VFF lúng túng chuyện PVF xin đổi tên thành Cảng Sài Gòn?

PHẠM ĐÌNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa có câu trả lời chính thức về việc có hay không đồng ý cho PVF đổi tên thành Cảng Sài Gòn thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia 2021.

Trao đổi với báo chí, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết, VFF đã nhận được văn bản xin đổi tên của Câu lạc bộ PVF thành Cảng Sài Gòn để thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia 2021.

Ban Tổng thư ký và bộ phận pháp lý của VFF đang nghiên cứu cơ sở pháp lý và các quy định liên quan về việc đổi tên này. Sau đó, ông Lê Hoài Anh sẽ có quan điểm trước khi trình lên Ban chấp hành, Thường trực VFF để ra quyết định cuối cùng.

Đây là vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận thời gian qua. Rất nhiều ý kiến phản đối việc một đội bóng không có mối liên hệ nào như PVF lại đi xin một cái tên mang tính biểu tượng của bóng đá Việt Nam là Cảng Sài Gòn

U19 PVF vô địch U19 Quốc gia 2021. Ban lãnh đạo PVF muốn xin lại tên Cảng Sài Gòn để thi đấu ở hạng Nhì 2021. Ảnh: Thanh Vũ
U19 PVF vô địch U19 Quốc gia 2021. Ban lãnh đạo PVF muốn xin lại tên Cảng Sài Gòn để thi đấu ở hạng Nhì 2021. Ảnh: Thanh Vũ

Đại diện VFF, ông Lê Hoài Anh từ chối đưa ra quan điểm trước báo chí về vấn đề này. Thậm chí, ông Hoài Anh cũng từ chối dẫn các cơ sở pháp lý để đối chiếu khi được các phóng viên hỏi.

VFF đang tỏ ra lúng túng trong việc đưa ra ý kiến cũng như câu trả lời, khi vấn đề này dựa trên Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp cũng không thực sự rõ ràng.

Theo điều 8 - Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp về tên, cờ và biểu tượng câu lạc bộ quy định trong Khoản 1: "Tên câu lạc bộ/ đội bóng: Tên riêng hoặc tên cơ quan chủ quản của câu lạc bộ, đội bóng + tên địa phương.

VFF không công nhận việc câu lạc bộ/ đội bóng thay đổi tên, ngoại trừ có lý do chính đáng và phải được sự chấp thuận của VFF.

Khoản 2 cũng nêu: "Tên, cờ, biểu trưng của câu lạc bộ/ đội bóng không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên, cờ, biểu trưng của câu lạc bộ/ đội bóng khác đã đăng ký tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp quốc gia; được đăng ký bảo hộ theo quy định của pháp luật và phải thông báo bằng văn bản cho VFF".

Trước đó, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã có văn bản số 318 gửi VFF, Ban tổ chức giải hạng Nhì 2021 và Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ phản đối việc này. Bởi đơn vị này đã đăng ký thương hiệu "Cảng Sài Gòn" vào năm 2003.

Cho đến thời điểm hiện tại, PVF vẫn chưa có thêm văn bản nào khác gửi VFF về việc xin đổi sang một cái tên khác hay rút lại đề xuất xin tên Cảng Sài Gòn.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến những cuộc thay tên đổi chủ "dở khóc, dở cười" của bóng đá chuyên nghiệp.

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp của VFF từng bị "lách" bằng những cách khác nhau. Trường hợp Sài Gòn Xuân Thành là một ví dụ. Đã đến lúc, Quy chế cần siết chặt hơn nữa những vấn đề tương tự xảy ra.

Việc PVF xin đổi tên, tưởng như câu chuyện rất bình thường. Thậm chí, VFF có thể đã sớm thông qua nếu như không vấp phải những ý kiến phản biện từ truyền thông và dư luận.

Việc làm sống lại cái tên Cảng Sài Gòn trong hình hài một đội bóng không liên quan không hề bình thường.

Cảng Sài Gòn là một phần lịch sử, một "tượng đài" bóng đá, đâu phải đơn thuần là cái tên để xin cho...

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

VFF chưa quyết định việc PVF xin đổi tên thành Cảng Sài Gòn

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa đưa ra quyết định việc PVF xin đổi tên thành Cảng Sài Gòn để thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia 2021.

Giải hạng Nhì Quốc gia 2021 sẽ chọn 2 vé lên hạng Nhất

ĐĂNG HUỲNH |

Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia - Cúp Asanzo 2021 sẽ chọn 2 đội lên thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2022.

CLB Cảng Sài Gòn, đâu dễ lấy lại một cái tên

ĐĂNG HUỲNH |

Tượng đài một thời của bóng đá Việt Nam - Cảng Sài Gòn bỗng nhiên được "sống lại" từ một công văn xin tên đội bóng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

VFF chưa quyết định việc PVF xin đổi tên thành Cảng Sài Gòn

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa đưa ra quyết định việc PVF xin đổi tên thành Cảng Sài Gòn để thi đấu ở giải hạng Nhì Quốc gia 2021.

Giải hạng Nhì Quốc gia 2021 sẽ chọn 2 vé lên hạng Nhất

ĐĂNG HUỲNH |

Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia - Cúp Asanzo 2021 sẽ chọn 2 đội lên thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2022.

CLB Cảng Sài Gòn, đâu dễ lấy lại một cái tên

ĐĂNG HUỲNH |

Tượng đài một thời của bóng đá Việt Nam - Cảng Sài Gòn bỗng nhiên được "sống lại" từ một công văn xin tên đội bóng.