Văn Hào phẫu thuật suôn sẻ, HLV Nguyễn Hải Biên không trách Huỳnh Tấn Tài

ĐÌNH THẢO |

HLV trưởng CLB Viettel, ông Nguyễn Hải Biên cho biết tiền đạo Dương Văn Hào đã được phẫu thuật sau chấn thương dẫn đến gãy chân trận gặp Long An.

Trong trận đấu tại vòng 3 giải hạng Nhất QG 2018 chiều 4.5 giữa Viettel và Long An, tiền đạo Dương Văn Hào của Viettel đã bị một chấn thương nặng sau cú vào bóng của Huỳnh Tấn Tài bên phía Long An.

Ngay sau đó, cựu cầu thủ U20 Việt Nam được xe cứu thương chở đến bệnh viện để các bác sĩ chữa trị. Đến tối cùng ngày, tiền đạo của Viettel đã được phẫu thuật tại Bệnh viện 108.

“Sau khi có kết quả chụp phim chấn thương, các bác sĩ chẩn đoán Hào bị gãy xương chày ở chân trái và tiến hành phẫu thuật, ca mổ diễn ra lúc 1h sáng ngày 5.5”, HLV Nguyễn Hải Biên của Viettel cho biết.

HLV trưởng CLV Viettel ông Nguyễn Hải Biên cho rằng tình huống vào bóng của Huỳnh Tấn Tài là không cố tình chơi ác ý và thông cảm cho cầu thủ này.
HLV trưởng CLV Viettel ông Nguyễn Hải Biên cho rằng tình huống vào bóng của Huỳnh Tấn Tài là không cố tình chơi ác ý và thông cảm cho cầu thủ này.

“Đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa thể gặp được các bác sĩ phẫu thuật chấn thương cho Hào để hỏi rõ những vấn đề xung quanh chấn thương của em ấy. Theo tôi được biết thì dây chằng của Hào không bị đứt và ổ khớp cổ chân của em không tổn thương quá nặng. Còn về thời gian bình phục và cơ hội trở lại sân cỏ của Hào thì phải chờ các bác sĩ có kết luận chính thức”, HLV trưởng của Viettel thông tin thêm.

Nói về pha vào bóng của Huỳnh Tấn Tài đối với Thanh Hào, HLV Hải Biên không nhận xét ai đúng, ai sai nhưng theo ông những pha vào bóng từ phía sau như của Tấn Tài là rất nguy hiểm.

Pha vào bóng của Huỳnh Tấn Tài khiến Dương Thanh Hào bị chấn thương nặng. Nguồn: VPF

“Tình huống diễn ra quá nhanh, lại ở khá xa. Và nếu có xem lại qua truyền hình, cũng khó để cho rằng Huỳnh Tấn Tài có cố tình vào bóng ác ý trong tình huống đó hay không. Tuy vậy, những pha vào bóng trong tư thế đối phương đang quay lưng thường tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới chấn thương khá cao.

Sau trận đấu hôm qua, Tài có qua khu vực BHL Viettel xin lỗi và nhận lỗi, chúng tôi cũng đã bỏ qua cho cậu ấy vì không nghĩ đó là một tình huống vào bóng ác ý”, HLV Hải Biên nói.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.