21 NutiCafe V.League vào ngày 9.9 tới đây, CLB Hà Nội sẽ vô địch sớm trước 5 vòng đấu.

Xuân Mạnh nghỉ hết V.League 2018 vì rạn xương, lỡ hẹn AFF Cup

ĐÌNH THẢO |

Xong ASIAD 18 về khoác áo SLNA đá bán kết lượt về Cúp QG 2018, tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Xuân Mạnh dính chấn thương khá nghiêm trọng.