Vòng loại World Cup 2022: Hòa Thái Lan 0-0, Việt Nam giữ ngôi đầu bảng G

ĐÌNH THẢO. Ảnh: Sơn Tùng, Hải Nguyễn |

Hòa Thái Lan 0 - 0 trong trận đấu bị trọng tài từ chối bàn thắng, tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu bảng G.

- Phút 90+2: Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 đã khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Đây cũng là tỉ số của trận lượt đi trên sân Thammasat hồi tháng 9. Với kết quả này, tuyển Việt Nam vẫn duy trì mạch bất bại lên con số 5 trận, có được 11 điểm và vẫn duy trì ngôi đầu bảng G. Đây cũng là trận đấu khép lại năm 2019 của đội tuyển Việt Nam.

- Phút 84: Anh Đức được tung vào sân thay cho Tiến Linh. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Anh Đức trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Cứu thua!

- Phút 82: Thái Lan đưa bóng vượt qua thủ thành Văn Lâm, nhưng hậu vệ Việt Nam kịp thời lui về chơi lăn xả để cứu một bàn thua trông thấy.

- Phút 80: Thái Lan đang gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Văn Lâm. Hàng loạt những tình huống ban bật nhịp ngàng rồi sau đó bất ngờ tung những cú sút xa nguy hiểm.

- Phút 72: Tuyển Việt Nam thay người lần 2. Công Phượng vào sân thay Hùng Dũng. Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn tăng cường sức mạnh nơi hàng công. Không loại trừ khả năng ông muốn chơi tấn công ở những phút cuối với hi vọng sẽ giải quyết trận đấu để mang về 3 điểm.

- Phút 66: Cả tuyển Việt Nam và Thái Lan đều khá bế tắc trong những tình huống tổ chức tấn công. Các tình huống lên bóng chủ yếu là những đường chuyền dài vượt tuyến và không mấy hiệu quả.

 

Ảnh: Sơn Tùng

- Phút 55: Huấn luyện viên Park Hang-seo đổi cầu thủ. Hồng Duy được tung vào sân thế chỗ cho Văn Toàn.

- Phút 54: Thẻ vàng đầu tiên đã được trọng tài chính rút ra. Teerasil Dangda nhận tấm thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Trọng Hoàng.

Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt ở khu vực giữa sân, cầu thủ hai đội không ngần ngại tranh chấp quyết liệt.

- Phút 51: Văn Toàn có cơ hội để tung ra cú dứt điểm về khung thành của thủ thành Kawin. Đáng tiếc cú sút của tiền đạo này đưa bóng đi vọt xà.

Hiệp 2 trận đấu bắt đầu

Không có sự thay đổi nào về nhân sự của cả hai đội sau 45 phút đầu tiên. Khác với cách nhập cuộc ở hiệp 1, tuyển Thái Lan đã chơi chủ động hơn trong hiệp 2.

- Phút 45+3: Hiệp 1 trận đấu đã khép lại với tỉ số 0-0. Tuyển Thái Lan có cơ hội ngon ăn để mở tỉ số trận đấu nhưng Theerathon Bunmathan lại không thể chiến thắng thủ thành Đặng Văn Lâm trên chấm 11. Tuyển Việt Nam cũng đã có 1 lần làm tung lưới thủ môn Kawin nhưng bàn thắng của Tiến Dũng lại không được công nhận.

- Phút 38: Tuyển Việt Nam tạo được vài cơ hội tấn công đáng chú ý. Văn Toàn tiếp tục là người phát động với những tình huống đi bóng xuống biên và trả ngược về tuyến 2. Đáng tiếc là vẫn chưa có cú dứt điểm nào có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Bóng vào lưới Thái Lan!

- Phút 30: Bùi Tiến Dũng đã đánh đầu tung lưới thủ thành Kawin, đáng tiếc là bàn thắng không được công nhận.

 
Ảnh: Sơn Tùng

KHÔNG VÀO!

- Phút 26: Theerathon Bunmathan không thể thắng Đặng Văn Lâm trên chấm 11m.

 
Ảnh: Sơn Tùng.

Nguy hiểm!

- Phút 22: Bùi Tiến Dũng có pha phá bóng bất cẩn tạo điều kiện cho Ekanit Panya thoát xuống dứt điểm ngay trước khung thành thủ môn Văn Lâm. Rất may là cú chạm bóng của cầu thủ bên phía Thái Lan lại không chính xác.

 

 

- Phút 15: Thế trận vẫn diễn ra khá chặt chẽ khi tuyển Thái Lan chủ động nhường thế trận cho tuyển Việt Nam và tổ chức phòng ngự số đông. Đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishino chỉ trông chờ vào những tình huống phản công nhanh.

-Phút 7: Tuyển Việt Nam có tình huống tấn công đáng chú ý đầu tiên. Bóng lần lượt được Quang Hải và Trọng Hoàng tạt vào vòng cấm địa Thái Lan, nhưng không có cú dứt điểm nào được tạo ra.

- Phút 4: Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc khá chủ động khi chơi áp sát phần sân đối phương ngay từ những phút đầu trận đấu. Thái Lan dường như bị bất ngờ trước lối chơi này nên cũng đã có lúng túng.

- 20h00: Hiệp 1 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan bắt đầu.

 

Tuyển Việt Nam được quyền giao bóng trước.

 
 
 
 
19h50. Trước trận đấu 10 phút, SVĐ Mỹ Đình rực màu đỏ. Ảnh: Hải Nguyễn.

Cổ động viên Thái Lan đốt pháo sáng  

Tiến Linh, Tuấn Anh tiếp tục đá chính

Tiền đạo Tiến Linh tiếp tục là cái tên được lựa chọn nơi hàng công, sau màn trình diễn ấn tượng cùng với siêu phẩm bàn thắng vào lưới UAE hôm 14.11. Quang Hải và Văn Toàn tiếp tục đóng vai trò những hộ công ở tuyến trên.

Tiến Linh tiếp tục được đá chính, lĩnh xướng hàng công tuyển Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng
Tiến Linh tiếp tục được đá chính, lĩnh xướng hàng công tuyển Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng

Bộ đôi tiền vệ trung tâm không ai khác chính là Hùng Dũng và Tuấn Anh. Ở trận đấu với UAE, bộ đôi này đã “bắt chết” cầu thủ được mệnh danh là “Messi Châu Á” Omar Abdulrahman. Và nhiệm vụ của họ ở trận đấu này chính là chia cắt Chanathip Songkrasin với các tiền vệ của tuyển Thái Lan. Văn Hậu và Trọng Hoàng tiếp tục đảm nhận vị trí ở hành lang 2 cánh.

Tuấn Anh với màn trình diễn “điểm 10” trước UAE giờ sẽ đảm nhận vai trò khóa chặt “Messi Thái” Chanathip Songkrasin. Ảnh: UAEFA
Tuấn Anh với màn trình diễn “điểm 10” trước UAE giờ sẽ đảm nhận vai trò khóa chặt “Messi Thái” Chanathip Songkrasin. Ảnh: UAEFA

Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam được bảo vệ bởi bộ ba Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh. Đây cũng chính là bộ khung phòng ngự mà huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng kể từ trận ra quân tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Trong khi đó, trấn giữ trong khung thành vẫn là thủ môn Đặng Văn Lâm.

Rất đông cổ động viên Thái Lan đã đổ về SVĐ Mỹ Đình để tiếp lửa cho Voi chiến. Ảnh: FAT
Rất đông cổ động viên Thái Lan đã đổ về SVĐ Mỹ Đình để tiếp lửa cho Voi chiến. Ảnh: FAT
Họ đốt pháo sáng trên đường diễu hành tới sân. Ảnh: Hoài Thu
Họ đốt pháo sáng trên đường diễu hành tới sân. Ảnh: Hoài Thu

Trận đấu với tuyển Thái Lan cũng chính là trận đấu chia tay tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Bởi sau trận đấu này, tiền đạo của Bình Dương cũng sẽ giã từ đội tuyển quốc gia và đã được huấn luyện viên Park Hang-seo đồng ý.

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức sẽ giã từ đội tuyển quốc gia sau trận đấu với Thái Lan vào tối nay. Ảnh: AFF
Tiền đạo Nguyễn Anh Đức sẽ giã từ đội tuyển quốc gia sau trận đấu với Thái Lan vào tối nay. Ảnh: AFF

Trong quá khứ hơn 20 năm qua, tuyển Việt Nam chưa một lần đánh bại đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình, kể cả khi giành chức vô địch AFF Cup 2008.

Vị thế đang lên hiện tại càng hun đúc ý chí và quyết tâm thắng trận của đoàn quân ông Park Hang-seo để đem lại niềm vui sướng tột cùng cho người hâm mộ Việt Nam. Hơn hết, 3 điểm trọn vẹn sẽ giúp cho Việt Nam mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022.

Hơn 20 năm, Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Ảnh: FAT
Hơn 20 năm, Việt Nam chưa từng thắng Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Ảnh: FAT

Sau trận thua 1-2 trước Malaysia, tuyển Thái Lan đặt quyết tâm cao đánh chiếm 3 điểm ngay trên sân Mỹ Đình. Chính huấn luyện viên Akira Nishino cũng tự tin về một chiến thắng cho "Voi chiến".

"Lợi thế của chúng tôi là không có ai bị chấn thương, không bị ảnh hưởng đến tập luyện. Các cầu thủ không ngần ngại và đều quyết tâm chiến đấu trước tuyển Việt Nam. Mục tiêu của Thái Lan là có 3 điểm trước tuyển Việt Nam để trở lại cuộc đua giành vé đi tiếp", ông Nishino nói.

Không tự tin và tuyên bố như đối thủ nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định ông cùng các trợ lí đã nghiên cứu kỹ tuyển Thái Lan sau trận hòa 0-0 trên sân Thammasat.

Ông Park cũng phân tích những điểm mạnh yếu, lối chơi của đối thủ cùng học trò và có phương án đối phó.

HLV Park Hang-seo tự tin trước đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan. Ảnh: H.A
HLV Park Hang-seo tự tin trước đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan. Ảnh: H.A

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19.11 và sẽ được tường thuật trên kênh VTC, K+PM.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT: Văn Lâm, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh.

 

ĐÌNH THẢO. Ảnh: Sơn Tùng, Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thắng Thái Lan, ông Park Hang-seo sẽ "mở tiệc" ở Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan giống như một "bữa tiệc" của bóng đá Đông Nam Á ở sân Mỹ Đình. Chắc chắn, thầy Park muốn mình sẽ là người chủ trì bữa tiệc đó.

Việt Nam đấu Thái Lan, Tiến Linh, Tuấn Anh lại đá chính

ĐÌNH THẢO |

Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với đội tuyển Thái Lan vào lúc 20h tối nay, ngày 19.11 mà không có bất kì sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát so với trận đấu với UAE cách đây 5 ngày.

Báo Hàn Quốc: "Quang Hải hay nhất, nhưng Công Phượng là sự khác biệt"

Cát Tường |

Tờ Chosun của Hàn Quốc đánh giá cao tiền đạo Nguyễn Công Phượng trước thềm trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thắng Thái Lan, ông Park Hang-seo sẽ "mở tiệc" ở Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan giống như một "bữa tiệc" của bóng đá Đông Nam Á ở sân Mỹ Đình. Chắc chắn, thầy Park muốn mình sẽ là người chủ trì bữa tiệc đó.

Việt Nam đấu Thái Lan, Tiến Linh, Tuấn Anh lại đá chính

ĐÌNH THẢO |

Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với đội tuyển Thái Lan vào lúc 20h tối nay, ngày 19.11 mà không có bất kì sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát so với trận đấu với UAE cách đây 5 ngày.

Báo Hàn Quốc: "Quang Hải hay nhất, nhưng Công Phượng là sự khác biệt"

Cát Tường |

Tờ Chosun của Hàn Quốc đánh giá cao tiền đạo Nguyễn Công Phượng trước thềm trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.