VFF, Kiatisak và cơn khát “thần tượng”

HOÀI ĐAN |

Ngay sau khi HLV Kitisak "thất nghiệp", ông bỗng nhiên trở thành “hàng hot” với NHM và truyền thông Việt Nam. Hoá ra, dân mình lúc nào cũng khát thần tượng?

“Chấn hưng bóng đá” là cụm từ mà người ta hay được nghe nhiều ngày qua khi nhắc đến bóng đá Việt Nam thời gian gần đây, nhất là sau thất bại ở SEA Games 29. Thế nhưng người hay lên tiếng thì không phải ai cũng nằm ngoài nhóm “mục đích, cơ hội”, còn người muốn chấn hưng nền bóng đá nước nhà thật sự thì lại ngại “xung phong”.

Điển hình như chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG, sau khi HLV Hữu Thắng từ chức, các HLV nội không ai dám giơ tay... Như thông tin mà VFF cung cấp thì hồ sơ mà họ nhận chủ yếu là các HLV nước ngoài.

Ngại “xung phong”, thế nhưng người Việt mình lại thích được… đùn đẩy. Nhiều HLV nội khi được hỏi có nhận chức khi được VFF mời không thường sẽ có mẫu câu trả lời rằng: Đang hạnh phúc với công việc hiện tại, khiêm tốn thì cân nhắc, hoặc thẳng thắn thì từ chối còn tuyệt nhiện tự xung phong, ứng cử thì không nhé!

Ấy thế nhưng để người khác giới thiệu chưa chắc đã… từ chối.

Nhiều người bảo rằng không HLV nội nào dám lên cầm quân nhưng nói có thích vị trí đó không thì nhiều người không giấu giếm mơ ước này.   

HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt ĐTVN năm 2012. Ảnh: KN
HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt ĐTVN năm 2012. Ảnh: KN

VFF chưa tìm xong HLV mới cho ĐTQG thì lại vướng vào những lùm xùm quanh chuyện “đấu đá nội bộ”, những phát ngôn từ quan chức… đến HLV. Và khi nhận ra mình đang cuốn vào vòng xoáy bị lợi dụng bởi những cá nhân vì mục đích “phi thể thao” nào đó thì bóng đá đã rơi vào thời “loạn”.

Trong khi tất cả đang mải mê tranh cãi thì bỗng nhiên Kiatisak thất nghiệp. Điều tưởng như chẳng liên quan gì đến bóng đá Việt Nam lại thành một sự kiện “hot”. Kiatisak chẳng phải "người hùng", cũng  chưa có đóng góp gì cho nền bóng đá Việt Nam (ngoại trừ HAGL). Thậm chí, “Zico Thái” còn từng  là đối thủ "không đội trời chung" với bóng đá Việt cũng cũng từng thất bại khi dẫn dắt HAGL. Thế mà Sak vẫn lấy được trái tim của một bộ phận người hâm mộ Việt Nam.

Cũng bởi CĐV nước mình khát thần tượng, sính ngoại mà Kiatisak lại là bậc thầy của xây dựng hình ảnh trước truyền thông. Tất nhiên dữ liệu còn lại cũng phải nhờ 2 chiếc Cúp AFF và 1 HCV SEA Games. Và trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam đang thiếu HLV giỏi, thiếu danh hiệu thì “Zico Thái” lại "thất nghiệp đúng... thời điểm".   

Dân mình đã tự biến Kiatisak thành “hàng hot”. Nhưng với VFF thì đó là câu chuyện khác, họ phải là những người tỉnh táo.

Mong muốn gặp lại Kiatisak là một minh chứng cho tình yêu bóng đá của người Việt chưa hề tắt. Thế nhưng với bóng đá Việt, không phải lúc nào làm thần tượng cũng sướng.

Như Công Phượng chẳng hạn… chỉ cần vài trận đấu không tốt, số phận sẽ lại giống… Hồ Tuấn Tài. 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.