Vội vàng chỉ trích European Super League, coi chừng “việt vị”!

TAM NGUYÊN |

Dường như càng nhiều sự chỉ trích dồn về phía European Super League sẽ giúp cho mục đích của 12 đội bóng sáng lập sẽ đạt được.

Mùa Hè chuyển nhượng chưa đến nhưng 12 câu lạc bộ danh tiếng ở Châu Âu đã cùng nhau tạo ra một quả bom tấn có sức nặng hơn bất kỳ thương vụ nào từ trước đến nay. Giải đấu mang tên European Super League được ví như “một cú đấm” vào yếu huyệt của Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) và buộc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phải ra tay một cách chính thức.

Sức nặng từ một thông báo mà 12 câu lạc bộ gồm AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid và Tottenham Hotspur đưa ra tác động nhanh chóng, sâu và rộng trong thế giới bóng đá, xuất hiện trong các câu chuyện của cổ động viên, trong bình luận của các chuyên gia, trong đánh giá của các quan chức và cả nhận định của nhiều chính trị gia…

Cũng có thể ví von rằng, tin tức này chẳng khác nào một cơn sóng thần, gây chấn động toàn thế giới, mặc dù chỉ là thông báo của 12 câu lạc bộ sáng lập. Vì sao chuyện của các đội bóng Châu Âu lại ảnh hưởng ra khắp thế giới? Vì khi FIFA đã có sự can thiệp, nó liên quan đến nhiều siêu sao hàng đầu, có quốc tịch ở khắp nơi trên hành tinh này đang và sẽ đầu quân cho các câu lạc bộ.

Những ông chủ “đầu có sỏi” như Florentino Perez và Andrea Agnelli biết hành động thế nào để gây sức ép. Ảnh: AFP
Những ông chủ “đầu có sỏi” như Florentino Perez và Andrea Agnelli biết hành động thế nào để gây sức ép. Ảnh: AFP
Sự hình thành của giải đấu đã tạo ra tranh cãi và sự phản đối một cách kịch liệt, dù bức tranh mà họ vẽ ra là “những trận đấu đỉnh cao, những khoản thu khổng lồ”. Để hiểu được mức độ phản đối thì ngay trong chính các cổ động viên của 12 câu lạc bộ cũng đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích.

Tuy nhiên, từ một góc độ khác, dường như “những kẻ dám đứng lên nổi loạn” này đang đạt được mục đích của mình. Ngược lại, những lời chỉ trích, những tuyên bố, những hành động sớm được đưa ra, rất có thể, sẽ “ở vào thế việt vị”.

Biết đâu, ý đồ của 12 đội bóng không phải là giải đấu mới?

Những ý đồ sâu xa…

Thứ nhất, họ chưa có một tuyên bố nào nhắc đến từ “chính thức”. “12 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Châu Âu hôm nay cùng nhau thông báo rằng họ đồng ý thành lập một giải đấu mới, Super League, được điều hành bởi các câu lạc bộ sáng lập”. Không có một từ “chính thức” nào cả.

Động thái tiếp theo, vào thứ Hai (19.4), một lá thư của 12 câu lạc bộ được gửi đến UEFA, trong đó nói rằng, họ “sẽ thực hiện các bước pháp lý tại các tòa án giấu tên để bảo vệ lợi ích của họ khi họ thành lập giải đấu”. Cũng không có một từ “chính thức” nào cả.

2 bình luận viên Jamie Carragher và Gary Neville chỉ trích Liverpool cùng Manchester United rất nặng nề vì quyết định tham gia thành lập European Super League. Ảnh: Sky Sports
2 bình luận viên Jamie Carragher và Gary Neville chỉ trích Liverpool cùng Manchester United rất nặng nề vì quyết định tham gia
thành lập European Super League. Ảnh: Sky Sports
Thứ hai, với thông tin về việc giải đấu được chống lưng bởi ngân hàng JP Morgan, động thái này chẳng khác nào một sự quảng bá tuyệt vời cho ngân hàng của Mỹ này?

Thứ ba, dù nhấn mạnh vào những ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới tình hình kinh tế để buộc phải nghĩ đến cách cứu mình, cứu bóng đá khu vực và thế giới, nhưng thực tế, ai cũng hiểu rằng tác động xảy ra trong ngắn hạn. Khi đại dịch qua đi, họ vẫn sẽ lại là những đội có nguồn thu lớn hàng đầu khi khán giả trở lại.

Khó khăn là thực tế, nhưng trong 12 đội bóng đó có những ông chủ người Mỹ, có những ông trùm khét tiếng giàu có từ Trung Đông, có tỉ phú người Nga, có ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha hay có danh tiếng để không phải lo đến chuyện lụn bại…

Thứ tư, chính nhờ những lời chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều phía, ESL muốn tất cả hướng sự chú ý trở lại UEFA. Họ muốn tthúc đẩy UEFA hành động một cách mạnh mẽ hơn nữa trong việc thay đổi Champions League.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cùng Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, sớm có tuyên bố cứng rắn, nhưng liệu hành động đó có vội vàng? Ảnh: AFP
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cùng Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, sớm có tuyên bố cứng rắn, nhưng liệu hành động đó có vội vàng? Ảnh: AFP
Mặc dù UEFA đã cân nhắc và đã vạch ra một số điểm, nhưng ESL có nhấn mạnh ở cuối thông báo của mình rằng: “Chúng tôi nhận thấy các giải pháp được đề xuất không giải quyết được các vấn đề cơ bản, bao gồm việc mang đến các trận đấu chất lượng cao hơn và nguồn tài chính bổ sung hệ thống bóng đá”.

Khi UEFA tiến hành cuộc họp khẩn vào chiều thứ Hai (giờ địa phương), thì dường như, mục đích của ESL đã đạt được.

Những ông Chủ tịch dù đầy cá tính nhưng họ thừa biết vị trí của đội bóng ở đâu, thừa biết mình quá nhỏ bé trong thế giới bóng đá và cũng thừa biết không thể quay lưng với các cổ động viên để hành động một cách hợp lý, không vượt quá giới hạn.

Nếu có thể coi đây là một lời cảnh báo có sức nặng, biết đâu, hành động quyết liệt của UEFA sẽ khiến “sự đồng thuận của 12 câu lạc bộ được cất vào ngăn kéo” và trong tương lai, JP Bank sẽ là đối tác của UEFA?

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

European Super League ra đời: Ai sẽ cấm và "đè" ai đây, UEFA?

VIỆT HÙNG |

Hàng loạt "lệnh trừng phạt" đã được UEFA soạn sẵn để răn đe các đội dám tham dự European Super League (ESL). Tuy nhiên, chưa chắc UEFA đã nắm thế cửa trên trong sự việc lần này.

UEFA "tuyên chiến" với Real Madrid, Man United vì European Super League

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) mạnh tay phản đối kế hoạch thành lập European Super League - giải đấu có sự ủng hộ của Real Madrid, Man United và nhiều câu lạc bộ lớn.

Các giải đấu muốn UEFA nghĩ lại về cải tổ Champions League

TAM NGUYÊN |

Dường như việc UEFA làm cách mạng với Champions League vẫn chưa thuyết phục được Ban tổ chức các giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

European Super League ra đời: Ai sẽ cấm và "đè" ai đây, UEFA?

VIỆT HÙNG |

Hàng loạt "lệnh trừng phạt" đã được UEFA soạn sẵn để răn đe các đội dám tham dự European Super League (ESL). Tuy nhiên, chưa chắc UEFA đã nắm thế cửa trên trong sự việc lần này.

UEFA "tuyên chiến" với Real Madrid, Man United vì European Super League

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) mạnh tay phản đối kế hoạch thành lập European Super League - giải đấu có sự ủng hộ của Real Madrid, Man United và nhiều câu lạc bộ lớn.

Các giải đấu muốn UEFA nghĩ lại về cải tổ Champions League

TAM NGUYÊN |

Dường như việc UEFA làm cách mạng với Champions League vẫn chưa thuyết phục được Ban tổ chức các giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu.