Vì sao dự án sân vận động 20.000 chỗ ngồi Đà Lạt chậm tiến độ?

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sân vận động 20.000 chỗ ngồi tại Đà Lạt đã bị trễ tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng và có lý do của dịch bệnh, thời tiết. Dự án này nằm trong khu vực dự án tại Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng và đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tốc độ dự án.

Một dự án thể thao kéo dài cả chục năm

Khu Liên hợp Văn hóa - Thể thao Lâm Đồng có diện tích quy hoạch ban đầu khoảng 85ha. Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện diện tích còn lại của khu vực này khoảng 71ha với 3 phân khu: Khu thể thao (31ha), khu văn hóa (22ha) và khu tái định cư (18ha) dùng để bố trí cho dân bị giải tỏa. Trong diện tích nói trên, có 2 phân khu văn hóa và khu tái định cự vẫn chưa được khởi động xây dựng.

Riêng trong phân khu thể thao do Trung ương và cả địa phương cùng nhau đầu tư xây dựng.

Một góc sân vận động Đà Lạt đang được thi công. Ảnh CC
Một góc sân vận động Đà Lạt đang được thi công. Ảnh: CC

Phần do phần Trung ương đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch muốn xây dựng nơi đây thành một chi nhánh của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.

Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đầu tư 186 tỉ đồng xây dựng một nhà thi đấu đa năng, một khu văn phòng, khu nhà ở cho vận động viên, hệ thống sân tập, sân quần vợt và hồ bơi.

Thiết kế của Nhà thi đấu đa năng rộng 2.000 chỗ ngồi đang được hoàn chỉnh và trình duyệt chờ khởi công trong thời gian tới (dự kiến khởi công năm 2022).

Còn phần đầu tư của địa phương, tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi công hạ tầng cho phân khu thể thao và xây dựng một sân vận động 20.000 chỗ ngồi.

Từ năm 2013, tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu thi công các hạng mục cho phần cơ sở hạ tầng cho phân khu thể thao với tổng mức đầu tư trên 286 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đến nay, các hạng mục này đã hoàn thành trên 90%, bao gồm hệ thống đường nhựa, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, bãi đậu xe, cây xanh. Dự kiến, trong tháng 2.2022 sẽ hoàn thành.

Chủ đầu tư cho rằng, nguyên nhân sân vận động Đà Lạt chậm tiến độ là do thời tiết bất lợi. Ảnh CC
Chủ đầu tư cho rằng, nguyên nhân sân vận động Đà Lạt chậm tiến độ là do thời tiết bất lợi. Ảnh CC
Chủ đầu tư cho rằng, nguyên nhân sân vận động Đà Lạt chậm tiến độ là do thời tiết bất lợi và chậm giải phóng mặt bằng. Ảnh: CC

Chậm giải phóng mặt bằng

Được biết, công trình sân vận động Đà Lạt có sức chứa 20.000 chỗ ngồi với diện tích rộng gần 16ha (tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng). Công trình này có các gói thầu chính gồm thi công khán đài; sân bóng và đường chạy; hạ tầng ngoài sân vận động, được khởi công ngày 3.2.2020.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Lâm Đồng, gói thầu số 3 (thi công xây dựng khán đài A, B, C, D và mái che khán đài A; phòng cháy chữa cháy...), đã cơ bản hoàn thành phần thô và đang triển khai thi công hoàn thiện; Gói thầu số 5 có thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, gồm: Quảng trường khán đài C; sân tập kết khán đài A, B, D; sân, đường giao thông bên ngoài khán đài và 4 bãi xe; bậc cấp dẫn vào khu vực sân vận động.

Gói thầu số 3 hiện chậm tiến độ do kết cấu địa chất của hạng mục xây dựng khán đài A phức tạp, phải khảo sát, thí nghiệm bổ sung để tính toán lại phần móng cọc...

Gói thầu số 5 có thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, gồm: Quảng trường khán đài C; sân tập kết khán đài A, B, D; sân, đường giao thông bên ngoài khán đài và 04 bãi xe; bậc cấp dẫn vào khu vực sân vận động; cây xanh và thảm cỏ; khởi công ngày 12.2.2020, đang thi công kè chắn đất, sân tập kết khán đài B, (Khối lượng hoàn thành 45%).

Dự kiến năm 2022, sân vận động Đà Lạt sẽ đi vào hoạt động. Ảnh CC
Dự kiến năm 2022, sân vận động Đà Lạt sẽ đi vào hoạt động. Ảnh :CC

Theo giải thích của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng, đối với dự án xây dựng sân vận động Đà Lạt, do tình hình dịch bệnh kéo dài làm cho nhà thầu gặp khó khăn trong công tác thi công chuyển tiếp giữa phần thô và phần hoàn thiện về nhập vật tư, vật liệu và tuyển dụng nhân công cho công trình.

Đối với gói thầu số 5 (hạ tầng sân vận động), công trình tạm dừng thi công do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão.

Riêng đối dự án này vẫn còn 1 gói thiết bị, ghế ngồi, đèn thi đấu, màn hình... Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng đang lập hồ sơ mời thầu trong quý IV, thời gian là 6 tháng.

Dự án sân Vận động Đà Lạt được sự quan tâm đặc biệt của tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, vào tháng 5 trong chuyến thị sát tại sân vận động Đà Lạt, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cho rằng, dự án Khu văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng, trong đó các hạng mục công trình sân vận động Đà Lạt, nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa thể thao. Ông Hiệp yêu cầu các ngành và đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ tổng thể dự án.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thi công “rùa bò”, sân vận động Đà Lạt xây 8 năm vẫn ngổn ngang

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sân vận động có sức chứa 20.000 người tại TP.Đà Lạt xây dựng gần 8 năm qua nhưng chưa thể khai thác đi vào sử dụng. Đại diện nhà đầu tư giải thích việc thi công chậm trễ là do dự án gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng và vốn và do thời tiết mưa bão.

Trượt lở đất kinh hoàng ở Đà Lạt, chính quyền di dời khẩn dân trong đêm

Hữu Long |

Lâm Đồng - Một vụ trượt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP.Đà Lạt. Vụ sạt lở đe dọa trực tiếp tới hàng 7 ngôi nhà dân xung quanh và các công trình khách sạn…

Căng sức phá đá, thông tuyến QL27C nối Nha Trang - Đà Lạt

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sạt lở trên Quốc lộ 27C đã làm khoảng 10.000m3 đất đá đổ xuống đường, khiến giao thông nối TP.Nha Trang - Đà Lạt bị tắc nhiều giờ liền. Sau những nỗ lực mở đường, đến sáng 12.11 đã nối lại lưu thông một làn xe cho các phương tiện qua lại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thi công “rùa bò”, sân vận động Đà Lạt xây 8 năm vẫn ngổn ngang

Hữu Long |

Lâm Đồng - Sân vận động có sức chứa 20.000 người tại TP.Đà Lạt xây dựng gần 8 năm qua nhưng chưa thể khai thác đi vào sử dụng. Đại diện nhà đầu tư giải thích việc thi công chậm trễ là do dự án gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng và vốn và do thời tiết mưa bão.

Trượt lở đất kinh hoàng ở Đà Lạt, chính quyền di dời khẩn dân trong đêm

Hữu Long |

Lâm Đồng - Một vụ trượt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP.Đà Lạt. Vụ sạt lở đe dọa trực tiếp tới hàng 7 ngôi nhà dân xung quanh và các công trình khách sạn…

Căng sức phá đá, thông tuyến QL27C nối Nha Trang - Đà Lạt

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sạt lở trên Quốc lộ 27C đã làm khoảng 10.000m3 đất đá đổ xuống đường, khiến giao thông nối TP.Nha Trang - Đà Lạt bị tắc nhiều giờ liền. Sau những nỗ lực mở đường, đến sáng 12.11 đã nối lại lưu thông một làn xe cho các phương tiện qua lại.