V.League lại gián đoạn vì lịch thi đấu các đội tuyển quốc gia

LÊ VINH |

Ưu tiên cho các cầu thủ trẻ đâu có nghĩa là phải “hy sinh” cả giải vô địch quốc gia?

Cuối tuần qua, Cty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có công bố chính thức lịch thi đấu giai đoạn 1 của V.League 2022. Mùa giải mới sẽ khởi tranh vào ngày 25.2 - muộn hơn 1 tuần so với dự kiến ban đầu.

Theo đó, từ thời điểm khai cuộc, V.League sẽ đá 4 vòng liên tiếp, đến giữa tháng 3. 4 vòng trong 3 tuần, nhưng đáng nói là, sau vòng 4, V.League sẽ nghỉ và chỉ trở lại vào tháng… 7. Nghĩa là gián đoạn đến 4 tháng. Nếu như việc nghỉ trong tháng 3 có thể được hiểu vì cuối tháng là FIFA Days và Đội tuyển Việt Nam đá nốt 2 trận còn lại tại vòng loại World Cup 2022, thì 3 tháng tiếp theo không diễn ra giải vô địch quốc gia quả là bất cập.

Nếu không có một lý do đặc biệt nào (như dịch COVID-19), thế giới chưa từng chứng kiến giải đấu nào có thời gian gián đoạn đến 4 tháng như vậy. Tháng 4, tháng 5, thời tiết vẫn đủ đẹp để tổ chức các trận đấu, trong khi tháng 7 đã trở nên nóng nực với thời tiết mùa hè thì các câu lạc bộ phải thi đấu với cường độ rất cao - 6 vòng đấu trong tháng này.

Với việc sắp xếp lịch như vậy, tất cả đều hiểu rằng, đó là để ưu tiên cho bóng đá trẻ, khi đội U.23 đá SEA Games 31 (giữa tháng 5) và vòng chung kết U.23 Châu Á (từ đầu tháng 6). Nhưng dường như sự ưu tiên này đã trở nên quá đà. Đúng là bóng đá Việt Nam cần thay đổi theo hướng phát triển cầu thủ trẻ, nhưng vì các giải đấu (trong đó có mục tiêu bảo vệ Huy chương Vàng SEA Games) mà phải “hy sinh” giải vô địch quốc gia thì thực sự lãng phí, khó hiểu. Nó khiến người ta liên tưởng đến “bệnh thành tích” hơn là vì sự phát triển của bóng đá trẻ, của bóng đá Việt Nam.

Những cầu thủ không được triệu tập lên các đội tuyển sẽ làm gì trong 4 tháng đó, trong khi câu lạc bộ vẫn phải trả lương? Vừa bắt nhịp được với mùa giải mới thì lại nghỉ dài vì lý do không đáng để nghỉ. Và cũng nên nhớ rằng, giải vô địch quốc gia là cơ sở quan trọng để Huấn luyện viên Park Hang-seo theo dõi phong độ của các tuyển thủ, phát hiện thử nghiệm những nhân tố mới.

Thế giới chưa từng có giải vô địch quốc gia nào phải phụ thuộc và gián đoạn vì các giải trẻ, chỉ có FIFA Days mới có thể ngắt quãng các giải đấu trong khoảng hơn 2 tuần.

Bóng đá Việt Nam có nên xem lại vấn đề này?

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Sài Gòn hoàn thiện lực lượng cho V.League 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn đã hoàn tất việc xây dựng lực lượng bằng việc chốt 2 ngoại binh cuối cùng, để hướng đến mùa bóng 2022 với nhiều kỳ vọng mới.

V.League 2022 và bước tiến mới về ngoại binh

MINH TRIẾT |

Mùa giải V.League 2022 hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều thay đổi tích cực về chất lượng ngoại binh.

Những bản hợp đồng "bom tấn" của V.League 2022

MINH PHONG |

Thị trường chuyển nhượng tại V.League 2022 mang đến nhiều sự bất ngờ. Trong đó, phải kể đến những bản hợp đồng "bom tấn" của Bình Định, Sông Lam Nghệ An hay Viettel.

V.League 2022 sẽ khởi tranh muộn hơn dự kiến 1 tuần?

MINH TRIẾT |

V.League 2022, giải hạng Nhất và cúp Quốc gia 2022 nhiều khả năng sẽ phải lùi thời gian tổ chức, theo thông báo của VPF.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Câu lạc bộ Sài Gòn hoàn thiện lực lượng cho V.League 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Câu lạc bộ Sài Gòn đã hoàn tất việc xây dựng lực lượng bằng việc chốt 2 ngoại binh cuối cùng, để hướng đến mùa bóng 2022 với nhiều kỳ vọng mới.

V.League 2022 và bước tiến mới về ngoại binh

MINH TRIẾT |

Mùa giải V.League 2022 hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều thay đổi tích cực về chất lượng ngoại binh.

Những bản hợp đồng "bom tấn" của V.League 2022

MINH PHONG |

Thị trường chuyển nhượng tại V.League 2022 mang đến nhiều sự bất ngờ. Trong đó, phải kể đến những bản hợp đồng "bom tấn" của Bình Định, Sông Lam Nghệ An hay Viettel.

V.League 2022 sẽ khởi tranh muộn hơn dự kiến 1 tuần?

MINH TRIẾT |

V.League 2022, giải hạng Nhất và cúp Quốc gia 2022 nhiều khả năng sẽ phải lùi thời gian tổ chức, theo thông báo của VPF.