Việt Nam có tỉ lệ người dân quan tâm đến bóng đá cao nhất Châu Á

HOÀNG HUÊ |

Theo thống kê, Việt Nam là quốc gia có tỉ lệ người dân quan tâm đến bóng đá cao nhất ở khu vực Châu Á.

Ngày 31.10, trang Nielsen.com vừa đưa ra một bảng xếp hạng gồm 12 quốc gia có tỉ lệ người quan tâm đến bóng đá cao nhất ở khu vực Châu Á. Đáng chú ý, Việt Nam đứng đầu bảng danh sách này với 75% dân số yêu thích môn thể thao vua.

Kể từ khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam lọt top 100 trên bảng xếp hạng FIFA và giữ vị trí số 1 Đông Nam Á trong thời gian dài.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam cũng lập kì tích với vị trí Á quân tại vòng chung kết U23 Châu Á 2018, cũng như lập cú đúp huy chương vàng môn bóng đá nam ở SEA Games 30 và 31.

Những thành tích ngoài mong đợi trong hơn 5 năm qua giúp bóng đá Việt Nam nhận được sự quan tâm và ủng hộ đông đảo từ phía người hâm mộ.

Thành công của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo giúp bóng đá Việt Nam nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Ảnh: Chân Phúc
Thành công của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo giúp bóng đá Việt Nam nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Ảnh: Chân Phúc

Thống kê của Nielsen.com cũng cho thấy, Đông Nam Á là khu vực có tỉ lệ người yêu thích bóng đá cao nhất ở Châu Á. Cùng với Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines cũng là các quốc gia nằm trong thống kê của trang web này.

Các cường quốc bóng đá của châu lục lại xếp ở vị trí thấp trong bảng xếp hạng. Hàn Quốc đứng thứ 5 với 50%, Nhật Bản xếp cuối cùng với 28%, trong khi Iran không góp mặt trong danh sách thống kê trên.

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Bản tin bóng đá 31.10: Huỳnh Như kiến tạo trong trận hòa của Lank FC

HOÀNG HUÊ |

Huỳnh Như kiến tạo trong trận hòa của Lank FC, Rashford lập cột mốc mới trong màu áo Man United,... là những tin chính có trong bản tin bóng đá ngày 31.10.

Nói một chuyện “đáng sợ” của bóng đá nhân ngày Halloween…

LÊ VINH |

Tháng 10 được nói đến với ngày 20 dành cho sự yêu thương và ngày 31 của những câu chuyện kinh dị. Hôm nay là 31, ngày lễ Halloween…

FIFA đòi quyền lợi cho bóng đá nữ

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết, nhiều đài truyền hình đã trả giá quá thấp để có bản quyền phát sóng World Cup 2023 của nữ, dù doanh thu họ thu về không hề thấp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bản tin bóng đá 31.10: Huỳnh Như kiến tạo trong trận hòa của Lank FC

HOÀNG HUÊ |

Huỳnh Như kiến tạo trong trận hòa của Lank FC, Rashford lập cột mốc mới trong màu áo Man United,... là những tin chính có trong bản tin bóng đá ngày 31.10.

Nói một chuyện “đáng sợ” của bóng đá nhân ngày Halloween…

LÊ VINH |

Tháng 10 được nói đến với ngày 20 dành cho sự yêu thương và ngày 31 của những câu chuyện kinh dị. Hôm nay là 31, ngày lễ Halloween…

FIFA đòi quyền lợi cho bóng đá nữ

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết, nhiều đài truyền hình đã trả giá quá thấp để có bản quyền phát sóng World Cup 2023 của nữ, dù doanh thu họ thu về không hề thấp.