VFF nhiệm kỳ VII sống nhờ "bầu sữa" đội tuyển quốc gia

ĐĂNG HUỲNH |

Ngày 8.12, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VIII đã diễn ra tại Hà Nội. Một trong những nguồn thu tài chính lớn nhất của nhiệm kỳ VII là khai thác thương hiệu các đội tuyển quốc gia.

Theo báo cáo tài chính của VFF, nguồn thu từ tài trợ và quảng cáo đến chủ yếu ở 3 nguồn: các đội tuyển quốc gia (ĐTQG), các giải/hoạt động bóng đá trong nước và các giải, sự kiện bóng đá quốc tế.

Trong đó, thương hiệu của các ĐTQG đã mang đến nguồn thu chủ yếu. Năm 2014, tổng thu là 46,1 tỉ (riêng nguồn thu từ các ĐTQG là 24,8 tỉ chưa kể hiện vật), năm 2015: 53,9 tỉ (các ĐTQG: 27,2) tăng trưởng 116%; năm 2016: 65,1 tỉ (các ĐTQG: 28,7) tăng trưởng 141%, năm 2017: 81,8 tỉ (31,3 tỉ) tăng trưởng 177%.

Riêng năm 2018 đã đạt được kết quả tốt, tăng 15% so với kế hoạch năm, trong đó phải kể đến nguồn thu tài trợ từ các Hợp đồng tài trợ cho các ĐTQG. Nguồn thu tiếp thị và vận động tài trợ đạt 92,8 tỉ đồng (bao gồm giá trị tài trợ bằng hiện vật tương đương khoảng 14,3 tỉ đồng).

VFF đã tiến hành hợp tác với Công ty Dentsu để có các nhãn hiệu tài trợ như: Coca-Cola, Yanmar, Suzuki, Acecook, Sony, Grab... (thông qua việc ký mới hợp đồng giai đoạn 2018-2021), VP Milk, Grand Sport,...

Đây là những đối tác tạo nguồn thu tương đối ổn định về tài chính cho các hoạt động của các đội tuyển quốc gia  năm 2018.

Sau khi U.23 Việt Nam tạo kỳ tích ở giải U23 Châu Á, đã có gần 100 doanh nghiệp công bố thưởng cho U23 Việt Nam với con số đã lên đến hơn 50 tỉ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp trong nước đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến bóng đá. Thế nhưng lại có ít doanh nghiệp sẵn sàng gắn bó lâu dài. Vấn đề còn tồn tại là nhiều doanh nghiệp còn “ăn theo” cơn sốt.

Mới đây, VFF tiếp tục đưa ra thông báo về việc sở hữu quyền thương mại với các ĐTQG là: "Hiện nay, ĐTQG Việt Nam đang thi đấu tại AFF Cup 2018, tuy nhiên, đã có tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng tên gọi, hình ảnh, thương hiệu của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam để kinh doanh, quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ của mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản của VFF.

VFF khẳng định: Bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào sử dụng tên gọi, hình ảnh của các ĐTQG Việt Nam, khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của VFF, là hành vi vi phạm quyền thương mại của VFF và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc khai thác trái phép các quyền thương mại liên quan đến các ĐTQG Việt Nam.

VFF yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấm dứt ngay hành vi sử dụng trái phép tên gọi, hình ảnh, thương hiệu của các ĐTQG Việt Nam. VFF sẽ tiến hành các biện pháp trong phạm vi thẩm quyền để bảo vệ thương quyền của mình theo đúng quy định của pháp luật".

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Truyền thông Hàn Quốc dự đoán tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2018

Bích Hà |

Trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia, không chỉ truyền thông Việt Nam mà hàng loạt tờ báo của Hàn Quốc cũng quan tâm đến sự kiện. Thầy trò ông Park Hang-seo đang có sức hút đặc biệt với dư luận xứ sở Kim Chi.

Đại hội VFF khoá VIII "nóng" cuộc đua ghế Phó chủ tịch

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 8.12, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Nếu như vị trí Chủ tịch đã an bài thì cuộc đua vào các chức danh Phó chủ tịch đang rất "nóng".

Chân sút nào đang là số 1 AFF Cup 2018?

MẠNH HÀO |

Thất bại của Adisak Kraisorn ở vòng bán kết khiến tất cả tự hỏi cầu thủ người Thái Lan hay Norshahrul Idlan của Malaysia mới là tiền đạo xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Truyền thông Hàn Quốc dự đoán tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2018

Bích Hà |

Trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia, không chỉ truyền thông Việt Nam mà hàng loạt tờ báo của Hàn Quốc cũng quan tâm đến sự kiện. Thầy trò ông Park Hang-seo đang có sức hút đặc biệt với dư luận xứ sở Kim Chi.

Đại hội VFF khoá VIII "nóng" cuộc đua ghế Phó chủ tịch

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 8.12, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Nếu như vị trí Chủ tịch đã an bài thì cuộc đua vào các chức danh Phó chủ tịch đang rất "nóng".

Chân sút nào đang là số 1 AFF Cup 2018?

MẠNH HÀO |

Thất bại của Adisak Kraisorn ở vòng bán kết khiến tất cả tự hỏi cầu thủ người Thái Lan hay Norshahrul Idlan của Malaysia mới là tiền đạo xuất sắc nhất AFF Cup 2018.