“VAR đang làm hại Premier League”

Hoài Thương (theo Dailymail) |

Sau trận đấu giữa Tottenham và Manchester City vừa qua, cựu trọng tài nổi tiếng Mark Clattenburg cho rằng sự thiếu nhất quán, không thống nhất trong các quyết định của VAR đang làm hại giải ngoại hạng Anh.

Theo cựu trọng tài này, cả hai đội bóng này đều là những nạn nhân mới nhất của sự bất công, thiếu nhất quán của VAR.

“Đáng lẽ VAR phải cho Manchester City được hưởng một quả penenty sau khi Raheem Sterling bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng cũng chính cầu thủ này lại may mắn thoát được thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi nguy hiểm đối với Dele Alli”- cựu trọng tài này cho biết.

VAR đã được tham khảo để đuổi khỏi sân cầu thủ của Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang sau khi đạp vào chân đối thủ trong trận đấu với Crystal Palace, nhưng Raheem Sterling lại thoát khỏi bị trừng phạt với một lỗi nguy hiểm tương tự đối với Dele Alli.

Cựu trọng tài Mark Clattenburg cho rằng, Pierre-Emerick Aubameyang đã bị một thẻ đỏ khi đạp vào chân đối thủ, thì với một pha vào bóng nguy hiểm tương tự, Raheem Sterling cũng xứng đáng bị đuổi ra khỏi sân. Rõ ràng pha phạm lỗi của Sterling là nguy hiểm khi đinh giày đã ở ngay trên mắt cá nhân của Alii và đe dọa tới sự an toàn của cầu thủ này.

“Đáng lẽ Raheem Sterling đã bị đuổi khỏi sân nếu trọng tài chính được VAR tư vấn xem lại tình huống đó qua màn hình ở ngoài đường biên”- cựu trọng tài Mark Clattenburg nêu ý kiến.

Trọng tài VAR trong trận đấu giữa Tottenham và Manchester City là Kevin Friend- người là trọng tài chính trong trận đấu thắng 4-0 của Liverpool trước Southampton vào thứ 7.

“Tôi thấy ngạc nhiên là Friend đã không nói với trọng tài chính Mike Den xem lại VAR cho pha phạm lỗi của Sterling đối với Alli- một pha phạm lỗi xứng đáng nhận được thẻ đỏ”- cựu trọng tài Mark Clattenburg nói thêm.

Cựu trọng tài Mark Clattenburg nêu một ví dụ khác Danny Ings – tiền đạo Southampton - bị từ chối một quả penalty rõ ràng trong trận đấu với Liverpool, nhưng với một tình huống tương tự, ở trận đấu giữa Tottenham và Manchester City, VAR lại quyết định là Serge Aurier đã đốn ngã Sergio Aguero và cho Manchester City được hưởng quả phạt đền. Đó là sự không nhất quán.

Với pha phạm lỗi này với Dele Alli, Raheem Sterling xứng đáng bị một thẻ đỏ
Với pha phạm lỗi này với Dele Alli, Raheem Sterling xứng đáng bị một thẻ đỏ, nhưng thay vào đó là một thẻ vàng. 

Cựu trọng tài Mark Clattenburg đưa ra nhận định rằng VAR đã đúng khi cho rằng Aurier phạm lỗi với Aguero, nhưng Manchester City xứng đáng được một quả penenty khác.

Đó là tình huống bóng bật ra sau cú đá penenty của Ilkay Gundogan, cầu thủ Man City đã chạm bóng trước rồi Hugo Lloris đã va chạm với chân của Sterling, nhưng VAR lại phớt lờ.

“Sự không nhất quán này đang làm hại giải đấu” cựu trọng tài Mark Clattenburg kết luận.

Hoài Thương (theo Dailymail)
TIN LIÊN QUAN

Man City nhận trận thua "đau đớn" trước Tottenham trong thế thiếu người

HOÀI MINH |

Việc thua thiệt quân số trong hơn 30 phút thi đấu đã khiến Man City nhận trận thua 0-2 trước Tottenham tại vòng 25 Premier League.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 2.2: Mourinho đấu trí Pep Guardiola

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 1-3.2.

“Chơi có ý thức và chơi cảnh giác với VAR”

Đăng Huỳnh |

U.23 Việt Nam và U.23 UAE đã hoà nhau 0-0 tại trận ra quân Vòng chung kết U.23 Châu Á 2020. Có cơ hội nhưng không biến thành bàn thắng, và công nghệ VAR đã giúp cho thầy trò ông Park có 1 điểm trong trận ra quân đầu tiên. 

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Man City nhận trận thua "đau đớn" trước Tottenham trong thế thiếu người

HOÀI MINH |

Việc thua thiệt quân số trong hơn 30 phút thi đấu đã khiến Man City nhận trận thua 0-2 trước Tottenham tại vòng 25 Premier League.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 2.2: Mourinho đấu trí Pep Guardiola

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 1-3.2.

“Chơi có ý thức và chơi cảnh giác với VAR”

Đăng Huỳnh |

U.23 Việt Nam và U.23 UAE đã hoà nhau 0-0 tại trận ra quân Vòng chung kết U.23 Châu Á 2020. Có cơ hội nhưng không biến thành bàn thắng, và công nghệ VAR đã giúp cho thầy trò ông Park có 1 điểm trong trận ra quân đầu tiên.