V.League nghỉ lâu, sao giờ mới kêu?

Lê Vinh |

Giờ các đội bóng mới kêu ca việc V.League nghỉ quá dài…

Sau các trận đấu vào Chủ nhật (13.3), V.League 2022 đã khép lại vòng 4 và bước vào giai đoạn nghỉ hẳn… 4 tháng. Giới chuyên môn ví von “đang vui thì đứt dây đàn”, đại diện một số câu lạc bộ cũng mới lên tiếng kêu ca khi các cầu thủ mới chỉ bắt nhịp thì lại phải nghỉ lâu như vậy…

Giải quốc nội phải dừng vào thời điểm FIFA Days là điều đương nhiên, nhưng thực tế là đội tuyển quốc gia cũng chỉ “dùng khoảng 2 tuần”, trước khi 3 tháng rưỡi còn lại để đội U.23 tập luyện, thi đấu ở SEA Games và U.23 Châu Á - như ưu tiên của VFF và VPF là không hợp lý. Ngay cả việc lý giải là để tạo điều kiện cho 2 câu lạc bộ tham dự AFC Champions League và AFC Cup cũng vậy.

Trên thế giới, chưa có một giải trẻ nào làm ảnh hưởng đến lịch trình của các giải vô địch quốc gia. Giải thích một cách dễ hiểu là đa phần nhân tố trẻ chưa chiếm được vị trí chính thức tại câu lạc bộ. Vì họ mà cả giải quốc nội phải gián đoạn thì quá bất thường. Điểm bất thường đó đã sớm được chỉ ra ngay thời điểm công bố. Như cách chuyên gia Jernej Kamensek nói ngay từ giữa tháng 1, xếp lịch thi đấu như vậy “quá nghiệp dư” và “quá sai lầm”. Ông cũng đồng thời nhấn mạnh, “Tất cả các câu lạc bộ nên lên tiếng về chuyện này. Ít nhất là một đội nào đó với phần quỹ tư nhân của họ”.

Việc lên tiếng về cách sắp xếp lịch thi đấu bất hợp lý như vậy thì không sai, nhất là với các đội xuất phát nhanh và sớm nằm trong tốp dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhưng tại sao đến lúc này mới kêu?

Rõ ràng là trước khi mùa giải mới bắt đầu, VPF đã thông báo về kế hoạch lịch thi đấu và thời gian cụ thể. Thế nhưng, ngay thời điểm đó, các câu lạc bộ đã không có sự phản hồi nào, hoặc có nhưng không đủ trọng lượng để phản biện vấn đề này. Và rồi bây giờ lại lên tiếng và cho là vô lý!?

Phải chăng, khi mùa giải còn chưa bắt đầu thì huấn luyện viên hay lãnh đạo câu lạc bộ chưa đánh giá được phong độ cũng như cách thể hiện của các cầu thủ, để lựa chọn theo kiểu “tới đâu hay tới đó”. Và rồi, khi đội nhà có kết quả tốt và muốn duy trì điều đó thì lại quay ra chỉ trích?

Chỉ trích nhau lúc này chẳng để làm gì ngoài việc tự nói, tự nghe. Quan trọng là nhìn nhận vấn đề để tương lai không xảy ra điều tương tự nữa. Trừ khi mục đích là “bắt lỗi nhau”…

Lê Vinh
TIN LIÊN QUAN

HLV Hà Nội tiết lộ lý do Quang Hải vắng mặt trận ra quân V.League 2022

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Chun Jae-ho cho biết vẫn chưa thể xác định thời điểm tiền vệ Quang Hải trở lại thi đấu tại V.League 2022.

Đánh bại Đà Nẵng 3-0, Thanh Hoá có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2022

MINH PHONG |

Hàng công bùng nổ cùng sự toả sáng của bộ ba Văn Thắng, Thành Long và Paulo Henrique giúp câu lạc bộ Thanh Hoá giành 3 điểm đầu tiên trên sân nhà tại vòng 4 V.League 2022.

Lịch thi đấu vòng 4 V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai vs Viettel

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu vòng 4 V.League 2022, với tâm điểm là trận đấu sớm giữa Hoàng Anh Gia Lai vs Viettel.

Sân cỏ V.League bao giờ đông khách?

PHƯƠNG TRANG |

Có nhiều lý do khiến các trận đấu tại V.League 2022 chưa thực sự đông khán giả và tình trạng này khó lòng được khắc phục, ít nhất là cho đến hết vòng 4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

HLV Hà Nội tiết lộ lý do Quang Hải vắng mặt trận ra quân V.League 2022

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Chun Jae-ho cho biết vẫn chưa thể xác định thời điểm tiền vệ Quang Hải trở lại thi đấu tại V.League 2022.

Đánh bại Đà Nẵng 3-0, Thanh Hoá có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2022

MINH PHONG |

Hàng công bùng nổ cùng sự toả sáng của bộ ba Văn Thắng, Thành Long và Paulo Henrique giúp câu lạc bộ Thanh Hoá giành 3 điểm đầu tiên trên sân nhà tại vòng 4 V.League 2022.

Lịch thi đấu vòng 4 V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai vs Viettel

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu vòng 4 V.League 2022, với tâm điểm là trận đấu sớm giữa Hoàng Anh Gia Lai vs Viettel.

Sân cỏ V.League bao giờ đông khách?

PHƯƠNG TRANG |

Có nhiều lý do khiến các trận đấu tại V.League 2022 chưa thực sự đông khán giả và tình trạng này khó lòng được khắc phục, ít nhất là cho đến hết vòng 4.