Vì 150 USD tiền thưởng, vận động viên marathon đứng câu giờ ở vạch đích

TAM NGUYÊN |

Sự kiện thú vị, và cũng có thể gây tranh cãi, xảy ra tại giải Alcudia Half Marathon khi người về nhất không muốn phá quá sâu kỷ lục…

Hôm chủ nhật (2.10) vừa qua, tại Valencia, Tây Ban Nha, diễn ra giải chạy Alcudia Half Marathon. Luis Agustín Escriche là một runner nổi tiếng tại giải này khi anh đang là người giữ kỷ lục về thời gian hoàn thành cuộc đua, với 1 giờ 9 phút 20 giây.

Kết quả, không bất ngờ khi Escriche vẫn là người về đích đầu tiên sau khi dẫn đầu một cách thoải mái trên hành trình. Tuy nhiên, hành động của anh trong những mét cuối lại gây sự chú ý, thậm chí là xuất hiện tranh cãi.

Theo đó, khi chỉ còn cách đích vài chục mét, anh chạy chậm lại, liên tục xem đồng hồ. Càng gần hơn, anh còn đi bộ và thậm chí còn dừng lại. Bất chấp người dẫn chương trình thúc giục anh vượt qua vạch đích để hoàn thành cuộc đua, Escriche vẫn đứng lại, ra dấu từ từ, đi bộ lòng vòng. Anh chờ khoảng 30 giây, nhìn lại phía sau rồi mới tiến về đích.

Kết quả khi anh cầm trên tay dải băng lụa là 1 giờ 8 phút 45 giây, với tốc độ trung bình là 3 phút 15 giây cho mỗi km. Anh về đích sớm hơn người tiếp theo tới 2 phút và cũng nhanh hơn kỷ lục cũ của mình 35 giây.

Thông thường, việc phá sâu kỷ lục giúp cho vận động viên có được vị trí chắc chắn cùng thành tích mới của mình. Tuy vậy, với Escriche, động lực của anh không nằm ở việc đó. Theo kênh phát thanh địa phương À Punt NTC, việc anh nấn ná thêm 30 giây mới hoàn thành cuộc đua là vì chuyện… tiền thưởng.

Theo điều lệ giải marathon này, vận động viên phá kỷ lục sẽ được thưởng 150 USD, nên sau khi đã lĩnh thưởng giải trước, Escrische tiếp tục chiến thắng lần này và tỏ ra tự tin vào khả năng phá kỷ lục của chính mình vào năm sau. Do đó, anh không muốn tạo ra kỷ lục mới với khoảng cách khá xa để có thể nhận thêm 150 USD mỗi năm.

Hành động của Escriche cũng có thể gây tranh cãi, nhưng trang 20 minutos bình luận: "Phi thể thao hay không, việc các vận động viên thi đấu với mục tiêu tăng thành tích vừa đủ và kiếm thêm tiền thưởng từ việc lập kỷ lục mới không hiếm trong thể thao đỉnh cao".

Các ví dụ được đưa ra làm minh chứng là ngôi sao nhảy sào người Thụy Điển, Armand Duplantis. Sau khi lập kỷ lục thế giới (6,17m) ở Torun, Ba Lan đầu năm 2020, Duplantis có thêm 4 lần tự phá kỷ lục mà mỗi lần tăng đúng 1cm để nhận tiền thưởng.

2 huyền thoại nhảy sào khác gồm Sergei Bupbka (người Ukraine), và Yelena Isinbayeva (người Nga) cũng làm theo cách tương tự.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn vận động viên thử sức với Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ

Yến Phương |

Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 4.12.2022, với đường chạy cự ly 42km đi qua các danh thắng nổi tiếng của vùng đất Tây Đô lịch sử, dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn VĐV và du khách tham gia, hưởng ứng.

Hơn 2.000 VĐV tham gia giải Long An Marathon 2022 - về Đồng Tháp Mười

An Long |

Long An - Ngày 18.9, tại sân vận động Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An diễn ra lễ bế mạc giải Long An Marathon 2022 - về Đồng Tháp Mười.

3.000 vận động viên tham gia Giải Marathon Đất Sen Hồng

Tràm Chim |

Đồng Tháp - Có khoảng 3.000 vận động viên tham gia Giải Marathon Đất Sen Hồng diễn ra vào tháng 11.2022.

“Siêu nhân” Quang Trần về nhất cự ly 160km giải marathon địa hình ở Sa Pa

NGUYỄN ĐĂNG |

Vận động viên Quang Trần đã xuất sắc vượt qua các đối thủ đề về nhất cự ly 160km, tại giải chạy siêu địa hình (Vietnam Moutain Marathon) 2022 tổ chức tại Sa Pa, Lào Cai.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hàng nghìn vận động viên thử sức với Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ

Yến Phương |

Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 4.12.2022, với đường chạy cự ly 42km đi qua các danh thắng nổi tiếng của vùng đất Tây Đô lịch sử, dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn VĐV và du khách tham gia, hưởng ứng.

Hơn 2.000 VĐV tham gia giải Long An Marathon 2022 - về Đồng Tháp Mười

An Long |

Long An - Ngày 18.9, tại sân vận động Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An diễn ra lễ bế mạc giải Long An Marathon 2022 - về Đồng Tháp Mười.

3.000 vận động viên tham gia Giải Marathon Đất Sen Hồng

Tràm Chim |

Đồng Tháp - Có khoảng 3.000 vận động viên tham gia Giải Marathon Đất Sen Hồng diễn ra vào tháng 11.2022.

“Siêu nhân” Quang Trần về nhất cự ly 160km giải marathon địa hình ở Sa Pa

NGUYỄN ĐĂNG |

Vận động viên Quang Trần đã xuất sắc vượt qua các đối thủ đề về nhất cự ly 160km, tại giải chạy siêu địa hình (Vietnam Moutain Marathon) 2022 tổ chức tại Sa Pa, Lào Cai.