Việt Nam vs Yemen Asian Cup: Được ăn cả, ngã thì về với quê hương

Văn Đức |

Sau trận thua ứng cử viên vô địch Iran ở loạt trận thứ 2 vòng bảng Asian Cup 2019, cơ hội vào vòng trong của đội tuyển  Việt Nam đang hẹp dần. Trận đấu với Yemen ở loạt trận cuối là cơ hội cuối cùng để các chiến binh tuyển Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu của  mình.

Cơ hội đi tiếp vẫn còn

Tiếp đối thủ Yemen được đánh giá yếu nhất bảng, việc giành 3 điểm ở trận đấu này được xem là nhiệm vụ không mấy khó khăn của đội tuyển (ĐT) Việt Nam. Hiện tại Việt Nam đang đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 ở 6 bảng đấu. Việc thắng Yemen mới chỉ là điều kiện đủ, chúng ta vẫn cần quan tâm đến lượt trận của các bảng khác để chắc suất vào vòng 2 ở vị trí 1 trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Về lý thuyết, "Những ngôi sao vàng" vẫn có thể đi tiếp dù chỉ có một trận hòa ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, viễn cảnh này chỉ xảy ra nếu Kyrgyzstan, Oman và Lebanon cùng hòa và Syria chịu thua Australia với cách biệt trên 2 bàn.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng Asian Cup 2019. Ảnh: VFF

Khi trả lời phỏng vấn báo chí, trung vệ Bùi Tiến Dũng khẳng định cơ hội vào vòng trong của ĐT vẫn còn, đồng thời trung vệ này bày tỏ sự quyết tâm giành chiến thắng trong lượt trận đấu cuối cùng. Bên cạnh đó, Bùi Tiến Dũng khá tôn trọng đối thủ anh đánh giá Yemen là đối thủ khá khó chơi với thể hình và thể lực tốt chính vì vậy toàn đội không chủ quan và tập trung vào trận đấu.

“Đội tuyển của chúng ta vẫn còn cơ hội, cơ hội ở đây là 50/50. Trước mắt cả đội đang tập trung tập luyện cho trận đấu này. Toàn đội quyết tâm giành thắng lợi trong trận đấu sắp tới với Yemen”.

Thế hệ vàng thực sự

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu châu lục với nhiều hi vọng cho sự thay đổi của bóng đá nước nhà. Bất chấp kết quả lượt trận cuối cùng vòng bảng, tính đến thời điểm hiện tại Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã có 1 giải đấu được đánh giá là thành công. Việc nằm trong bảng đấu khó khăn trước 2 đối thủ sừng sỏ là Iran và Iraq nên cơ hội tiến sâu của các học trò HLV Park Hang-seo không được đánh giá cao.

 Việc để thua trong hai trận ra quân khiến thầy trò ông Park Hang-seo gặp nhiều bất lợi với mục tiêu vượt qua vòng bảng đã đề ra trước đó.
Việc để thua trong hai trận ra quân khiến thầy trò ông Park Hang-seo gặp nhiều bất lợi với mục tiêu vượt qua vòng bảng đã đề ra trước đó.

Nhưng Việt Nam đã tạo không ít những bất ngờ bằng lứa cầu thủ tài  năng. Thi đấu sòng phẳng, ngang ngửa với đối thủ Iraq với thể hình và thể lực tốt hơn rất nhiều, chỉ chịu thua phút cuối bằng siêu phẩm của Ali Adnan. Làm ứng cử viên vô địch Iran phải “ toát mồ hôi” mới giành được chiến thắng.

Cái cách mà đội tuyển của chúng ta thi đấu khiến đối thủ số 1 của chúng ta bao nhiêu năm nay là Thái Lan phải lên tiếng thán phục: “Tôi đã xem tuyển Việt Nam thi đấu trước tuyển Iraq trận đầu ra quân. Họ đã chơi bóng tự tin và thể hiện rất tốt. Sau đó là trận gặp tuyển Iran, tuyển Việt Nam có tinh thần rất tốt và lối chơi gắn kết, pressing tuyệt vời. Tôi tự hào với các bạn. Tôi hy vọng tuyển Việt Nam sẽ thắng Yemen để tiếp tục chiến đấu tại ASIAN Cup năm nay” - Messi Thái Chanathip Songkrasin chia sẻ sau khi cùng Thái Lan giành vé vào vòng 2.

Dù kết quả có ra sao khi trở về nước các cầu thủ của ĐT Việt Nam vẫn được chào đón như các anh hùng dân tộc. Bởi họ đã mang tinh thần và ý chí của Việt Nam giới thiệu cho toàn Châu Á. Giữ vững tinh thần ấy Việt Nam sẽ tạo nên được nhiều điều kì diệu.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Tin thể thao 24h: Cầu thủ Yemen tự tin gây sóng gió cho tuyển Việt Nam

C.T (T/H) |

Cầu thủ Yemen tự tin gây sóng gió cho tuyển Việt Nam; Trọng tài chung kết U23 châu Á bắt chính trận Việt Nam vs Yemen; Zlatan Ibrahimovic bất ngờ mỉa mai Ronaldo... là những tin tức thể thao ngày 15.1.

47 năm Thái Lan làm được điều này, còn ĐT Việt Nam?

HỒNG NGỌC |

Trận hòa 1-1 quý giá trước UAE ở lượt đấu cuối bảng A đã giúp ĐT Thái Lan trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 Asian Cup 2019.

ĐT Việt Nam gặp sự cố mất nước tại khách sạn trước trận gặp Yemen

Bảo Trang (T/H) |

Chiều ngày 13.1, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển từ Abu Dhabi đến khách sạn 5 sao Danat Al Ain. Tuy nhiên, rạng sáng 14.1 toàn đội đã gặp phải tình trạng mất nước khiến sinh hoạt gặp trục trặc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin thể thao 24h: Cầu thủ Yemen tự tin gây sóng gió cho tuyển Việt Nam

C.T (T/H) |

Cầu thủ Yemen tự tin gây sóng gió cho tuyển Việt Nam; Trọng tài chung kết U23 châu Á bắt chính trận Việt Nam vs Yemen; Zlatan Ibrahimovic bất ngờ mỉa mai Ronaldo... là những tin tức thể thao ngày 15.1.

47 năm Thái Lan làm được điều này, còn ĐT Việt Nam?

HỒNG NGỌC |

Trận hòa 1-1 quý giá trước UAE ở lượt đấu cuối bảng A đã giúp ĐT Thái Lan trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 Asian Cup 2019.

ĐT Việt Nam gặp sự cố mất nước tại khách sạn trước trận gặp Yemen

Bảo Trang (T/H) |

Chiều ngày 13.1, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển từ Abu Dhabi đến khách sạn 5 sao Danat Al Ain. Tuy nhiên, rạng sáng 14.1 toàn đội đã gặp phải tình trạng mất nước khiến sinh hoạt gặp trục trặc.