Việt Nam đếm ngược đến SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Sự kiện khởi động và lễ đếm ngược SEA Games 31 đã đánh dấu 1 năm trước Đại hội thể thao Đông Nam Á 2021.

Sáng 21.11, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm 1 năm (theo thông lệ của các Đại hội thể thao quốc tế) trước khai mạc SEA Games 31 cũng như ASEAN Para Games 11 năm 2021 diễn ra tại Việt Nam.

Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự sự kiện Khởi động và Lễ đếm ngược đến SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu tham dự sự kiện Khởi động và Lễ đếm ngược đến SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng

Theo Đề án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21.11.2021 đến đầu tháng 12.2021 tại Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố lân cận.

Sau đó, Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (ASEAN Para Games 11) được tổ chức trong tháng 12.2021 tại thủ đô Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Bùi Lượng
Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Bùi Lượng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 cho biế: "Hiện nay, trong bối cảnh phải đối phó với tác động của dịch COVID-19, Việt Nam sẽ làm hết sức mình trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước trong khối ASEAN".

"Để đánh dấu thời điểm 1 năm trước khi khai mạc SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, việc tổ chức chương trình khởi động tại thời điểm này có ý nghĩa quan trọng, để tuyên truyền, giới thiệu đến đến nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng cai tổ chức SEA Games 31.

Đây cũng là hoạt động khởi đầu cho công tác tuyên truyền, quảng bá và phát đi thông điệp đến các cấp, ngành, tầng lớp Nhân dân về mốc thời gian tổ chức một sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Để triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đạt được các yêu cầu đề ra, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đề nghị, ngoài công tác chuẩn bị của ban tổ chức, cần có sự chung tay, ủng hộ các bộ ban ngành địa phương, tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan… đồng thời khẳng định, việc tổ chức thành công lễ khai mạc thể hiện quyết tâm vượt qua những thử thách để thực hiện tốt vai trò nước chủ nhà" - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Bùi Lượng
Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Bùi Lượng

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: "Năm 2020 cũng là năm bản lề trong quá trình chuẩn bị của Thủ đô Hà Nội với vai trò chủ nhà của SEA Games 31 và ASEAN Paragames 11 vào năm 2021. Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô, chúng tôi xin cam kết sẽ hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của Thủ đô, để đăng cai tổ chức thành công Đại hội thể thao của khu vực, xứng đáng với vị thế của một “Thành phố vì hòa bình”, một Thủ đô văn minh ngàn năm văn hiến".

Linh vật Sao la được giới thiệu tại lễ khởi động SE Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Linh vật Sao la được giới thiệu tại lễ khởi động SE Games 31. Ảnh: Bùi Lượng

Cũng tại lễ khởi động, biểu tượng "Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V" và linh vật Sao la đã được chính thức công bố. Hiện nay, ban tổ chức vẫn chưa chốt bài hát chính thức. Về khẩu hiệu SEA Games 31, sau khi cân nhắc hàng loạt các khẩu hiệu gửi đến dự thi, ngành thể thao đã thống nhất đề xuất "For a stronger South East Asia" (tạm dịch: Vì một Đông Nam Á mạnh hơn).

Các đại biểu tham gia chạy khởi động cùng SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng
Các đại biểu tham gia chạy khởi động cùng SEA Games 31. Ảnh: Bùi Lượng

Về các môn thể thao mà các quốc gia khu vực Đông Nam Á đề xuất, Ban tổ chức SEA Games 31 đã đưa thêm vào 4 môn thi đấu là. Bowling, E-sports, 3 môn phối hợp và Jujitsu. Như vậy, SEA Games 31 dự kiến sẽ tổ chức 40 môn thể thao và hơn 520 nội dung thi đấu.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Chính thức: Sao la trở thành linh vật SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Sao la đã chính thức được chọn là linh vật của SEA Games 31.

Đề xuất khẩu hiệu "For a stronger South East Asia" cho SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Ngành thể thao đã đề xuất khẩu hiệu "For a stronger South East Asia" (tạm dịch: Vì một Đông Nam Á mạnh hơn) cho SEA Games 31.

SEA Games 31 bắt đầu từ ngày 21.11

ĐĂNG HUỲNH |

Chương trình “Khởi động cùng SEA Games 31” diễn ra ngày 21.11.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Chính thức: Sao la trở thành linh vật SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Sao la đã chính thức được chọn là linh vật của SEA Games 31.

Đề xuất khẩu hiệu "For a stronger South East Asia" cho SEA Games 31

ĐĂNG HUỲNH |

Ngành thể thao đã đề xuất khẩu hiệu "For a stronger South East Asia" (tạm dịch: Vì một Đông Nam Á mạnh hơn) cho SEA Games 31.

SEA Games 31 bắt đầu từ ngày 21.11

ĐĂNG HUỲNH |

Chương trình “Khởi động cùng SEA Games 31” diễn ra ngày 21.11.