Vì sao sân Mỹ Đình kém sức hút với người hâm mộ?

AN NGUYÊN |

Sự xuống cấp của sân Mỹ Đình về chất lượng mặt cỏ và các hạng mục cơ sở vật chất khác là một trong những rào cản khiến người hâm mộ "ngại" đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.

Trận đấu đầu tiên trên sân nhà của tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia tại AFF Cup 2022 (27.12.2023), người hâm mộ không khỏi ngán ngẩm trước cảnh tượng xuống cấp của sân vận động Mỹ Đình.

Cụ thể, chất lượng mặt cỏ không đảm bảo khi cỏ bị héo úa, ngả vàng và xuất hiện nhiều khoảng mấp mô không bằng phẳng. Điều này ảnh hưởng đến quá trình tập luyện và thi đấu cả cầu thủ hai đội.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia. Ảnh: Minh Dân
Mặt cỏ sân Mỹ Đình trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia. Ảnh: Minh Dân

Bên cạnh mặt sân, hình ảnh các khán đài nhếch nhác và mất thẩm mỹ cũng khiến nhiều người thất vọng. Theo đó, các hàng ghế đều bị phủ một lớp bụi dày do thời gian dài không được lau dọn.

Khu vực tác nghiệp của phóng viên cũng không khá khẩm hơn là mấy. Nhiều phóng viên Malaysia tỏ ra bối rối và khá loay hoay khi tự dọn dẹp chỗ ngồi của mình.

Khái đài sân Mỹ Đình nhếch nhác. Ảnh: Phượng Hồng
Khái đài sân Mỹ Đình nhếch nhác. Ảnh: Phượng Hồng

Trên mạng xã hội, không thiếu những bài đăng phản ánh tình trạng xuống cấp của sân Mỹ Đình, thậm chí xuất hiện trên các diễn đàn quốc tế. Trước những phản ứng quyết liệt của người hâm mộ, lãnh đạo ngành thể thao và Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã tiến hành cải thiện chất lượng sân, bao gồm việc chăm sóc, bảo dưỡng mặt cỏ và dọn dẹp, lau chùi ghế tại các khán đài sạch sẽ hơn.

Thế nhưng, việc cải thiện mặt cỏ chỉ mang tính chất tạm thời và chưa mang lại kết quả, nhất là khi các trận đấu diễn ra gần nhau. Mặt sân có phần xanh hơn nhưng không đáng kể, vẫn còn những mảng cỏ vàng xơ xác, không đều màu và mấp mô. Trước trận đấu với Myanmar (3.1), 2-3 nhân viên phải lu lại mặt cỏ bằng phẳng hơn theo yêu cầu chuyên môn.

Tuy nhiên, điều này vẫn thể khiến người hâm mộ hài lòng. Bên cạnh thành tích ấn tượng của tuyển Việt Nam tại vòng bảng sau chiến thắng 3-0 trước Myanmar, cộng đồng mạng cũng chỉ trích và chế ảnh châm biếm mặt cỏ sân Mỹ Đình.

Người hâm mộ chế ảnh châm biếm chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình. Ảnh: Chụp màn hình
Người hâm mộ chế ảnh châm biếm chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình. Ảnh: Chụp màn hình
Người hâm mộ chế ảnh châm biếm chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình. Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều cổ động viên theo dõi trận đấu qua truyền hình dễ dàng nhận thấy chất lượng mặt cỏ của sân Mỹ Đình rất tồi tệ, nhất là khi so sánh với mặt cỏ sân Bukit Jalil - nơi diễn ra trận đấu giữa Malaysia và Singapore vào cùng thời điểm.

Một khán giả bình luận: "Mang danh là sân vận động quốc gia, mà chất lượng mặt sân lại chán đến vậy. Xem đội nhà thi đấu trên sân Mỹ Đình mà cảm thấy xấu hổ với các cổ động viên nước bạn. Thật quá thất vọng".

Một cổ động viên khán châm biếm: "Ngồi quán cà phê xem trận đấu mà chán ông chủ quán. Tuyển Việt Nam đá thì cho xem ti vi đen trắng, còn trận khác thì chiếu ti vi màu...".

Sự xuống cấp của sân Mỹ Đình là một trong những nguyên nhân khiến sức hút của tuyển Việt Nam và AFF Cup 2022 giảm đi. Rất đông người hâm mộ cho biết, họ không muốn mua vé và đến sân khi phải chứng kiến đội nhà thi đấu trên mặt sân tồi tệ như vậy.

Đây không phải là lần đầu tiên sân Mỹ Đình bị lên tiếng về hiện trạng xuống cấp. Trước đó, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, truyền thông Australia từng phàn nàn về chất lượng mặt sân. Thậm chí, cây bút thể thao nổi tiếng Lee Gaskin (báo Sydney Morning Herald) cũng thẳng thừng đăng tải trên trang cá nhân với nội dung "Nice cow paddock", có thể hiểu là "bãi cỏ để chăn bò".

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thật xấu hổ: Sân Mỹ Đình như sân đất nện, như đá bóng ngoài ruộng

Anh Đào |

Xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar tối 3.1.2023, nhiều người nói mặt sân Mỹ Đình không còn chỉ là một “bãi cỏ bò gặm dở” nữa mà như… sân đất nện, như đá bóng ngoài ruộng.

Lãnh đạo ngành thể thao kiểm tra sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Myanmar

AN NGUYÊN |

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt đã có buổi kiểm tra, rà soát sân Mỹ Đình trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar tại AFF Cup 2022.

Sân Mỹ Đình có cải thiện chất lượng trước vòng bán kết AFF Cup 2022?

AN NGUYÊN |

Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang nỗ lực để cải thiện chất lượng mặt sân Mỹ Đình trong các trận đấu tại AFF Cup 2022.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thật xấu hổ: Sân Mỹ Đình như sân đất nện, như đá bóng ngoài ruộng

Anh Đào |

Xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar tối 3.1.2023, nhiều người nói mặt sân Mỹ Đình không còn chỉ là một “bãi cỏ bò gặm dở” nữa mà như… sân đất nện, như đá bóng ngoài ruộng.

Lãnh đạo ngành thể thao kiểm tra sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam vs Myanmar

AN NGUYÊN |

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt đã có buổi kiểm tra, rà soát sân Mỹ Đình trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar tại AFF Cup 2022.

Sân Mỹ Đình có cải thiện chất lượng trước vòng bán kết AFF Cup 2022?

AN NGUYÊN |

Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang nỗ lực để cải thiện chất lượng mặt sân Mỹ Đình trong các trận đấu tại AFF Cup 2022.