Đám đông tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch
Trận đấu giữa Thanh Hoá và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 11 LS V.League 2021 tạo ra sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Tuy nhiên, việc bán vé cho các cổ động viên trước trận đấu trong ngày đầu tiên đã khiến nhiều người “giật mình”. Theo ghi nhận, ngày mở bán vé 26.4, nhiều khán giả xếp hàng mua vé không thực hiện giãn cách, không đeo khẩu trang. Đến ngày 27.4, Ban tổ chức đã siết chặt các quy định, ai không đeo khẩu trang đều bị mời ra ngoài, không bán vé.
Trao đổi với Lao Động, ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Câu lạc bộ Thanh Hoá - cho biết: “Công tác bán vé đã được siết chặt quy định phòng, chống dịch COVID-19. Trận đấu sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Các khán giả đến theo dõi trận đấu chiều 28.4 sẽ phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và xịt khuẩn trước khi được vào sân. Đây sẽ là quy định bắt buộc. Ai không thực hiện sẽ mời ra khỏi sân”.
Trước đó, ở vòng 10 V.League 2021, công tác bán vé trận Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội đã gặp khó khăn vì ban tổ chức không tính toán kỹ việc đám đông chen lấn, xô đẩy mua vé. Việc giãn cách và đeo khẩu trang phòng dịch đã không được thực hiện nghiêm ngặt. Số cửa mở bán vé ít nên tình trạng đám đông chen chúc diễn ra. Ban tổ chức trận đấu đã không chủ động khi trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội đã được dự báo là rất hút khán giả. Và ngay sau trận đấu đó, lãnh đạo tỉnh đã có nhắc nhở, yêu cầu và bầu Đức đã phải trực tiếp chấn chỉnh ngay việc bán vé.
Trước cảnh báo nguy cơ bùng dịch COVID-19, sáng 27.4, Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ra thông báo khẩn. Ban tổ chức sân Hà Tĩnh quyết định không tổ chức bán vé vào sân ở trận đấu tiếp đón Bình Dương diễn ra chiều cùng ngày.
Các sân vận động đông người là nơi có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 rất cao, do tập trung đông người. Chính vì vậy mà ban tổ chức cần nâng cao hơn nữa việc thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.
Siết chặt quy định phòng dịch COVID-19
Ngày 26.4, Ban điều hành các giải chuyên nghiệp quốc gia đã có thông báo gửi đến các câu lạc bộ, trong đó việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 được nhấn mạnh. Thông báo nêu: “Các Ban tổ chức trận đấu, câu lạc bộ chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế cần thiết (máy đo nhiệt độ, nước sát khuẩn, khẩu trang…) và lực lượng nhân viên y tế để kiểm soát, triển khai công tác phòng, chống dịch trong quá trình thực hiện tổ chức các trận đấu theo quy định, hướng dẫn đã ban hành. Niêm yết đầy đủ bảng thông tin hướng dẫn an toàn, phòng chống dịch COVID-19 tại các cổng ra vào sân vận động và phòng thay đồ; thường xuyên tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 theo các quy định, hướng dẫn của Ban điều hành giải”.
Trao đổi với Lao Động ngày 27.4, ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc VPF, Trưởng ban điều hành các giải chuyên nghiệp quốc gia - cho biết, ngoài việc gửi thông báo đến các câu lạc bộ, VPF cũng đưa ra các khuyến cáo cùng như giám sát chặt chẽ với từng trận đấu. Đặc biệt, với các trận đấu nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, lại cần được chú trọng phòng dịch. Ông Ngọc cũng thừa nhận, công tác bán vé của một số trận đấu còn chưa được thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Đây là vấn đề mà Ban tổ chức của các câu lạc bộ cần được quán triệt.
Hiện tại, VPF vẫn để các câu lạc bộ tự quyết định số lượng khán giả vào sân. Trước mỗi trận đấu, ban tổ chức sân sẽ phải làm việc với địa phương để phối hợp tổ chức và xin phép số lượng khán giả vào sân. Đây là quy định đã được triển khai sau khi bóng đá trở lại ở đợt dịch bùng phát lần thứ nhất.
Ở mùa giải 2021, V.League đã phải 1 lần tạm hoãn trước Tết Nguyên đán. Vòng đấu thứ 3 diễn ra hồi cuối tháng 1, chỉ có 2 trận đấu được tổ chức trên sân không khán giả. Các trận đấu tiếp theo trở lại vào giữa tháng 3 khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Trong thời gian qua, nhiều sân vận động ở các địa phương không có dịch vẫn mở cửa không hạn chế khán giả vào sân. Tuy nhiên, thời gian tới VPF chắc chắn sẽ phải siết lại quy định số lượng khán giả vào sân, thậm chí là các trận đấu phải diễn ra trên sân không khán giả.
Ông Đới Sỹ Nam - Trưởng đoàn Câu lạc bộ Thanh Hoá - cho biết: “Hiện nay, không chỉ mỗi trận đấu này mà tất cả các trận đấu trên sân Thanh Hoá từ đầu mùa đến giờ lãnh đạo câu lạc bộ phối hợp với ngành Y tế và các lực lượng chức năng để luôn luôn đảm bảo tốt công tác phòng dịch bằng các biện pháp sát khuẩn rửa tay và bắt buộc khán giả đeo khẩu trang trong lúc diễn ra trận đấu. Chúng tôi luôn chấp hành tốt những quy định của Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh trong thời gian qua.
Với những diễn biến mới nhất của dịch bệnh, Thanh Hoá vẫn đang chờ những thông báo mới nhất từ địa phương và Ban tổ chức giải, căn cứ theo những thông báo đó sẽ triển khai theo đúng các quy định. Còn đến thời điểm này, câu lạc bộ vẫn đang có quy định chặt chẽ nhất, nếu như không có thông báo gì mới thì khán giả vẫn vào sân bình thường. Hiện nay, ngoài việc tiếp tục phối hợp với y tế để thực hiện tốt việc phòng dịch, bắt buộc người hâm mộ phải đeo khẩu trang mới được xếp hàng mua vé và vào sân. Thanh Hóa cũng chuẩn bị thêm các công tác phòng dịch trên truyền thông như thông báo rộng rãi trên trang fanpage, sử dụng loa phóng thanh xung quanh sân để khuyến cáo cho người dân xếp hàng mua vé cũng như vào sân, nếu không đảm bảo sẽ từ chối bán vé”. MAI TRANG (ghi)