VFF xem xét lại tiêu chí “Chủ tịch phải có bằng đại học”

ĐĂNG HUỲNH |

Chiều 18.4, Bộ VHTTDL đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về công tác chuẩn bị cho Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII. Cuộc họp kín này đã gây sự chú ý của đông đảo giới truyền thông cũng bởi những ồn ào mà những người trong cuộc tạo ra trong suốt thời gian qua.

Bầu Đức tự ái

Thành phần dự cuộc họp, đại diện Bộ VHTTDL có Thứ trưởng Lê Khánh Hải; đại diện Tổng cục TDTT có Tổng Cục trưởng Vương Bích Thắng, Phó Tổng Cục trưởng Phạm Văn Tuấn; đại diện VFF có Chủ tịch Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ, Uỷ viên thường trực VFF Trần Anh Tú, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh.

Riêng Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức đã không có mặt. Trước đó, tuyên bố với báo chí, ông Đức cho rằng vì không có bằng đại học nên ông xấu hổ không tham dự. Ông chỉ tham dự khi được mời với tư cách Chủ tịch CLB HAGL. Câu chuyện xuất phát từ việc Tiểu ban nhân sự đại hội đã đưa ra tiêu chí cho các ứng viên tham gia tranh cử vào ban chấp hành, các vị trí chủ chốt của VFF khoá VIII phải có bằng đại học. Và đây là tiêu chí bầu Đức không đạt yêu cầu. Vấn đề này sau đó đã được tranh luận rất gây gắt.

Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa tiêu chí bằng đại học cho các ứng viên tham gia tranh cử không hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh thực tế của tổ chức xã hội nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến bóng đá. Và nếu đặt tiêu chí này vào bối cảnh hiện tại, VFF có thể sẽ bỏ qua nhiều những nhân tố có “nghề” về bóng đá. Thế nên cần thay đổi.

Và chính sự “tự ái” của bầu Đức cùng những phát ngôn của ông liên quan đến việc ứng cử chức Phó Chủ tịch VFF khoá VIII đã khiến cho những vấn đề trước thềm đại hội trở nên ồn ào. Thế nên những nội dung của cuộc họp kín sẽ không chỉ bàn đến công tác chuẩn bị đại hội, trong đó “nóng” nhất là vấn đề nhân sự cũng như các vấn đề lùm xùm của VFF. Trong thời gian qua, Bộ VHTTDL mới chỉ nắm bắt thông tin về tình hình Đại hội trên báo chí chưa có một cuộc làm việc chính thức nào.

Rất tiếc bầu Đức không có mặt để làm rõ một số vấn đề đã được truyền thông nêu liên quan đến những phát ngôn của ông về bầu Tú.

Kết thúc buổi họp, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đại diện cho VFF trả lời báo chí, ông nói: “Về tiêu chí các ứng viên tham gia tranh cử phải có bằng đại học, chúng tôi sẽ rà soát lại, sau đó báo cáo xin ý kiến ban chấp hành. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp để giải toả những căng thẳng không đáng có trong thời gian qua để hướng đến một kỳ đại hội thoả lòng mong đợi của giới truyền thông và người hâm mộ”.

Bộ chưa giới thiệu ai tranh cử Chủ tịch VFF

Vị trí Chủ tịch VFF được xem là “nóng” nhất. Hiện tại, có 3 ứng viên cho chức danh Chủ tịch VFF thuộc quản lý của Bộ VHTTDL là ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch VFF khóa VII, ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và ông Lê Quý Phượng - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH TDTT TPHCM.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ VHTTDL, hiện tại bộ chưa có văn bản chính thức đồng ý ai trong 3 ứng viên trên tham gia tranh cử chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII.

Theo quy định, nếu ứng viên được đề cử là nhân sự do Bộ VHTTDL quản lý thì bắt buộc bộ phải có văn bản đồng ý thì ứng viên mới được phép ra ứng cử. Thế nên, câu chuyện bộ sẽ lựa chọn ứng viên nào đang là vấn đề được quan tâm hơn bao giờ hết vào thời điểm hiện tại và có thể cuộc họp chiều 18.4 giải quyết phần nào vấn đề này.

Cũng theo Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, hiện tại vẫn chưa thể chốt thời gian diễn ra đại hội. VFF sẽ có báo cáo tiếp theo gửi Bộ Nội vụ xin phép tổ chức đại hội. Sau khi gửi báo cáo 30 ngày, đại hội sẽ được tiến hành và đây cũng là điều mà VFF cũng đang muốn tiến hành sớm.

VFF không đưa ra tiêu chí vì lợi ích nhóm

Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết: “Tiêu chí bắt buộc phải do quy định của VFF và được đại hội quyết định. Thời gian vừa qua, việc xảy ra những chuyện lùm xùm liên quan đến các phát ngôn trên báo chí cũng do công tác chuẩn bị tính toán không hết. Chúng tôi nghe báo cáo, các đồng chí Thường trực VFF có chia sẻ rằng tất cả các sự việc ấy đều không vì một ý đồ lợi ích nhóm để gạt người này, người kia.

Chúng tôi cũng có ý kiến, một số tiêu chí không cần thiết thì đề nghị VFF xem xét lại. Nếu các tiêu chí nào tập hợp được đông đảo nhân sự, có lợi cho VFF thì xem xét để có những thay đổi.

VFF là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức thành viên đều có quy định riêng. Tôi cho rằng những vấn đề bầu Đức đặt ra khá thẳng thắn và tâm huyết với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ở đây tôi nghĩ chúng ta cũng nên tôn trọng các tổ chức. Ví dụ như VPF là một doanh nghiệp. Chúng tôi cũng có ý kiến VFF cân nhắc những ý kiến bầu Đức phát biểu để làm sao tạo cho bóng đá Việt Nam môi trường tốt để phát triển”.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.