Vận động viên thể thao lan toả “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

ĐĂNG HUỲNH - HOÀI VIỆT |

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ và các vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao Việt Nam cùng chia sẻ, ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Báo Lao Động phát động.

"Hoa khôi" bóng chuyền Phạm Kim Huệ

"Tôi rất ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” do Báo Lao Động phát động. Hy vọng chương trình sẽ giúp cho những công nhân nghèo có thể tiếp cận được với vaccine COVID-19. Tôi cũng mong dịch bệnh sớm qua đi để bà con có thể sớm quay trở lại lao động, sản xuất.

Trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến các doanh nghiệp còn gặp khó khăn nữa là những công nhân nghèo. Họ đang gặp nhiều khó khăn và rất cần sự chung tay giúp đỡ.

Tôi cũng mong được góp một phần nhỏ bé vào chương trình để lan toả mạnh mẽ hơn nữa thông điệp ý nghĩa của chương trình".

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ. Ảnh: T.L
Hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ. Ảnh: T.L

Vận động viên Vũ Thành An (đội tuyển đấu kiếm Việt Nam):

"Với cảm nhận riêng, tôi thấy chương trình mang rất nhiều ý nghĩa, chăm lo cho những người trực tiếp tham gia sản xuất, lao động và có phần thiệt thòi.

Chính phủ đã mua vaccine, tiến hành tiêm cho những cá nhân trong tuyến đầu chống dịch COVID-19 là hành động vô cùng ý nghĩa.

Mọi người thể hiện sự chia sẻ cùng Chính phủ không gì bằng tự đóng góp cả sức lực và vật lực, thay vì có luồng ý kiến cho rằng nên bán giá rẻ hay người có nhu cầu có thể đăng ký mua.

Hoạt động của Chính phủ và chương trình của Báo Lao Động rất ý nghĩa và tôi tin rất nhiều nhà hảo tâm đã sẵn sàng chủ động đóng góp hưởng ứng những hoạt động như thế này".

Vận động viên Vũ Thành An. Ảnh: Ngọc Hải
Vận động viên Vũ Thành An. Ảnh: Ngọc Hải

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn - cựu Huy chương Bạc cử tạ tại Olympic Bắc Kinh 2008

"Tôi cũng như bao người khác, những người chưa được tiêm vaccine COVID-19, những người khó khăn chưa có điều kiện để tiếp cận với vaccine thấy đây là chương trình rất ý nghĩa. Tôi mong muốn, với nỗ lực của các nhà quản lý, cơ quan truyền thông như Báo Lao Động thì những thông tin và chương trình vì xã hội như vậy cần dược nhân rộng. Mọi người sẽ cùng chung sức chung lòng.

Người có sức góp sức, người có của góp của để ai cũng sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19. Khi COVID-19 bị đẩy lùi, mọi người sẽ yên tâm trở lại mọi hoạt động và đây là điều hy vọng của cá nhân tôi.

Tôi mong cuộc phát động của Báo Lao Động có hiệu ứng tích cực và gặp nhiều may mắn sẽ được các Mạnh Thường Quân ủng hộ cho chương trình.

Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Quang Thắng
Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Quang Thắng

Vận động viên Phạm Tiến Sản (Bắc Giang)

"Tôi thấy đây là hoạt động ý nghĩa để kêu gọi chung tay của toàn xã hội, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cũng như những người con quê hương Bắc Giang, Bắc Ninh sẽ hướng về quê nhà để cùng nhiều địa phương trên cả nước sẽ nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của COVID-19.

Vì một Việt Nam vững mạnh vượt qua đại dịch, chương trình là nguồn động viên để chúng ta cùng nhau đồng sức đồng lòng với Đảng và Nhà nước chung tay đẩy lùi đại dịch".

Phạm Tiến Sản. Ảnh: L.B.MAR
Phạm Tiến Sản. Ảnh: L.B.MAR

Vận động viên Đỗ Quốc Luật (đội tuyển điền kinh Việt Nam)

"Tình hình dịch COVID-19 giai đoạn này là phức tạp, có sự lây lan nhanh nên mỗi cá nhân, trong đó có tôi nêu cao tinh thần phòng chống dịch nghiêm túc và tự giác.

Là một vận động viên chuyên nghiệp của thể thao Biên phòng và đội tuyển quốc gia, tôi luôn đề cao tinh thần rèn luyện, gìn giữ sức khỏe cũng như tham gia vận động tuyên truyền kêu gọi mọi người cùng chung tay đẩy lùi, chống dịch COVID-19.

Chương trình vận động viên thể thao lan toả “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo" của Báo Lao Động rất ý nghĩa và thiết thực trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi cũng mong muốn mình sẽ chung tay và cổ động để có thêm hiệu quả giúp chương trình được quảng bá và mọi người đón nhận rộng rãi trong cả nước".

Đỗ Quốc Luật. Ảnh: Hữu Trưởng
Đỗ Quốc Luật. Ảnh: Hữu Trưởng

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐĂNG HUỲNH - HOÀI VIỆT
TIN LIÊN QUAN

Danh sách ủng hộ chương trình "Vaccine cho công nhân"

CTXH |

Hưởng ứng chương trình "Vaccine cho công nhân" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phát động, tính đến hết ngày 21.8, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã tiếp nhận sự ủng hộ từ các mạnh thường quân gửi đến như sau:

Cán bộ công đoàn tuyên truyền, lan tỏa chương trình "Triệu liều vaccne cho công nhân nghèo", sẵn sàng chung tay quyên góp

nhóm phóng viên |

Từ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”, cán bộ công đoàn nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương… đều bày tỏ sự ủng hộ và cho rằng đây là một chương trình ý nghĩa, thiết thực, nên sẵn sàng chung tay quyên góp để phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 được hiệu quả.

Kim Huệ và thế hệ "hoa khôi" của bóng chuyền nữ Việt Nam giờ ra sao?

HOÀI VIỆT |

Phạm Kim Huệ và thế hệ "hoa khôi" của bóng chuyền nữ Việt Nam đều đã và đang chuyển sang công tác huấn luyện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Danh sách ủng hộ chương trình "Vaccine cho công nhân"

CTXH |

Hưởng ứng chương trình "Vaccine cho công nhân" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động phát động, tính đến hết ngày 21.8, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã tiếp nhận sự ủng hộ từ các mạnh thường quân gửi đến như sau:

Cán bộ công đoàn tuyên truyền, lan tỏa chương trình "Triệu liều vaccne cho công nhân nghèo", sẵn sàng chung tay quyên góp

nhóm phóng viên |

Từ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”, cán bộ công đoàn nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương… đều bày tỏ sự ủng hộ và cho rằng đây là một chương trình ý nghĩa, thiết thực, nên sẵn sàng chung tay quyên góp để phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 được hiệu quả.

Kim Huệ và thế hệ "hoa khôi" của bóng chuyền nữ Việt Nam giờ ra sao?

HOÀI VIỆT |

Phạm Kim Huệ và thế hệ "hoa khôi" của bóng chuyền nữ Việt Nam đều đã và đang chuyển sang công tác huấn luyện.