V.League 2019 hết cửa trông đợi vào VAR, chờ trọng tài ngoại phán xử

ĐÌNH THẢO |

Sau nhiều tranh cãi liên quan đến vấn đề trọng tài thì công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR được xem là cứu cánh cho V.League 2019, thế nhưng...

Đầu mùa giải 2019, Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ông Trần Anh Tú từng khẳng định sẽ sử dụng VAR ở những trận cầu tâm điểm, hoặc những trận đấu có ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch hay trụ hạng.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, VPF cũng đã tham khảo nhiều mô hình VAR để có phương án triển khai. Tuy nhiên, do chi phí quá đắt đỏ nên VPF và đối tác đưa ra phương án sẽ triển khai theo mô hình lưu động.

Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú khẳng định V.League 2019 chưa thể áp dụng công nghệ VAR do những quy định khắt khe của FIFA. Ảnh: VPF
Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú khẳng định V.League 2019 chưa thể áp dụng công nghệ VAR do những quy định khắt khe của FIFA. Ảnh: VPF

Cụ thể, họ sẽ mua thiết bị công nghệ từ nhà cung cấp do FIFA chỉ định. Sau đó, đơn vị thi công sẽ lắp đặt lên xe 16 chỗ với 8 màn hình, tương đương 8 máy quay. Xe sẽ di chuyển đến từng sân khi có trận đấu.

Ông Trần Anh Tú cũng nêu ra cái khó của việc sử dụng VAR ở Việt Nam, đó chính là phải thông qua LĐBĐ thế giới (FIFA), một khi cơ quan này chấp thuận thì VAR mới có thể áp dụng ở V.League.

Chính vì thế, sau những tranh cãi ở vòng đấu 20 liên quan tới vấn đề trọng tài, nhiều cầu thủ cũng như lãnh đội CLB bày tỏ nguyện vọng muốn VPF sử dụng VAR, bởi V.League 2019 đang trôi về những vòng đấu cuối, quyết định ngôi vô địch hay cuộc đua trụ hạng...

Ban điều hành V.League sẽ cân nhắc mời trọng tài ngoại ở những vòng cuối, tùy thuộc vào tính chất trận đấu quyết định ngôi vô địch hay cuộc đua trụ hạng. Ảnh: VPF
Ban điều hành V.League sẽ cân nhắc mời trọng tài ngoại ở những vòng cuối, tùy thuộc vào tính chất trận đấu quyết định ngôi vô địch hay cuộc đua trụ hạng. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú khẳng định phương án sử dụng VAR sẽ không được thực hiện ở V.League 2019.

“VAR vẫn sẽ chưa được áp dụng ở V.League mùa này vì VPF cần phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của FIFA chứ không thể muốn là áp dụng được”, ông Trần Anh Tú khẳng định.

“Khi VAR không thể áp dụng ở mùa giải 2019, Ban điều hành V.League sẽ cân nhắc tới phương án thuê trọng tài ngoại ở những vòng đấu cuối, tùy thuộc vào tính chất trận đấu để đảm bảo công bằng ở những trận cầu ảnh hưởng tới ngôi vô địch hay cuộc đua trụ hạng...”.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

VFF công bố danh sách 23 tuyển thủ nữ dự giải vô địch Đông Nam Á 2019

HOÀI ĐAN |

Ngày 12.8, HLV trưởng Mai Đức Chung đã chốt danh sách 23 tuyển thủ Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2019.

“Vua áo đen” gây tranh cãi, tuyên bố của bầu Đức “ứng nghiệm”

ĐÌNH THẢO |

Nhiều tình huống trọng tài thành tiêu điểm và việc TPHCM của HLV Chung Hae-seong hụt hơi trong cuộc đua vô địch là điểm nhấn của vòng đấu thứ 20 Wake-up 247 V.League 2019.

U22 hội quân, HLV Park Hang-seo gọi nhiều tân binh đấu “hàng khủng” Kitchee

ĐÌNH THẢO |

Nhiều gương mặt tân binh đã được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với CLB Kitchee (Hong Kong) vào ngày 14.8.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

VFF công bố danh sách 23 tuyển thủ nữ dự giải vô địch Đông Nam Á 2019

HOÀI ĐAN |

Ngày 12.8, HLV trưởng Mai Đức Chung đã chốt danh sách 23 tuyển thủ Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2019.

“Vua áo đen” gây tranh cãi, tuyên bố của bầu Đức “ứng nghiệm”

ĐÌNH THẢO |

Nhiều tình huống trọng tài thành tiêu điểm và việc TPHCM của HLV Chung Hae-seong hụt hơi trong cuộc đua vô địch là điểm nhấn của vòng đấu thứ 20 Wake-up 247 V.League 2019.

U22 hội quân, HLV Park Hang-seo gọi nhiều tân binh đấu “hàng khủng” Kitchee

ĐÌNH THẢO |

Nhiều gương mặt tân binh đã được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với CLB Kitchee (Hong Kong) vào ngày 14.8.