Vì sao tuyển Việt Nam được VAR từ chối bàn thắng tưởng "mười mươi"

ĐÌNH THẢO |

Lần đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022, tuyển Việt Nam được hưởng lợi từ VAR trong trận đấu với tuyển Nhật Bản tối 11.11.

Phút thứ 40 trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản khi tỉ số đang là 1-0 nghiêng về những “Samurai xanh”, cầu thủ Ito thoát xuống bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của Văn Thanh rồi tung cú sút căng về góc gần khung thành, hạ gục Tấn Trường. Tuy nhiên ở tình huống này, trọng tài chính của trận đấu, ông Hassan Mohammed đã quyết định xem lại VAR để xác định tình huống tấn công của Ito có việt vị hay không.

Sau khi di chuyển ra đường biên tham khảo VAR, trọng tài Hassan quyết định không công nhận bàn thắng của Ito. Trọng tài người UAE xác định cú sút của Ito đã chạm vào Tanaka và cầu thủ này đã ở thế việt vị.

Trao đổi với Lao Động sau trận đấu, trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền nhận định: “Ở tình huống này, VAR đã xác định cầu thủ Takana của tuyển Nhật Bản có tham gia tình huống bóng và đã rơi vào thế việt vị. Nếu cầu thủ này không di chuyển vào vị trí việt vị, thì cú sút thành bàn của Ito đã là một siêu phẩm”.

Trưởng Ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền cũng như các trọng tài đẳng cấp tạp Việt Nam đều đồng tình với quyết định của trọng tài chính Abdulla Hassan Mohamed. Ảnh: Hoài Thu
Trưởng Ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền cũng như các trọng tài đẳng cấp tạp Việt Nam đều đồng tình với quyết định của trọng tài chính Abdulla Hassan Mohamed. Ảnh: Hoài Thu

Cùng quan điểm với ông Dương Văn Hiền, cựu trọng tài FIFA ông Võ Minh Trí chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là tình huống cầu thủ của tuyển Nhật Bản đã việt vị. Cụ thể cầu thủ Tanaka đã có tình huống di chuyển vào vị trí có thể tham gia tình huống bóng sau cú sút của Ito, điều này làm che khuất tầm nhìn thủ môn Tấn Trường và Tanaka đã rơi vào vị trí việt vị. Trọng tài VAR khi đó phát hiện tình huống này và thông báo cho trọng tài chính, tuy nhiên tình huống là khá nhạy cảm, và cần rất lâu trọng tài chính mới đưa ra quyết định không công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR”.

Trong khi đó, cựu trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn cũng đồng tình với việc trọng tài người UAE ông Mohammed Hassan cũng như tổ trọng tài VAR đã điều hành tốt và có nhân định chính xác ở tình huống này.

“Ở tình huống này, có thể nhận định cầu thủ Tanaka của tuyển Nhật Bản đã rơi vào thế việt vị. Nó sẽ có 2 tình huống xảy ra. Thứ nhất là cầu thủ Tanaka của tuyển Nhật Bản đã rơi vào thế việt vị sau cú sút của Ito, có thể bóng đã đi trúng người cầu thủ này, điều này chỉ có góc máy của VAR khi trọng tài chính tham khảo mới thấy. Hoặc ở tình huống thứ 2, Tanaka đã di chuyển theo hướng có tham gia tình huống bóng, và cầu thủ này đã che khuất tầm nhìn thủ môn Bùi Tấn Trường, nên cũng sẽ tính là việt vị. Nên bàn thắng này không được công nhận là hoàn toàn hợp lí”, cựu trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn phân tích.

Đáng nói, đây là lần thứ hai đội tuyển Nhật Bản bị VAR từ chối trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Trước đó, trong trận đấu ở tứ kết Asian Cup 2019, trung vệ Yoshida cũng bị VAR từ chối bàn thắng khi chạm tay trước khi ghi bàn.

Trong khi đó, với tuyển Việt Nam, đây là lần đầu tiên đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo được hưởng lợi thế từ một tình huống tham khảo VAR.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Báo Nhật Bản "chê" đội nhà thiếu quyết đoán trước tuyển Việt Nam

Thanh Vũ |

Truyền thông Nhật Bản tỏ ra không hài lòng khi đội tuyển nước này chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo: "Chưa bao giờ tôi thấy kiếm 1 điểm khó khăn đến thế"

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận đội tuyển Việt Nam còn khoảng cách rất xa với các đội bóng hàng đầu Châu Á nên rất khó khăn trong việc kiếm điểm.

Ngôi sao tuyển Nhật Bản tiếc vì bị VAR từ chối siêu phẩm

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Junya Ito tỏ ra tiếc rẻ khi không thể ghi thêm bàn thắng trong trận tuyển Nhật Bản đã thắng tuyển Việt Nam 1-0 trên sân Mỹ Đình.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Báo Nhật Bản "chê" đội nhà thiếu quyết đoán trước tuyển Việt Nam

Thanh Vũ |

Truyền thông Nhật Bản tỏ ra không hài lòng khi đội tuyển nước này chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo: "Chưa bao giờ tôi thấy kiếm 1 điểm khó khăn đến thế"

MINH TRIẾT |

Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận đội tuyển Việt Nam còn khoảng cách rất xa với các đội bóng hàng đầu Châu Á nên rất khó khăn trong việc kiếm điểm.

Ngôi sao tuyển Nhật Bản tiếc vì bị VAR từ chối siêu phẩm

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Junya Ito tỏ ra tiếc rẻ khi không thể ghi thêm bàn thắng trong trận tuyển Nhật Bản đã thắng tuyển Việt Nam 1-0 trên sân Mỹ Đình.