Sáng 5.7, Công Phượng và CLB Sint Truiden đã đạt được những thỏa thuận cuối cùng để đi đến việc kí kết hợp đồng. Theo đó, HAGL sẽ cho đội bóng của Bỉ mượn tiền đạo này trong thời hạn 1 năm.
Đây là lần thứ 3 tiền đạo của tuyển Việt Nam xuất ngoại thi đấu. Trước đó Công Phượng từng sang chơi bóng cho Mito Hollyhock của Nhật Bản vào năm 2016. Sau đó, chân sút của ĐT Việt Nam tiếp tục được HAGL cho Incheon United của Hàn Quốc mượn với thời hạn 1 năm, nhưng Phượng sớm chấm dứt hợp đồng vào giữa năm 2019 vì không tìm được chỗ đứng.
Sau khi trở về từ đội bóng Hàn Quốc, phía HAGL xác nhận thông tin Công Phượng sẽ sang Pháp thử việc theo lời mời của Học viện JMG toàn cầu. Thế nhưng, đúng vào phút 89, bầu Đức đã chuyển hướng và đem Công Phượng sang Bỉ thi đấu cho CLB Sint Truiden.
Tiết lộ về lí do “lật kèo” đội bóng Pháp, bầu Đức cho biết vì phía đối tác đặt ra điều kiện khiến HAGL không thể đáp ứng được yêu cầu này.
“HAGL và phía đối tác Pháp đã có những đàm phán, thương thảo. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ nhưng phía đội bóng Pháp đặt ra yêu cầu mà chúng tôi không thể đáp ứng. Họ kèm theo điều khoản nếu Công Phượng thử việc thành công thì sẽ mua đứt bản hợp đồng của Công Phượng từ phía HAGL”, bầu Đức tiết lộ.
Chủ tịch của HAGL nói thêm: “Phía đội bóng Pháp đưa ra số tiền rất lớn để mua đứt hợp đồng của Công Phượng từ HAGL, tất nhiên tôi không đồng ý. Bởi Công Phượng không phải để bán.
Tôi chỉ cho cháu ra nước ngoài thi đấu, học hỏi kinh nghiệm để cống hiến cho bóng đá Việt Nam, cho Tổ quốc...”.
Bầu Đức nói thêm việc đưa Công Phượng sang Bỉ, dù tiền đạo này có dự bị, không được thi đấu thì với việc được tập luyện ở Châu Âu, được thi đấu giao hữu với những ngôi sao thì đã là một thành công với HAGL cũng như bản thân tiền đạo Công Phượng.