Việt “14”, tuổi 37 và niềm vui nguyên sơ

PHƯƠNG TRANG |

Đinh Xuân Việt là cầu thủ cao tuổi nhất vẫn thường xuyên ra sân tại V.League. Tập và thi đấu cùng các đồng đội mà đến quá nửa đội gọi bằng chú, vẫn tự trào lộng bản thân với biệt danh “Việt 14”, lão tướng này vẫn dành những buổi tối rảnh rỗi cắp sách theo các cháu học tiếng Anh.

“Cứ đá bóng đi, mẹ tôi bảo thế”

“Đúng là 37 tuổi thì cũng hơi đặc biệt và tôi hình như là người lớn tuổi nhất đang thi đấu. Nhưng tôi không quan tâm lắm, còn khoẻ, còn theo được thì cố gắng chơi bóng để lo cho gia đình, lo cho cuộc sống sau bóng đá, đấy là cái thiết thực nhất. Là đam mê và công việc, cho mình cơ hội có được nhiều thứ nên cứ phải tận hưởng, trân trọng thôi” - thủ thành Đinh Xuân Việt chia sẻ.

Sinh năm 1983, thế hệ của Xuân Việt hầu như đã chẳng còn ai chơi bóng. Đâu đó chỉ còn Đình Luật, Đào Văn Phong... ở giải hạng Nhất vẫn miệt mài trên sân cỏ. Ở đấu trường khắc nghiệt như V.League, cùng với Đức Cường của Bình Dương thì Đinh Xuân Việt còn thường xuyên bắt chính và chứng minh được giá trị. Là đội trưởng của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định, anh góp công trong hành trình trụ hạng tại V.League 2019, và mùa này, anh đặt mục tiêu cùng đội bóng thành Nam một lần nữa ngẩng cao đầu tự hào.

“Ở bất cứ đội bóng nào, tôi cũng đều tự nhủ phải nỗ lực luyện tập, thi đấu và cống hiến hết mình. Đó là sự tôn trọng nghề, tôn trọng đội bóng và người hâm mộ. Bóng đá cho tôi quá nhiều thứ trong cuộc sống và ngoài xã hội, thế nên mình cần phải có trách nhiệm với những gì được nhận.

Cổ động viên Nam Định quá tuyệt vời, họ luôn đồng hành cùng đội bóng ngay cả những thời điểm khó khăn nhất. Ở đây, khán giả rất gần gũi và có bất cứ việc gì là họ xắn tay vào cùng. Tôi nghĩ không có đội bóng nào, cổ động viên có đặc thù, hay như Nam Định. Mỗi khi thi đấu, chỉ cần nhìn lên các khán đài sân Thiên Trường đầy ắp tiếng reo hò của các CĐV thì bản thân tôi hay các anh em cầu thủ đều tự nhủ phải nỗ lực hơn nữa để mang về chiến thắng”.

Với Việt thì 2 mùa giải khoác áo Dược Nam Hà Nam Định, mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Ở đó, anh được thi đấu vì tập thể, vì đội bóng và cả chính những người hâm mộ bóng đá chân chính.

Nhiều người cho rằng Xuân Việt là thủ môn nên cũng dễ dàng duy trì sự nghiệp hơn. Lập luận này không sai, nhưng chưa đủ để nói lên toàn bộ con người của anh.

Ít ai biết rằng, thủ môn Nam Định dù thỉnh thoảng uống bia, nhưng tuyệt nhiên không say. Với anh, bia ở đây được dùng để... “hỗ trợ tiêu hoá” và tối đa chỉ 2 lon.

Chế độ ăn uống và duy trì tập luyện ngay cả trong ngày nghỉ của Việt “ngựa” luôn được thực hiện rất nghiêm túc. Thậm chí, nếu cần thêm người “góp vui”, Xuân Việt sẽ gọi ngay một số đồng đội cũ hoặc người cháu họ là thủ thành Văn Toản của Hải Phòng ra tập cùng.

Người gác đền của Dược Nam Hà Nam Định tâm sự: “Trước khi qua đời, mẹ tôi luôn dặn dò hãy tôn trọng sự nghiệp bóng đá bởi nó đã cho tôi tất cả mọi thứ. Hãy cố gắng cống hiến và thi đấu đến khi nào sức lực không cho phép, chứ đừng nghỉ ngang khi còn có thể bởi những lý do không đáng. Mẹ tôi luôn là cổ động viên của bất kỳ đội nào tôi thi đấu.

Tôi chưa có ý định giải nghệ, dù tuổi này đúng ra đã phải nghỉ ngơi. Tôi nghĩ đơn giản lắm, còn duyên và cơ hội thì mình còn tiếp tục chứ không dừng...”.

Ngày tập, tối cắp sách tới trường…

Thời gian gần đây, nhiều vị phụ huynh không còn bất ngờ khi thấy Đinh Xuân Việt đến lớp học tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ ở thành phố Nam Định. Càng đặc biệt hơn khi “bạn cùng lớp” của chàng thủ môn này lại là những cháu bé mới chỉ trên dưới 10 tuổi. Nói về lý do quyết định đi học tiếng Anh dù đã gần 40 tuổi, Việt “ngựa” giải thích đơn giản: “Tiếng Anh trước tiên là để thêm kiến thức cho bản thân, vì thời đại này ngoại ngữ quan trọng quá. Tiếng Anh rõ ràng là công cụ phục vụ rất tốt cho bóng đá bởi trước mặt tôi luôn có ít nhất 1 trung vệ ngoại, có khi là 2. Do đó, nếu tôi biết giao tiếp tiếng Anh là lợi thế, phục vụ tốt cho việc luyện tập, thi đấu”.

Học cùng với các bạn nhỏ mà không ít trong số đó là cổ động viên và cầu thủ nhí của Nam Định, Xuân Việt bảo rằng đó cũng là niềm vui khó diễn tả. Anh nhận ra không ít bạn cùng lớp từng rụt rè ở cổng sân và không dám chào mình nhưng lại cười nói, hỏi chuyện vô tư với chú Việt trong lớp học tiếng Anh. “Điều đặc biệt là ở đây, các bạn nhỏ không còn khoảng cách khi ngồi cùng lớp với tôi. Tôi cứ hay trêu đùa mọi người trên mạng xã hội mình mới 14 tuổi. Nhưng đi học tiếng Anh thế này tôi thấy mình trẻ thật. 20 năm không đụng vào sách vở đúng là hơi khó khăn nhưng học được gì cũng tốt và học chẳng bao giờ là muộn cả” - Xuân Việt chia sẻ.

LS V.League 2020 là một mùa giải đặc biệt bởi lịch thi đấu rất dày do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sẽ có không ít buổi học mà Đinh Xuân Việt khó lòng tham gia, bởi bận thi đấu ở sân khách. Trung tâm tiếng Anh mà cầu thủ này theo học rất linh động bố trí nhiều buổi học theo lịch thi đấu, mục đích cuối cùng vẫn là đào tạo một học viên “đặc biệt” nhất từ trước đến nay...

Ở tuổi 37, Đinh Xuân Việt vẫn giữ được niềm vui với trái bóng. Nhìn nhận mọi thứ theo cách đơn giản và tích cực nhất, luôn lạc quan yêu đời và hướng về những gì tốt đẹp, thủ môn cựu trào này tin rằng đấy chính là cách tận hưởng niềm vui với bóng đá.

PHƯƠNG TRANG
TIN LIÊN QUAN

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch truyền thông Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho rằng, trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam luôn có sự đồng hành của truyền thông, báo chí.

Dược Nam Hà Nam Định tự tin “phá dớp” không thắng trên sân Pleiku

THANH XUÂN |

Dù đã để thua cả 5 lần trong chuyến làm khách tại sân Pleiku nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ vẫn rất quyết tâm, trong trận đấu gặp đối thủ trực tiếp đua trụ hạng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Dược Nam Hà Nam Định đòi nợ thành công trước Viettel

ĐÌNH THẢO |

Đánh bại Viettel tỉ số 2-0 trên sân nhà ở vòng 15 Wake-up 247 V.League 2019 trên sân nhà, Dược Nam Hà (DNH) Nam Định đã đòi lại món nợ thua trận ở lượt đi.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Ông Cao Văn Chóng - Phó Chủ tịch truyền thông Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho rằng, trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam luôn có sự đồng hành của truyền thông, báo chí.

Dược Nam Hà Nam Định tự tin “phá dớp” không thắng trên sân Pleiku

THANH XUÂN |

Dù đã để thua cả 5 lần trong chuyến làm khách tại sân Pleiku nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ vẫn rất quyết tâm, trong trận đấu gặp đối thủ trực tiếp đua trụ hạng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Dược Nam Hà Nam Định đòi nợ thành công trước Viettel

ĐÌNH THẢO |

Đánh bại Viettel tỉ số 2-0 trên sân nhà ở vòng 15 Wake-up 247 V.League 2019 trên sân nhà, Dược Nam Hà (DNH) Nam Định đã đòi lại món nợ thua trận ở lượt đi.