VFF khẳng định không “ngó lơ” chấn thương của Quế Ngọc Hải, Trọng Đại

ĐÌNH THẢO |

Sau khi có những chỉ trích về việc không quan tâm tới chấn thương của các tuyển thủ ở lần tập trung gần đây của HLV Nguyễn Hải Biên (Viettel), phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng về vụ việc này.

Sau trận thua 2-5 trước Hà Nội ở vòng 23 V.League 2019, HLV Nguyễn Hải Biên của Viettel đã khẳng định rằng những cầu thủ của Viettel sau khi lên tập trung các đội tuyển quốc gia dính chấn thương nhưng không được VFF hỏi thăm hay quan tâm khi trở về CLB.

Ngay sau đó, VFF đã phủ nhận hoàn toàn vụ việc này và cho rằng đây là thông tin không chính xác.

Theo VFF, trường hợp trung vệ Quế Ngọc Hải trong quá trình hội quân và thi đấu với ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 không gặp bất kì chấn thương nào.

HLV Nguyễn Hải Biên khẳng định VFF không quan tâm tới chấn thương của các tuyển thủ khi trở về CLB Viettel. Ảnh: H.A
HLV Nguyễn Hải Biên khẳng định VFF không quan tâm tới chấn thương của các tuyển thủ khi trở về CLB Viettel. Ảnh: H.A

Kết thúc trận đấu, đội ngũ bác sỹ của đội tuyển đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe và các chấn thương của tất cả các cầu thủ. Quế Ngọc Hải không có tổn thương nào ở mức nghiêm trọng phải thực hiện điều trị hoặc ảnh hưởng tới tập luyện, thi đấu.

“Về việc Quế Ngọc Hải phát sinh chấn thương sau khi kết thúc nhiệm vụ tại ĐTQG nhưng không có thông báo phản hồi tới VFF, sau khi nắm bắt thông tin lãnh đạo VFF đã chỉ đạo bộ phận y tế kết nối với CLB chủ quản để thực hiện các thủ tục hỗ trợ điều trị chấn thương cho Quế Ngọc Hải”, VFF khẳng định.

Về trường hợp của Trọng Đại, người đã rời sân chỉ sau 16 phút trận giao hữu với U22 Trung Quốc hôm 8.9, VFF cho biết đã kiểm tra, chườm đá và băng cố định ngay tại chỗ.

Liên đoàn thông tin thêm: “Ngay sau khi về nước, cầu thủ Nguyễn Trọng Đại đã được bác sĩ đội tuyển đưa đi chụp MRI nhằm xác định rõ hơn mức độ chấn thương dây chằng".

VFF vẫn đang theo dõi chấn thương của Trọng Đại và sẽ chuyển anh sang Trung tâm PVF để điều trị. Ảnh: VFF
VFF vẫn đang theo dõi chấn thương của Trọng Đại và sẽ chuyển anh sang Trung tâm PVF để điều trị. Ảnh: VFF

"Nguyễn Trọng Đại sau đó cũng đã được bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 tiến hành nẹp cố định. Theo phác đồ, cầu thủ Nguyễn Trọng Đại phải đợi 2 tuần mới có thể chuyển sang giai đoạn điều trị phục hồi”, VFF thông báo.

Hiện tại, phòng các ĐTQG đã tiến hành các thủ tục đưa cầu thủ Nguyễn Trọng Đại đến Trung tâm PVF để bác sỹ Choi Ju-young trực tiếp theo dõi và điều trị hồi phục.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

HAGL bết bát, bầu Đức có nhớ... Công Phượng và những phát ngôn "sướng mệng"

ĐÌNH THẢO |

Văn Toàn chơi thứ bóng đá cống hiến nhưng vẫn không hiệu quả, ngoại binh Chevaughn Walsh chấn thương và sau thất bại, Hoàng Anh Gia Lai có nhớ Công Phượng?

Vì sao ông Park Hang-seo luôn thận trọng với báo chí?

HOÀI ĐAN |

Thêm một thông tin báo chí Hàn Quốc đưa sai lệch về việc đàm phán hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khiến dư luận có những phản ứng trái chiều.

Hàng loạt cầu thủ tuyển Việt Nam có nguy cơ phải chia tay V.League

Cát Tường |

Trước thềm V.League 2019 hạ màn, hàng loạt cầu thủ tuyển Việt Nam đang có nguy cơ cùng đội bóng chủ quản xuống thi đấu tại giải hạng Nhất.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

HAGL bết bát, bầu Đức có nhớ... Công Phượng và những phát ngôn "sướng mệng"

ĐÌNH THẢO |

Văn Toàn chơi thứ bóng đá cống hiến nhưng vẫn không hiệu quả, ngoại binh Chevaughn Walsh chấn thương và sau thất bại, Hoàng Anh Gia Lai có nhớ Công Phượng?

Vì sao ông Park Hang-seo luôn thận trọng với báo chí?

HOÀI ĐAN |

Thêm một thông tin báo chí Hàn Quốc đưa sai lệch về việc đàm phán hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khiến dư luận có những phản ứng trái chiều.

Hàng loạt cầu thủ tuyển Việt Nam có nguy cơ phải chia tay V.League

Cát Tường |

Trước thềm V.League 2019 hạ màn, hàng loạt cầu thủ tuyển Việt Nam đang có nguy cơ cùng đội bóng chủ quản xuống thi đấu tại giải hạng Nhất.