HLV PARK HANG-SEO KÝ HỢP ĐỒNG 3 NĂM, NHẬN LƯƠNG 50.000USD/THÁNG:

Với thầy Park, tiền không phải thước đo

đăng huỳnh |

Hôm nay (7.11), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ chính thức công bố việc gia hạn hợp đồng 3 năm với HLV Park Hang-seo. Với những gì đã và có thể đóng góp cho bóng đá Việt, mức lương 50.000USD/tháng dành cho ông thầy thực ra vẫn là thấp.

Lương tháng gấp 2 lần

HLV Park Hang-seo bắt đầu ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam từ tháng 9.2017 đến tháng 1.2020. Mức lương sau thuế ông Park nhận mỗi tháng là 20.000USD, toàn bộ số tiền của ông Park do bầu Đức chi trả.

Đấy là mức lương thuộc vào cao nhất trong lịch sử mà VFF từng trả cho một huấn luyện viên ngoại. Sau khi giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008, HLV Calisto từng nhận mức lương 20.000USD/tháng. HLV Falko Goetz sau đó cũng từng nhận mức lương 22.000 USD, trong khi ông thầy ngoại gần nhất là Toshiya Miura cũng nhận mức lương vào khoảng 15.000USD.

Với việc gia hạn hợp đồng 3 năm, ông Park chắc chắn được tăng lương xứng đáng với những gì đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam. VFF từng đề cập mong muốn ký hợp đồng 3 năm với mức lương sau thuế của ông Park Hang-seo là dưới 50.000 USD/tháng. Mức lương hiện tại của ông Park không được công bố nhưng nếu rơi vào xấp xỉ con số 50.000USD cũng được xem là đúng theo kế hoạch.

Con số này so với mức thu nhập của các huấn luyện viên khác ở khu vực Đông Nam Á thì ông Park Hang-seo vẫn xếp dưới rất nhiều. Trước thềm AFF Cup 2018, mức lương là HLV Sven Goran Eriksson nhận khoảng 80.000USD từ Philippines, HLV Milovan Rajevac của Thái Lan với 58.000 USD, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia cũng có mức lương là 23.000USD (cao hơn Park Hang-seo thời điểm đó).

Còn ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên của Thái Lan là ông Nishino nhận mức lương kỷ lục 970.000USD/năm (khoảng hơn 80.000USD/tháng) trong hợp đồng kéo dài 2 năm. HLV Luis Milla đang nhận 44.000USD từ Indonesia mặc dù ông đang có thành tích bết bát ở vòng loại World Cup 2022.

VFF từng đưa ra quan điểm về mức lương mới của ông Park Hang-seo là xứng đáng với thành tích đã đóng góp nhưng cũng sẽ cân đối để không trở thành gánh nặng. Đã có doanh nhân từng bày tỏ quan điểm rằng, thầy Park xứng đáng nhận đến 100.000USD/tháng. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế nền bóng đá Việt Nam, đó là con số quá “khủng”. Bởi lẽ, VFF sẽ phải gánh thêm cả một khoản lớn trong việc trả lương cho đội ngũ trợ lý người Hàn Quốc.

VFF tìm doanh nghiệp hỗ trợ trả lương

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn là người trực tiếp tham gia các cuộc đàm phán với người đại diện phía ông Park Hang-seo. Dù có thời điểm phía ông Park tuyên bố đóng băng hợp đồng do những thông tin trái chiều từ truyền thông. Tuy nhiên, ông Park từng hơn một lần đưa ra quan điểm “tiền không phải tất cả” và bày tỏ thiện chí, với mong muốn cống hiến nốt những năm cuối cùng của sự nghiêp cho bóng đá Việt Nam.

Lãnh đạo VFF luôn bày tỏ quan điểm, mong muốn ông Park Hang-seo tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Ảnh: H.Đ
Lãnh đạo VFF luôn bày tỏ quan điểm, mong muốn ông Park Hang-seo tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Ảnh: H.Đ

Theo thông lệ, việc trả lương cho huấn luyện viên ngoại chia theo công thức: Tổng cục Thể dục Thể thao chi trả một phần, phần còn lại VFF chi trả, có thể dựa vào nguồn tài trợ. Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết, thực tế khi VFF ký hợp đồng với ông Park, đơn vị này cũng cân đối ngân sách để hỗ trợ trả lương. Tuy nhiên, khi đó bầu Đức muốn HAGL đứng ra lo việc đó.

Bầu Đức là người đã đứng ra lo toàn bộ tiền lương hơn 2 năm qua của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, ông bầu này tuyên bố sẽ không tiếp tục trả lương sau khi VFF gia hạn với ông Park. Bầu Đức cho rằng chỉ đứng ra khi bóng đá Việt Nam gặp khó khăn, còn khi tất cả đang khởi sắc, VFF sẽ thuận lợi hơn trong việc lo chuyện tiền lương.

Ngay trước thời điểm VFF đàm phán gia hạn hợp đồng với ông Park Hang-seo đã có nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam sẵn sàng trả lương. Được biết, đến thời điểm này VFF đã ký thỏa thuận với 1 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, hiện đang làm bóng đá và có những đóng góp, cống hiến rất âm thầm, hỗ trợ trả lương cho ông Park.

Sau thành công với chức vô địch AFF Cup 2008, lương của thầy “Tô” cũng được tăng lên gấp đôi. Thời điểm đó, gánh nặng về lương với VFF khá lớn. Cũng đã có doanh nghiệp đứng ra hỗ trợ VFF trả lương cho HLV Calisto, đây cũng là hình thức được xem là hợp lý trong bối cảnh bóng đá đang hướng nhiều đến việc huy động nguồn lực xã hội hoá.

Bóng đá Việt Nam đã có được nhiều thành công ở cả đấu trường khu vực và châu lục trong hơn 2 năm dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, điều này giúp cho VFF cũng thuận lợi trong việc kêu gọi tài trợ và thực tế đã có rất nhiều khoản thu khi khi được nhiều thương hiệu, doanh nghiệp lớn đồng hành, ủng hộ...

đăng huỳnh
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo và những dấu mốc lịch sử cùng đội tuyển Việt Nam

Cát Tường - Phương Anh |

Trong hơn 2 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lập nhiều kỳ tích như vô địch AFF Cup 2018, Á quân U23 Châu Á 2018, cán đích ở top 4 ASIAD hay lọt tới tứ kết Asian Cup 2019.

Chương mới mở ra với bóng đá Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo đã chính thức đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng để tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam sẽ mở ra một chương mới với những hy vọng mới.

Báo Thái Lan rầm rộ đưa tin HLV Park Hang-seo gia hạn với tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Truyền thông Thái Lan đặc biệt quan tâm đến thông tin gia hạn hợp đồng giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

HLV Park Hang-seo và những dấu mốc lịch sử cùng đội tuyển Việt Nam

Cát Tường - Phương Anh |

Trong hơn 2 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lập nhiều kỳ tích như vô địch AFF Cup 2018, Á quân U23 Châu Á 2018, cán đích ở top 4 ASIAD hay lọt tới tứ kết Asian Cup 2019.

Chương mới mở ra với bóng đá Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo đã chính thức đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng để tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam sẽ mở ra một chương mới với những hy vọng mới.

Báo Thái Lan rầm rộ đưa tin HLV Park Hang-seo gia hạn với tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Truyền thông Thái Lan đặc biệt quan tâm đến thông tin gia hạn hợp đồng giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam.