Vì sao Công Phượng khoác áo 15 tại CLB Sint Truiden của Bỉ?

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Công Phượng chính thức trở thành cầu thủ của CLB Sint Truiden trong bản hợp đồng cho mượn 1 năm và mặc chiếc áo số 15.

Đây là lần đầu tiên Công Phượng mang lên mình số áo lạ lẫm và gần như không được định danh trong giới bóng đá như thế. Thậm chí, chính tiền đạo của HAGL cũng khá bất ngờ khi CLB Sint Truiden công bố số áo 15 tại lễ kí kết hợp đồng, thế cho nên khi được hỏi về ý nghĩa của số áo, Công Phượng đành “bán cái” sang phía lãnh đạo đội bóng của Bỉ.

Và một thông tin cực kì ý nghĩa, cũng như cho thấy tầm quan trọng của Công Phượng ở đội bóng mới đã được tiết lộ, thông qua số áo 15 mà tiền đạo này sẽ khoác trong thời gian tới.

Lý giải về việc trao chiếc áo số 15 cho Công Phượng, lãnh đạo của Sint Truiden cho biết ở mùa giải vừa rồi, tiền đạo người Nhật là Daichi Kamada ghi 15 bàn thắng cho đội bóng này.

Vì thế, việc trao chiếc áo 15 cho tuyển thủ Việt Nam với hy vọng Công Phượng sẽ may mắn và cũng ghi được nhiều bàn thắng, ít nhất là con số 15 mà chân sút Kamada đã làm được khi chơi bóng tại Bỉ.

Công Phượng sẽ chơi bóng trong thời hạn 1 năm cho đội bóng của Bỉ. Ảnh: Đình Viên
Công Phượng sẽ chơi bóng trong thời hạn 1 năm cho đội bóng của Bỉ. Ảnh: Đình Viên

Đối mặt với những khó khăn về văn hóa, giao tiếp và cả chế độ ăn uống tại Châu Âu, Công Phượng lại tỏ ra rất lạc quan.

“Tôi đã từng đi nhiều nước nên văn hóa vùng miền, thức ăn đã quen thuộc, không quá lo lắng. Bản thân tôi cũng đã từng thi đấu giao hữu ở châu Âu, không có gì xa lạ. Đội bóng của chúng tôi cũng từng đá một số trận, thể hiện không hề thua kém họ.

Lối chơi của các đội bóng Châu Âu rất hiện đại. Thầy Guillaume của chúng tôi là người Châu Âu nên tôi hy vọng sẽ phù hợp với lối chơi bên đó”, Công Phượng tự tin về chuyến xuất ngoại sắp tới.

Sint-Truidense là CLB được thành lập từ năm 1924 hiện đang thi đấu tại giải Jupiler Pro League (giải cao nhất của bóng đá Bỉ). Kết thúc mùa giải 2018/19, đội bóng giành được 47 điểm, đứng thứ 7/16 chung cuộc. Mùa giải 2019-20 với Sint Truiden sẽ bắt đầu khởi tranh vào cuối tháng 7 này.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức: “Lương Công Phượng 1 tháng ở Châu Âu bằng 1 năm ở Việt Nam”

ĐÌNH THẢO |

Không tiết lộ cụ thể mức lương của Công Phượng khi thi đấu cho CLB Sint Truiden của Bỉ nhưng bầu Đức khẳng định phía HAGL cũng như Công Phượng nhận được số tiền không nhỏ.

Công Phượng đi Bỉ: “Đây là cơ hội để bóng đá Việt vươn ra thế giới”

ĐÌNH THẢO |

Sáng ngày 5.7, Công Phượng đã đặt bút kí vào bản hợp đồng thi đấu trong thời hạn 1 năm theo diện cho mượn với CLB Sint Truiden của Bỉ.

Vì sao bầu Đức “lật kèo” đội bóng Pháp để đưa Công Phượng sang Bỉ?

ĐÌNH THẢO |

Tưởng chừng như việc chia tay Incheon United sớm sẽ giúp tiền đạo Công Phượng có cơ hội sang chơi bóng ở nước Pháp sau lời mời của học viện JMG toàn cầu, thế nhưng bầu Đức đã “lật kèo” phút chót.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Gương mặt vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Trang Hà |

Năm 2022, với 38 lượt thí sinh tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam xuất sắc nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Bầu Đức: “Lương Công Phượng 1 tháng ở Châu Âu bằng 1 năm ở Việt Nam”

ĐÌNH THẢO |

Không tiết lộ cụ thể mức lương của Công Phượng khi thi đấu cho CLB Sint Truiden của Bỉ nhưng bầu Đức khẳng định phía HAGL cũng như Công Phượng nhận được số tiền không nhỏ.

Công Phượng đi Bỉ: “Đây là cơ hội để bóng đá Việt vươn ra thế giới”

ĐÌNH THẢO |

Sáng ngày 5.7, Công Phượng đã đặt bút kí vào bản hợp đồng thi đấu trong thời hạn 1 năm theo diện cho mượn với CLB Sint Truiden của Bỉ.

Vì sao bầu Đức “lật kèo” đội bóng Pháp để đưa Công Phượng sang Bỉ?

ĐÌNH THẢO |

Tưởng chừng như việc chia tay Incheon United sớm sẽ giúp tiền đạo Công Phượng có cơ hội sang chơi bóng ở nước Pháp sau lời mời của học viện JMG toàn cầu, thế nhưng bầu Đức đã “lật kèo” phút chót.