VFF mong đưa khán giả trở lại Mỹ Đình cổ vũ Tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

VFF đang lên kế hoạch đón cổ động viên vào sân Mỹ Đình cổ vũ Tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nếu được cơ quan chức năng cho phép.

Làm “nóng” lại sân Mỹ Đình

Tính từ trận đấu với Tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào ngày 19.11.2019, sân Mỹ Đình chưa có bất kỳ trận đấu quốc tế nào được đón khán giả. Trận đấu giữa Tuyển Việt Nam và Tuyển Australia hôm 7.9 là lần đầu tiên sau gần 2 năm thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo được thi đấu trên sân nhà. Nhưng đó là trận đấu không được đón khán giả.

Điểm mạnh nhất của Tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua là tinh thần và ý chí chiến đấu. Điều đó một phần đến từ sự “tiếp sức” của khán giả. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn từng chia sẻ: “Việc thi đấu với sự cổ vũ của khán giả sẽ là nguồn động lực để Đội tuyển Việt Nam phát huy tốt hơn các vấn đề về chuyên môn. Trong các sự kiện gần đây, bao gồm các giải đấu được tổ chức tại UAE có sự tham dự của Đội tuyển Việt Nam, việc có mặt của khán giả luôn mang đến sự hưng phấn cho các cầu thủ và đem về kết quả tốt cho Đội tuyển”.

Hôm 11.10, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác tổ chức hai trận đấu của Tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Bộ đã đề nghị “cho phép khán giả vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình theo dõi, cổ vũ đội tuyển”. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) là đơn vị trực tiếp xây dựng các kế hoạch đưa khán giả trở lại với số lượng không quá 50% sức chứa của sân vận động Mỹ Đình (khoảng 20.000 khán giả).

Trong văn bản của bộ cũng nêu: “Ban tổ chức sẽ bố trí ngồi giãn cách trên sân vận động theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương và Liên đoàn Bóng đá Châu Á; khán giả xuất trình vé và các giấy tờ đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội”.

Ngày 18.10, một lãnh đạo của VFF cung cấp thông tin cho Lao Động: “Chúng tôi vẫn đang chờ quyết định chính thức từ các cơ quan hữu quan. Tuy nhiên, VFF đã có các phương án cụ thể cho mọi tình huống. Đây là lúc mà Tuyển Việt Nam đang rất cần sự cổ vũ từ người hâm mộ”.

Sân Mỹ Đình được xem là điểm tựa chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo thống kê trước trận đấu với Australia ở vòng loại thứ 3, trong tất cả các trận đấu chính thức của U.23 và Đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park đều có kết quả từ hoà đến thắng.

Tuyển Việt Nam chờ sự “tiếp sức” từ khán giả

Một số đối thủ của Tuyển Việt Nam tại bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á đã đón khán giả tại sân nhà, nhằm tăng lợi thế trong các trận đấu. Trận gặp Tuyển Việt Nam, Saudi Arabia đã đón hơn 8.300 khán giả vào sân Mrsool Park. Với Tuyển Oman, họ có trận thắng đầu tiên tại sân nhà Sultan Qaboos khi vượt qua Tuyển Việt Nam 3-1 hôm 12.10, dưới sự cổ vũ của hơn 9.000 khán giả.

Hà Nội đang thực hiện việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với lộ trình phù hợp. Từ ngày 14.10, Hà Nội đã cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi.

Hiện VFF đang chờ ý kiến chính thức từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội để sớm triển khai các kế hoạch tổ chức hai trận đấu của Tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản (11.11) và Saudi Arabia (16.11). Nếu khán giả được phép đến sân, các trận đấu đều phải được đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19, do đó người hâm mộ cần đáp ứng yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine và có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19.

Nếu được đến sân Mỹ Đình trực tiếp cổ vũ thầy trò ông Park Hang-seo là tin mừng đối với người hâm mộ Việt Nam sau thời gian dài các giải đấu trong nước “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là điều mà Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ cũng đang mong mỏi. Sau những trận thua liên tiếp, Tuyển Việt Nam cần được sự chia sẻ và ủng hộ nhiều hơn về mặt tinh thần.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Thông điệp từ Mỹ Đình, phép thử Mỹ Đình

Đào Tuấn |

Liệu Hà Nội có đồng ý để cổ động viên được vào sân Mỹ Đình, kể cả với điều kiện khó: Tiêm 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ.

Tuyển Việt Nam cần sự "tiếp sức" từ khán giả tại sân Mỹ Đình

KHÁNH AN |

VFF đang xây dựng kế hoạch đón người hâm mộ trở lại sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam khi được các cơ quan chức năng cho phép.

Hai trận đấu của tuyển Việt Nam chờ đón khán giả vào sân Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Hai trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang chờ đón khán giả được vào sân Mỹ Đình.

VFF chờ đợi gì từ việc gia hạn hợp đồng với ông Park Hang-seo?

PHẠM ĐÌNH |

VFF vẫn cần đến huấn luyện viên Park Hang-seo bởi ông đang là người phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Sân Mỹ Đình có thể đón khán giả vào sân trận Việt Nam - Nhật Bản

MINH PHONG |

Sân Mỹ Đình dự kiến đón khán giả đến sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11 tới đây.

Sân Mỹ Đình chuẩn bị như thế nào cho đợt "sát hạch" của AFC?

KHÁNH AN |

Các hạng mục của Mỹ Đình đang được gấp rút hoàn thiện sửa chữa và nâng cấp theo yêu cầu của AFC, chuẩn bị cho các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Câu lạc bộ Hải Phòng “đổ lỗi” cho VFF sau khi thua kiện ngoại binh

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng có nguy cơ bị cấm dự V.League 2022 và các giải đấu khác do vướng vào một vụ tranh chấp liên quan đến tài chính với ngoại binh cũ Joseph Mpande.

Vì sao VFF không cử U22 thay đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2020 bằng đội hình mạnh nhất.

“Ông Park Hang-seo và VFF cần xác định rõ mục tiêu cho tuyển Việt Nam”

ĐÌNH THẢO |

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nên ngồi lại để trao đổi với nhau về mục tiêu cụ thể của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022, nhằm có những phương án sử dụng nhân sự một cách phù hợp nhất tại chiến dịch này.

Thông điệp từ Mỹ Đình, phép thử Mỹ Đình

Đào Tuấn |

Liệu Hà Nội có đồng ý để cổ động viên được vào sân Mỹ Đình, kể cả với điều kiện khó: Tiêm 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ.

Tuyển Việt Nam cần sự "tiếp sức" từ khán giả tại sân Mỹ Đình

KHÁNH AN |

VFF đang xây dựng kế hoạch đón người hâm mộ trở lại sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam khi được các cơ quan chức năng cho phép.

Hai trận đấu của tuyển Việt Nam chờ đón khán giả vào sân Mỹ Đình

ĐĂNG HUỲNH |

Hai trận đấu tiếp theo của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đang chờ đón khán giả được vào sân Mỹ Đình.

VFF chờ đợi gì từ việc gia hạn hợp đồng với ông Park Hang-seo?

PHẠM ĐÌNH |

VFF vẫn cần đến huấn luyện viên Park Hang-seo bởi ông đang là người phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Sân Mỹ Đình có thể đón khán giả vào sân trận Việt Nam - Nhật Bản

MINH PHONG |

Sân Mỹ Đình dự kiến đón khán giả đến sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11 tới đây.

Sân Mỹ Đình chuẩn bị như thế nào cho đợt "sát hạch" của AFC?

KHÁNH AN |

Các hạng mục của Mỹ Đình đang được gấp rút hoàn thiện sửa chữa và nâng cấp theo yêu cầu của AFC, chuẩn bị cho các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Câu lạc bộ Hải Phòng “đổ lỗi” cho VFF sau khi thua kiện ngoại binh

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng có nguy cơ bị cấm dự V.League 2022 và các giải đấu khác do vướng vào một vụ tranh chấp liên quan đến tài chính với ngoại binh cũ Joseph Mpande.

Vì sao VFF không cử U22 thay đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2020 bằng đội hình mạnh nhất.

“Ông Park Hang-seo và VFF cần xác định rõ mục tiêu cho tuyển Việt Nam”

ĐÌNH THẢO |

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, huấn luyện viên Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nên ngồi lại để trao đổi với nhau về mục tiêu cụ thể của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022, nhằm có những phương án sử dụng nhân sự một cách phù hợp nhất tại chiến dịch này.