Theo ông Nam, thời gian qua chúng ta được chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của đội tuyển Việt Nam với việc U23 Việt Nam đứng thứ 2 Châu Á và Olympic Việt Nam đứng thứ 4 Châu Á, đánh bại những đối thủ “nặng ký” như Iraq, Nhật Bản,…thì chúng ta hoàn toàn có quyền mơ đến một giấc mơ lớn hơn, giấc mơ World Cup.
Ông Nguyễn Hoài Nam phân tích, World Cup 2022 được tổ chức tại Quatar có 32 đội được lựa chọn và chỉ có 4 suất dành cho Châu Á. Nhưng cái chúng ta hướng đến đó là World Cup 2026 và 2030 khi số đội thi đấu được nâng lên là 48 đội và có 8 suất dành cho Châu Á.
Đây là cơ hội “ngàn năm có một” và để đạt được mong ước ấy, ngay từ bây giờ chúng ta phải tìm và đào tạo lứa cầu thủ trẻ trong độ tuổi 14 – 22 tuổi, giúp họ cọ xát và đạt được nhiều thành tích cao ở những giải đấu lớn.
“Ước mơ thì luôn đẹp nhưng phía trước còn nhiều chông gai, thử thách vì chúng ta có ước mơ thì Thái Lan, Singapore, Malaysia,… cũng có ước mơ tương tự, thậm chí họ đã chuẩn bị trước chúng ta từ rất lâu. Thế nên điều quan trọng là chúng ta phải có một tầm nhìn, một mục tiêu rõ ràng, minh bạch và đúng đắn để hiện thực hóa giấc mơ này.” - ứng cử viên Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói.