Vì sao nguyên Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao HN Tô Văn Động bị đề nghị xử lý?

ĐĂNG HUỲNH |

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ tham mưu xử lý đối với ông Tô Văn Động - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao - vì không giải quyết đơn tố cáo của công dân, làm lộ danh tính người tố cáo.

Ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - vừa ký ban hành kết luận nội dung tố cáo của công dân đối với Sở Văn hóa Thể thao; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội.

Tại kết luận trên, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã xác minh 3 nội dung tố cáo của công dân. Sau khi xác minh 1 nội dung tố cáo sai, 1 nội dung tố cáo đúng và 1 nội dung tố cáo đúng một phần. Từ năm 2017 - 2020, công dân có 4 đơn tố cáo gửi các cơ quan nhà nước.

Ông Tô Văn Động - Nguyên Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội. Ảnh: Hải Đăng
Ông Tô Văn Động - nguyên Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội. Ảnh: Hải Đăng

Trong nội dung có nêu, từ tháng 4.2017 đến tháng 1.2018, công dân có đơn tố cáo Ban giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội có sai phạm trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách.

Trong kết luận có nêu: "Nội dung tố cáo này thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao theo quy định tại Khoản 3, Điều 13 Luật tố cáo năm 2011. Tuy nhiên, giám đốc sở đã không giải quyết đơn tố cáo của công dân mà chuyển đơn đến Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội giải quyết, là không đúng quy định của Luật tố cáo; đồng thời làm lộ bí mật thông tin cá nhân của người tố cáo. Trách nhiệm thuộc về ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội".

Từ tháng 4.2019 đến tháng 3.2020, công dân có đơn tố cáo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội làm giả hồ sơ các vận động viên, huấn luyện viên bộ môn thể thao khuyết tật để rút tiền ngân sách nhà nước; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội không giải quyết đơn tố cáo của công dân là không đúng quy định.

Qua xác minh cho thấy, công dân tố cáo sai phạm của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao theo quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 13 Luật tố cáo năm 2018.

Tuy nhiên, Thanh tra Sở đã tham mưu cho lãnh đạo sở ký văn bản chuyển đơn và giao cho chính đơn vị bị tố cáo là Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội giải quyết đơn là không đúng thẩm quyền và làm lộ danh tính người tố cáo.

Theo kết luận chung, trách nhiệm thuộc Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội; bà Trần Thị Vân Anh chịu trách nhiệm trong việc ký văn bản chuyển đơn và giao Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội giải quyết đơn tố cáo; ông Tô Văn Động chịu trách nhiệm liên đới trong việc lãnh đạo, điều hành hoạt động của Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội.

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ xem xét, tham mưu xử lý đối với việc ông Tô Văn Động - nguyên Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao vì không giải quyết đơn tố cáo của công dân và làm lộ danh tính người tố cáo theo quy định Luật tố cáo năm 2018.

UBND Thành phố Hà Nội cũng giao Sở Văn hóa Thể thao tổ chức rút kinh nghiệm đối với bà Trần Thị Vân Anh và các cá nhân liên quan trong việc tham mưu phân loại, xử lý đơn tố cáo chưa đúng quy định.

Nội dung tố cáo 1: Tố cáo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hoá Thể thao thành lập danh sách 26 huấn luyện viên, vận động viên không tham gia tập luyện từ tháng 1.2015 đến tháng 8.2015 không được chấm công nhưng Trung tâm vẫn thanh toán tiền công tập luyện và tiền dinh dưỡng để rút tiền ngân sách nhà nước.

Qua xác minh, chỉ có 3/26 người không có tên trong quyết định triệu tập thi đấu của Sở Văn hoá Thể thao, không có tên trong bảng chấm công, bảng thanh toán tiền công luyện tập và dinh dưỡng của Trung tâm. 23 trường hợp còn lại đã được chi trả tiền công luyện tập và dinh dưỡng có xác nhận của Trung tâm và chuyển khoản trực tiếp qua ngân hàng. Qua làm việc với 23 người, có 3 người đã mất, 1 người không hợp tác, còn 19 người còn lại đều khẳng định có tập luyện tại trung tâm từ tháng 1.2015. Họ được nhận đủ tiền công, tiền dinh dưỡng.

Theo kết luận, nội dung tố cáo của công dân là không đúng. Công dân tố cáo sai.

Nội dung tố cáo 2: Công dân tố cáo bà Lê Thúy Ngà - Phụ trách bộ môn thể thao khuyết tật thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội - đã thu 5% số tiền thưởng huy chương mà các vận động viên được hưởng, việc làm này của bà Ngà là trái quy định của pháp luật.

Theo kết quả xác minh, tháng 5.2017, bà Lê Thúy Ngà đã chủ trì họp với 9 huấn luyện viên đại diện các phân môn: Bơi lội, bóng bàn, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông. Biên bản cuộc họp có thống nhất việc lập quỹ và đề xuất các huấn luyện viên, vận động viên trích một phần tiền thưởng huy chương nhận được trên tinh thần tự nguyện để bộ môn có kinh phí hoạt động.

Tuy nhiên, các huấn luyện viên, vận động viên bộ môn thể thao khuyết tật năm 2016, 2017 đã có biên bản tự nguyện đóng góp cho bộ môn và bà Ngà đã thu hơn 268 triệu đồng. Năm 2018, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội kiểm tra và có văn bản yêu cầu bà Lê Thuý Ngà kiểm điểm, hoàn trả số tiền trên cho các vận động viên.

Kết luận cho rằng, công dân tố cáo bà Ngà thu 5% số tiền thưởng huy chương mà các vận động viên được hưởng trái quy định của pháp luật, là tố cáo đúng. Tuy nhiên, việc đóng góp 5% số tiền thưởng là do các huấn luyện viên và vận động viên tự nguyện và bà Ngà đã hoàn trả số tiền này.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Next Media xây dựng học viện bóng đá Borussia Dortmund tại Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Next Media đã hợp tác Borussia Dortmund (BVB) về việc xây dựng và phát triển học viện đào tạo trẻ tại Việt Nam.

Vận động viên Việt Nam tuân thủ quy định gì khi tham dự Olympic Tokyo?

PHẠM ĐÌNH |

Các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam phải tuân thủ nguyên tắc “bong bóng khép kín" khi tham dự Olympic Tokyo 2020.

Ông Tô Văn Động làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội

ĐĂNG HUỲNH |

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Next Media xây dựng học viện bóng đá Borussia Dortmund tại Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH |

Next Media đã hợp tác Borussia Dortmund (BVB) về việc xây dựng và phát triển học viện đào tạo trẻ tại Việt Nam.

Vận động viên Việt Nam tuân thủ quy định gì khi tham dự Olympic Tokyo?

PHẠM ĐÌNH |

Các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam phải tuân thủ nguyên tắc “bong bóng khép kín" khi tham dự Olympic Tokyo 2020.

Ông Tô Văn Động làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội

ĐĂNG HUỲNH |

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.