Vì đâu sân vận động Hà Tĩnh cho chơi golf mà đội nhà không được tập?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sau thông tin Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị từ chối cho vào sân vận động Hà Tĩnh tập luyện, trong khi sân này lại được cho một số người sử dụng tập chơi golf, ban quản lý sân đã lên tiếng giải thích.

Theo đó, ngày 13.11, HLV trưởng đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Thành Công chia sẻ rằng, cá nhân ông không đồng tình với Ban quản lý sân Hà Tĩnh vì đội bóng của ông không được vào sân tập luyện, trong khi người khác lại được sử dụng để tập chơi golf.

“Tôi cũng không hiểu vì sao một đội bóng phục vụ cho tỉnh lại không cho phép vào sân tập. Từ trước đến nay, đội bóng chỉ được vào sân rất hạn chế nên phải thuê sân ngoài để tập luyện thêm. Việc thuê sân ngoài để tập luyện đã khiến chuyên môn của đội bóng bị ảnh hưởng” - HLV Công chia sẻ.

Theo ông Công, suốt mùa giải V-League 2020 đến nay, từ khi HLV Phạm Minh Đức còn cầm quân, đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ được tập luyện trên sân Hà Tĩnh 2 buổi/tuần, còn lại phải tập ở sân bên ngoài. Thậm chí có thời điểm, đội chỉ được tập làm quen sân đúng 1 buổi trước mỗi trận đấu trên sân nhà, khiến nhiều cầu thủ bức xúc vì “đá sân nhà chẳng khác gì sân khách”.

Ông Võ Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao Hà Tĩnh (đơn vị quản lý sân Hà Tĩnh) cho hay, thực tế đơn vị không cho người thuê sân tập golf mà chỉ có mấy anh em nội bộ trong cơ quan tập golf chơi.

Dụng cụ tập chơi golf trên sân vận động Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Dụng cụ tập chơi golf trên sân vận động Hà Tĩnh. Ảnh: TT.

Ông Sơn còn khẳng định, sân Hà Tĩnh chỉ phục vụ cho việc thi đấu nên chỉ bố trí cho đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tập 2 buổi/tuần. Hiện nay, do thời tiết mưa lạnh, sương muối buộc phải bảo dưỡng mặt sân nên đơn vị đã thông báo cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm thời không được vào sân tập luyện.

Sân vận động Hà Tĩnh trong một thời gian bảo dưỡng vào tháng 5.2020. Ảnh: TT.
Sân vận động Hà Tĩnh trong một lần bảo dưỡng vào tháng 5.2020. Ảnh: TT.

Ban Quản lý sân Hà Tĩnh cũng đã ưu tiên cho đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh một sân cỏ nhân tạo kế bên sân Hà Tĩnh để tập luyện. Còn hiện tại sân Hà Tĩnh đang trong thời gian bảo quản, phải bảo dưỡng theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Hà Tĩnh tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi xuất hiện một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo từ 0h ngày 6.11, thành phố Hà Tĩnh phải dừng một số hoạt động.

Hà Tĩnh: 7 năm chưa gỡ xong "mặt bằng 1 hộ dân" cho dự án chợ Bộng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Đã 7 năm trôi qua kể từ khi tiến hành đầu tư xây dựng chợ Bộng ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang. Thế nhưng, việc vướng giải phóng mặt bằng với 1 hộ dân vẫn chưa được giải quyết, dù đã có bản án của tòa và qua nhiều đời lãnh đạo chỉ đạo xử lý.

Đánh thức tiềm năng Hà Tĩnh, kết nối liên vùng

TRẦN TUẤN |

Ngày 28.10, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo trực tuyến “Đánh thức tiềm năng Hà Tĩnh - Kết nối liên vùng, phát triển thị trường Việt - Lào”.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Thành phố Hà Tĩnh tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi xuất hiện một số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo từ 0h ngày 6.11, thành phố Hà Tĩnh phải dừng một số hoạt động.

Hà Tĩnh: 7 năm chưa gỡ xong "mặt bằng 1 hộ dân" cho dự án chợ Bộng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Đã 7 năm trôi qua kể từ khi tiến hành đầu tư xây dựng chợ Bộng ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang. Thế nhưng, việc vướng giải phóng mặt bằng với 1 hộ dân vẫn chưa được giải quyết, dù đã có bản án của tòa và qua nhiều đời lãnh đạo chỉ đạo xử lý.

Đánh thức tiềm năng Hà Tĩnh, kết nối liên vùng

TRẦN TUẤN |

Ngày 28.10, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo trực tuyến “Đánh thức tiềm năng Hà Tĩnh - Kết nối liên vùng, phát triển thị trường Việt - Lào”.