Văn Hậu vẫn chờ một kết thúc có hậu

Đăng Huỳnh |

Hôm nay (30.6), Đoàn Văn Hậu chính thức hết hạn 1 năm hợp đồng cho mượn của Hà Nội với SC Heerenveen. Từ một cầu thủ trẻ được đánh giá cao, nhận nhiều kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam và thậm chí đánh giá “triệu đô”, nhưng Hậu vẫn lận đận với SC Heerenveen tới mức họ yêu cầu phía Việt Nam phải tài trợ, họ mới giữ Văn Hậu ở lại.

Văn Hậu giá bao nhiêu? 

Khi Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen với bản hợp đồng cho mượn 1 năm, Câu lạc bộ Hà Nội đã phát đi những thông điệp rất rõ ràng. Chuyến xuất ngoại đó sẽ mở ra cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam, về chuyên môn và sự phát triển. Hà Nội thậm chí đứng ở “thế cửa” trong thương vụ đình đám này, với 2 điều khoản quan trọng: Đảm bảo cơ hội ra sân đến 20% và phải được trở về khoác áo U.22 Việt Nam dự SEA Games 30. Thậm chí, bầu Hiển còn tuyên bố rằng, nếu SC Heerenveen không chấp nhận để Văn Hậu về sự SEA Games 30, có 10-20 triệu USD ông cũng không đồng ý...

Văn Hậu càng trở nên có giá khi Hà Nội công bố mức lương cầu thủ trẻ này nhận được tại SC Heerenveen là 450.000 Euro/năm, thuộc Top 5 cầu thủ có lương cao nhất tại Heerenveen. Sau khi tìm hiểu thông tin thì được biết, đó là mức lương tối thiếu đối với cầu thủ đến từ quốc gia không thuộc EU. Quy định kể trên nhằm tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ Hà Lan có cơ hội phát triển, qua đó giúp bóng đá Hà Lan nói riêng và Châu Âu nói chung. Dù vậy thì Văn Hậu cũng có giá, bởi SC Heerenveen đã phải cân nhắc việc chiêu mộ một cầu thủ đến từ Việt Nam.

Thế nhưng, Văn Hậu chỉ được ra sân vẻn vẹn 4 phút tại Cúp Quốc gia Hà Lan. Trừ quãng thời gian trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 rồi dự SEA Games và đoạn cuối mùa giải bị hủy vì dịch COVID-19, hậu vệ này chủ yếu thi đấu cho đội trẻ Heerenveen và ngồi trên ghế dự bị. Và cho đến khi bản hợp đồng hợp đồng cho mượn của Đoàn Văn Hậu với SC Heereveen hết hạn, mọi thứ mới dần sáng tỏ. Hậu vệ người Thái Bình đã bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục gắn bó để tìm kiếm cơ hội được thi đấu và Hà Nội cũng ủng hộ. Tuy nhiên, SC Heerenveen chưa từng có lời đề nghị nào với Hà Nội về việc gia hạn hợp đồng. Đội bóng Hà Lan nhiều lần phát biểu trên truyền thông, đề cập đến khó khăn về tài chính và gần nhất đã “ngửa bài”, với tuyên bố sẽ giữ Văn Hậu với điều kiện có một đơn vị tài trợ từ Việt Nam.

Cuối cùng Hà Nội đã phải “xuống giá” khi đưa ra thông báo, sẵn sàng hỗ trợ trả lương để Văn Hậu ở lại SC Heerenveen, “nếu họ khẳng định việc giữ Văn Hậu ở lại là vì lý do chuyên môn”. Một mâu thuẫn được chỉ ra rằng, chính Hà Nội đã từng để Văn Hậu ra đi vì lý do chuyên môn nhưng lại đi “mặc cả” chính điều này khi xuống nước, sẵn sàng trả lương để cầu thủ của mình được xuất ngoại.

Hợp đồng thương mại 

Chủ tịch Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết: “Hà Nội muốn hỗ trợ và tạo điều tối đa cho các cầu thủ đội nhà có cơ hội thi đấu tại các giải bóng đá lớn trên thế giới, đặc biệt là bóng đá Châu Âu. Tuy nhiên, nếu Heerenveen không đưa ra được lộ trình phát triển cụ thể, chúng tôi có thể hiểu việc giữ Văn Hậu nhằm mục đích thương mại thì Hà Nội chắc chắn sẽ đưa Hậu trở về Việt Nam”.

“Hà Nội không hề đặt nặng vấn đề tài chính cũng như thương mại trong việc thương thảo với phía Hà Lan. Điều chúng tôi mong muốn là Văn Hậu có thể khẳng định khả năng chuyên môn để trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được giữ lại Châu Âu” - ông Quang phát biểu trong bản thông cáo báo chí phát đi.

Nhưng thực tế việc Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ trả lương để Đoàn Văn Hậu ở lại SC Heereveen đã mang tính thương mại. Nếu Hậu là cầu thủ đáp ứng về chuyên môn, đội bóng Hà Lan phải là đơn vị đưa ra thế chủ động trong đàm phán, kể cả là chuyện trả lương. Đó chẳng khác nào Hà Nội thừa nhận việc đưa Văn Hậu xuất ngoại từ đầu là thuộc hoàn toàn vào ý chí của đội bóng này chứ không phải sự chủ động của SC Heerenveen. Và Giám đốc kỹ thuật của SC Heerenveen đã từng thừa nhận “đó là một trong những bản hợp đồng hấp dẫn về thương mại”. Đã có những thông tin từ truyền thông Hà Lan cho rằng có đối tác Việt Nam trả lương cho Văn Hậu khi cầu thủ này mới gia nhập, tuy nhiên Hà Nội thời điểm đó đã phủ nhận.

Tất nhiên, dù là bản hợp đồng mang tính thương mại thì Văn Hậu rõ ràng vẫn hưởng lợi sau một mùa giải “du học”. Thế nhưng về bản chất và cả lâu dài thì đó là một sự mất giá, với tài năng sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam và gần như hội tụ đủ các yếu tố thích hợp để ra nước ngoài thi đấu. Như Văn Quyết chia sẻ “Hậu đi là một bước tiến để các cầu thủ tiếp theo noi gương, đặc biệt là rút kinh nghiệm để sau này có sự chuẩn bị tốt hơn”, câu chuyện của Văn Hậu đi Hà Lan giờ lại là một ám ảnh và rào cản, với những thế hệ đi sau...

- Ngày 2.9.2019, Đoàn Văn Hậu chính thức gia nhập SC Heerenveen, mặc áo số 15 và xuất hiện trong lễ công bố hợp đồng cũng như họp báo ra mắt.

- Hà Nội đã chính thức công bố mức lương mà Hậu nhận từ SC Heerenveen (Hà Lan) là 450.000 Euro/năm.

- Đoàn Văn Hậu trở về tập trung cho đội tuyển U.22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 diễn ra từ ngày 25.11 đến 10.12.2019. Anh là người đã toả sáng với 2 bàn thắng trong trận chung kết, giúp U.22 Việt Nam giành Huy chương Vàng. Sau đó, anh từ chối khoác áo U.23 Việt Nam dự giải U.23 Châu Á 2020, quay lại tập trung cùng SC Heerenveen.

- Ngày 18.12.2019, Đoàn Văn Hậu đã có 4 phút thi đấu chính thức đầu tiên cho SC Heerenveen trong chiến thắng 2-0 trước đối thủ hạng dưới Roda ở Cúp Quốc Gia Hà Lan, vào sân ở phút thứ 89.

- Ngày 23.6.2020, Đoàn Văn Hậu đã có buổi tập cuối cùng với SC Heerenveen và hợp đồng cho mượn hết hạn vào ngày 30.6.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Đoàn Văn Hậu không biết tương lai sẽ đi về đâu

BÍCH THÙY |

Cây bút Marcel Koppers của tờ Fean Online tiết lộ Đoàn Văn Hậu không biết tương lai thế nào, khi hết hợp đồng cho mượn với SC Heerenveen.

SC Heerenveen có cần Đoàn Văn Hậu, khi "chuyền bóng" cho Hà Nội?

BÍCH THÙY |

SC Heerenveen biến động lớn về nhân sự ở hàng phòng ngự nhưng có vẻ đội bóng Hà Lan muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn là tin dùng Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu sẽ trở lại V.League 2020 ở giai đoạn 2?

PHẠM ĐÌNH |

SC Heerenveen chưa từng đề nghị gia hạn hợp đồng với Đoàn Văn Hậu, và ngày trở lại V.League của tuyển thủ Việt Nam đang gần hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đoàn Văn Hậu không biết tương lai sẽ đi về đâu

BÍCH THÙY |

Cây bút Marcel Koppers của tờ Fean Online tiết lộ Đoàn Văn Hậu không biết tương lai thế nào, khi hết hợp đồng cho mượn với SC Heerenveen.

SC Heerenveen có cần Đoàn Văn Hậu, khi "chuyền bóng" cho Hà Nội?

BÍCH THÙY |

SC Heerenveen biến động lớn về nhân sự ở hàng phòng ngự nhưng có vẻ đội bóng Hà Lan muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn là tin dùng Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu sẽ trở lại V.League 2020 ở giai đoạn 2?

PHẠM ĐÌNH |

SC Heerenveen chưa từng đề nghị gia hạn hợp đồng với Đoàn Văn Hậu, và ngày trở lại V.League của tuyển thủ Việt Nam đang gần hơn.