Với U.23 Việt Nam, Thường Châu tuyết trắng chỉ còn là quá khứ

Đăng Huỳnh |

Ngày mai (10.1), U.23 Việt Nam ra quân gặp U.23 UAE tại Vòng chung kết U.23 Châu Á 2020. Để hướng đến mục tiêu Olympic Tokyo, thầy trò HLV Park Hang-seo cần coi chiến tích Thường Châu là quá khứ.

Bài học từ thầy Park

Trong chương trình “VTV đặc biệt” phát sóng mới đây, Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ cảm xúc khi ông từng bị sa thải sau thành tích giành hạng Ba ở giải ASIAD 2002 của U.23 Hàn Quốc. Thời điểm năm 2002, khi ông Park gặt hái vinh quang trong vai trò trợ lý cho Guus Hiddink được đánh giá là huấn luyện viên triển vọng của Hàn Quốc, ông được giao trọng trách dẫn dắt U.23 Hàn Quốc tranh tài tại giải Châu Á.

Từ đỉnh cao, ông đã rơi xuống vực sâu bị Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc sa thải khi U.23 Hàn Quốc gây thất vọng với hạng Ba chung cuộc ở giải đấu tổ chức trên sân nhà. Sau đó, ông đã chia sẻ với báo chí và cũng đúc rút ra triết lý cho bản thân: “Mọi danh vọng và sự mến mộ một ngày nào đó rồi  cũng sẽ tan tành theo mây khói, nên tôi sẽ không bao giờ quá suy nghĩ về vinh quang trong quá khứ”.

Cũng vì thế mà sau mỗi giải đấu thành công cùng U.23 và Đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Park thường nói với các học trò của mình, hãy luôn giữ đôi chân trên mặt đất. Để chuẩn bị tốt cho các giải đấu lớn tiếp theo thì cần quên ngay những vinh quang có được từ quá khứ và liên tục, vừa hết giải đấu này thì thầy trò ông Park đã bước vào chuẩn bị cho chiến dịch kế tiếp.

Ông Park từng bước ra từ vinh quang cùng U.23 Việt Nam tại giải U.23 Châu Á 2018 tại Thường Châu. Thế nhưng khi chia sẻ với báo chí Việt Nam, ông Park luôn nhắc lại những ngày đầu tiên sang Việt Nam làm việc trong sự hoài nghi, với chỉ số niềm tin thấp từ quan chức ngành thể thao và người hâm mộ. Ngay cả khi ký gia hạn hợp đồng 3 năm với VFF, ông Park cũng ý thức rằng “không biết mình sẽ bị sa thải lúc nào”.

Thành tích của U.23 Việt Nam tại Thường Châu cách đây 2 năm chỉ còn là quá khứ, không thể làm cơ sở cho hành trình giành vé dự Olympic Tokyo 2020 - điều thầy trò ông Park xác định rõ với nhau.

U.23 Việt Nam với một diện mạo mới mẻ  

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn 23 tuyển thủ dự giải U.23 Châu Á. Danh sách này chỉ còn 7 cầu thủ cầu thủ U.23 Việt Nam từng lên ngôi tại Thường Châu cách đây 2 năm là Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung. Trong số này, chỉ có Quang Hải, Tiến Dũng và Đình Trọng đá chính, số còn lại 2 năm trước chủ yếu dự bị. Và bây giờ, họ sẽ là những nhân vật chính.

Nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam là gương mặt mới lần đầu tiên tham dự giải. Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng vẫn có nhiều cái tên đã được trải nghiệm, hít thở bầu không khí đội tuyển quốc gia trong 1 năm qua là Hoàng Đức, Tiến Linh, Trọng Hùng, Tấn Sinh, Văn Toản. Đó cũng là cách mà ông Park thu hẹp dần khoảng cách giữa các cầu thủ U.23 Việt Nam trong đội hình.

U.23 Việt Nam ở U.23 Châu Á 2020 cũng khác với đội hình vừa lên ngôi vô địch SEA Games 30, bởi ông Park không có được sự phục vụ của những cầu thủ lớn tuổi là Hùng Dũng, Trọng Hoàng trong khi nhân tố quan trọng khác là Văn Hậu cũng không thể góp mặt. Chính vì thế mà U.23 Việt Nam sẽ có một diện mạo mới và huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải tính toán đến những giải pháp để lấp đầy những khoảng trống.

Theo nhận định của tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng thì “lứa cầu thủ U.23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại có thể thiếu kinh nghiệm thi đấu tại V.League hơn một chút so với lứa cầu thủ tại Thường Châu cách đây 2 năm. Tuy nhiên, lứa cầu thủ hiện tại có được sự tự tin nhờ bàn đạp từ lứa cầu thủ trước. Chính sự tự tin nhờ thành công của lứa cầu thủ cách đây 2 năm đã giúp cho các cầu thủ hiện tại không còn cảm giác sợ sệt mỗi khi vài sân. Trước các đối thủ lớn, họ thường vào trận với một tâm thế khác”.

Giải U.23 Châu Á 2020 sẽ là một thử thách khắc nghiệt khi đây cũng là vòng loại để chọn 3 tấm vé dự Olympic Tokyo. Ký ức Thường Châu gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp cho U.23 Việt Nam, thế nhưng đó là câu chuyện của hôm qua. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã ở một vị thế mới và đi cùng là những thử thách mới, khó khăn hơn.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

FIFA xem U23 Việt Nam là "ngựa ô" ở U23 Châu Á 2020

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết tổng quan về Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đánh giá U23 Việt Nam là "ngựa ô".

Trọng Hùng nhận định về cơ hội của U23 Việt Nam trước U23 UAE

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn gặp U23 UAE tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, một thử thách khó khăn của thầy trò ông Park.

U23 Việt Nam vs U23 UAE: 1 trong 5 trận đấu đáng xem ở U23 Châu Á 2020

ĐỨC NGUYỄN |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã chọn ra 5 cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng bảng U23 Châu Á 2020.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

FIFA xem U23 Việt Nam là "ngựa ô" ở U23 Châu Á 2020

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết tổng quan về Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đánh giá U23 Việt Nam là "ngựa ô".

Trọng Hùng nhận định về cơ hội của U23 Việt Nam trước U23 UAE

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn gặp U23 UAE tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, một thử thách khó khăn của thầy trò ông Park.

U23 Việt Nam vs U23 UAE: 1 trong 5 trận đấu đáng xem ở U23 Châu Á 2020

ĐỨC NGUYỄN |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã chọn ra 5 cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng bảng U23 Châu Á 2020.