Với Kane, người Anh có thể làm được tất cả!

VIỆT HÙNG |

“Tam sư” đã chơi một trận không tệ trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Tunisia vào đêm 18.6. Những nhân tố trẻ mà HLV Southgate mang tới Nga hè này đã biến Tuyển Anh thô cứng như mọi khi trở nên mềm mại và uyển chuyển hơn rất nhiều.

Nhưng đi cùng với sức trẻ bao giờ cũng là nỗi lo thiếu kinh nghiệm. Thật vậy, nếu chỉ nhìn những pha dứt điểm của Jesse Lingard, Dele Alli hay Raheim Sterling, có thể tiên đoán việc tiến sâu ở giải lần này của “Tam sư” chỉ là giấc mơ hão huyền.

Tuy nhiên, đội bóng xứ sương mù đang sở hữu Harry Kane, người được ví là cầu thủ duy nhất biết ghi bàn cho ĐT Anh ở thời điểm hiện tại. Bàn thắng đầu tiên đến từ pha chọn vị trí chuẩn xác sau cú đánh đầu dũng mãnh của John Stones. Bàn ấn định tỉ số 2-1 là khoảnh khắc của đẳng cấp với cú lắc đầu đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Ở trận đấu với Tunisia, Kane không chơi xông xáo nhưng biết giải quyết cục diện chỉ với 2 lần chạm bóng.

Sau Rooney hay xa hơn là Owen, Tuyển Anh mới sở hữu một chân sút trẻ tuổi cự phách như Kane. 24 tuổi nhưng đã được giao băng đội trưởng của ĐTQG, vinh dự đó không nhiều người có được. 3 điểm trong trận mở màn rất quan trọng, nó sẽ giúp “Tam sư” dễ thở hơn ở 2 trận tiếp theo. Người lấy lại nhịp thở đó cho Tuyển Anh chính là Harry Kane chứ không ai khác.

Sáng 19.6, các trang báo tại Anh ngập tràn dòng chữ “We Kane do it!” (cách chơi chữ của “We can do it!”, tạm dịch: “chúng ta sẽ làm được”). Chữ “can” đã được thay bằng “Kane”, biểu trưng cho niềm hy vọng của cả đất nước đang được đặt trên vai tiền đạo của Spurs. Còn quá sớm để dự đoán tương lai của Tuyển Anh ở World Cup lần này nhưng với độ tuổi trung bình là 26, tương lai của Kane và các đồng đội vẫn còn rất rộng mở.

Hãy cứ chơi bóng và tin tưởng vào Harry Kane như cái cách cụm từ “We Kane do it!” đang lan tỏa.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…