Vì sao sân Mỹ Đình không đăng cai vòng bảng bóng đá nam SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH |

Sân vận động Mỹ Đình chỉ đăng cai các trận bán kết và chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Theo đề án chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ký ngày 13.7, bóng đá dự kiến diễn ra trên 3 sân Mỹ Đình, Hàng Đẫy (Hà Nội), Thiên Trường (Nam Định). Mỹ Đình là nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games và tổ chức các môn điền kinh. Do đó mà địa điểm này chỉ đăng cai các trận bán kết, chung kết. 2 sân Hàng Đẫy và Thiên Trường đăng cai vòng đấu bảng.

Theo báo cáo của ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao trong buổi làm việc với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hôm 15.9, Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội đã có công văn chính thức về việc xin không đăng cai một bảng của môn bóng đá nam tại SEA Games 31 và môn quần vợt.

Sân Mỹ Đình trong lần đăng cai AFF Cup 2018. Đây là nơi chỉ đăng cai các trận bán kết và chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Thuỷ Đặng
Sân Mỹ Đình trong lần đăng cai AFF Cup 2018. Đây là nơi chỉ đăng cai các trận bán kết và chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: Thuỷ Đặng

Ngày 23.9, trao đổi với Lao Động, ông Trần Đức Phấn cho biết: “Tổng cục Thể dục Thể thao đã có buổi làm việc với Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội sau khi họ có công văn. Tuy nhiên, chúng tôi phải chờ ý kiến chính thức UBND thành phố Hà Nội để có thể quyết định về việc có tổ chức một bảng đấu bóng đá nam trên sân Hàng Đẫy hay không”.

Bóng đá nam là môn chính tại SEA Games 31, nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Trước câu hỏi liệu sân Mỹ Đình có thể đăng cai từ vòng bảng?, ông Trần Đức Phấn cho biết sân Mỹ Đình không thể tổ chứ vòng bảng vì đây là địa điểm thi đấu chính của môn điền kinh cũng như liên quan đến lễ khai mạc SEA Games 31.

Theo đề án, kinh phí tổ chức dự kiến cho SEA Games 31 là 980,3 tỉ đồng, trong đó ngân sách chi 600 tỉ đồng để cải tạo, sửa chữa 4 cụm công trình phục vụ SEA Games 31 là sân Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, trường bắn Nhổn và đường đua xe đạp tại Hòa Bình.

Sân vận động Mỹ Đình được đưa vào sử dụng từ SEA Games 2003 với chi phí xây dựng gần 53 triệu USD. Sân có sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi với 4 khán đài. Theo dự kiến, sân Mỹ Đình sẽ được sửa chữa vào cuối tháng 10 tới để chuẩn bị cho việc tổ chức SEA Games 31 với kinh phí khoảng 150 tỉ đồng.

Phú Thọ là một trong những địa phương đang xin đăng cai tổ chức. Đây là địa phương sở hữu sân vận động Việt Trì đảm bảo đủ điều kiện thi đấu quốc tế. Năm 2019, UBND Phú Thọ đã có công văn gửi Tổng cục Thể dục Thể thao xin đăng cai một bảng đấu của môn bóng đá nam tại SEA Games 31 tại sân vận động Việt Trì. Tuy nhiên, thời điểm đó, sân Hàng Đẫy và Thiên Trường đã được lựa chọn.

Điều chỉnh bài hát SEA Games 31

Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy Ban Olympic Việt Nam đã công bố kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu của SEA Games 31. Theo đó, sao la đã giành chiến thắng trước nghê cười và hổ, nhiều khả năng sẽ được chọn làm linh vật chính. Logo dự kiến lựa chọn cho SEA Games 31 và Para Games 11 là "Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V”.

Bài hát "Cùng khắc tên mình vào núi sông" của tác giả Lê Xuân Đức, do ca sĩ Quang Dũng trình bày đã được hội đồng giám khảo đánh giá có chất lượng tốt nhất trong các tác phẩm tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, ông Trần Đức Phấn cho rằng, bài hát vẫn cần phải chỉnh sửa lại để phù hợp với chủ đề SEA Games. Hơn nữa, bài hát dành cho SEA Games phải có tính đại chúng, có tính cổ động và dễ thuộc, dễ hát. Ông Phấn cho biết Tổng cục Thể dục Thể thao vẫn đang trình lên ban tổ chức để xin quyết định cuối cùng.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xin không đăng cai bóng đá nam: Bài toán cơ sở vật chất SEA Games 31

Đăng Huỳnh |

Sở VHTT Hà Nội đã có công văn chính thức gửi Tổng cục TDTT về việc xin không đăng cai một bảng của môn bóng đá nam SEA Games 31.

Sân vận động Việt Trì có đủ điều kiện cho bóng đá nam SEA Games 31?

PHẠM ĐÌNH |

Sân vận động Việt Trì đủ điều kiện, có thể thay thế sân Hàng Đẫy đăng cai một bảng đấu bóng đá nam tại SEA Games 31.

Linh vật SEA Games trong hơn một thập kỷ qua

MAI PHƯƠNG |

Linh vật SEA Games là đại diện cho hình ảnh của các quốc gia đăng cai. Mỗi linh vật là một biểu tượng vui và thể hiện rõ nét văn hoá của điểm đến đăng cai đó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội xin không đăng cai bóng đá nam: Bài toán cơ sở vật chất SEA Games 31

Đăng Huỳnh |

Sở VHTT Hà Nội đã có công văn chính thức gửi Tổng cục TDTT về việc xin không đăng cai một bảng của môn bóng đá nam SEA Games 31.

Sân vận động Việt Trì có đủ điều kiện cho bóng đá nam SEA Games 31?

PHẠM ĐÌNH |

Sân vận động Việt Trì đủ điều kiện, có thể thay thế sân Hàng Đẫy đăng cai một bảng đấu bóng đá nam tại SEA Games 31.

Linh vật SEA Games trong hơn một thập kỷ qua

MAI PHƯƠNG |

Linh vật SEA Games là đại diện cho hình ảnh của các quốc gia đăng cai. Mỗi linh vật là một biểu tượng vui và thể hiện rõ nét văn hoá của điểm đến đăng cai đó.