Dù có vẻ bề ngoài to con và trẻ hơn đối thủ rất nhiều nhưng Kirill Tereshin, người có vòng bắp tay tới 61cm tỏ ra ẻo lả, yếu ớt và không trụ nổi sau 3 phút.
Những người thích tập thể hình trên thế giới đều có mong muốn thân hình đô con vạm vỡ như siêu sao Arnold Schwarzenegger hay có cánh tay siêu to khổng lồ khỏe như lực sỹ Popeye.
Tuy nhiên, Kirill Tereshin cũng như một số gymer muốn có vòng ngực và bắp tay to một cách nhanh chóng nên đã tiêm một lượng lớn synthol vào bắp thay vì bỏ mồ hôi công sức tập luyện. Việc làm liều lĩnh này ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.
Synthol có thành phần 85% oil, 7.5% lidocaine, and 7.5% alcohol. Hợp chất này không có tác dụng làm cơ bắp mạnh lên mà chỉ khiến phần cơ bắp nở ra như thể bơm silicon để nâng ngực vậy.
Một số người tập thể hình có xu hướng lựa chọn tiêm synthol hơn steroids vì synthol không có một danh sách dài các tác dụng phụ cảnh báo đi kèm như steroid. Tuy hiên, synthol có thể tàn phá cơ thể sau một thời gian dài, làm biến dạng cơ vĩnh viễn, xơ hóa cơ, lở loét, hoại tử, thậm chí “nổ” cơ bắp.
Cũng giống như phụ nữ thích phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều gymer vẫn thích tiêm synthol vì muốn đốt cháy giai đoạn, làm to những vùng cơ bắp còn yếu để tranh giải trong các cuộc thi thể hình hoặc chỉ đơn giản là muốn cơ thể nở nang như những nhân vật siêu anh hùng trong phim.