Vận động viên Nguyễn Thị Huyền đặt mục tiêu gì tại SEA Games 32?

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ |

Sau một năm thi đấu thành công, vận động viên Nguyễn Thị Huyền tiếp tục đặt những mục tiêu mới trong năm 2023, đặc biệt là SEA Games 32 trên đất Campuchia.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - năm 2022, vận động viên Nguyễn Thị Huyền tiếp tục thống trị đường chạy 400m nữ. Chân chạy sinh năm 1993 giành huy chương vàng với thành tích 53 giây 37, vượt qua các vận động viên trẻ là Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) và Nguyễn Thị Ngọc (Hà Tĩnh).

Ngoài ra, Nguyễn Thị Huyền cùng các đồng đội cũng mang về huy chương bạc cho đoàn Nam Định ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ với thời gian 3 phút 43 giây 60.

Nguyễn Thị Huyền trên đường chạy tiếp sức 4x400m nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Ảnh: Minh Anh
Nguyễn Thị Huyền trên đường chạy tiếp sức 4x400m nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. Ảnh: Minh Anh

Chia sẻ cảm xúc sau màn thể hiện thành công tại Đại hội năm nay, Nguyễn Thị Huyền cho hay: "Tôi cảm thất rất vui và hạnh phúc. Cá nhân tôi đã có huy chương vàng tại SEA Games 31 nên mục tiêu của tại Đại hội Thể thao toàn quốc cũng là tấm huy chương vàng.

Tôi chưa bao giờ quá áp lực vào bản thân. Tôi nghĩ rằng chỉ cần thi đấu hết mình, chiến thắng bản thân đã là thành công đầu tiên. Tại giải đấu này, các đối thủ không quá mạnh nên tôi chạy thoải mái hơn, không căng thẳng như SEA Games, do vậy mà thành tích này không tốt bằng. Dù sao tôi cũng hài lòng với kết quả này".

Năm 2022 được xem là một năm thành công với cá nhân Nguyễn Thị Huyền. Tại SEA Games 31 trên sân nhà, nữ vận động viên người Nam Định giành huy chương vàng 400m cá nhân nữ và tiếp sức 4x400m nữ; huy chương bạc 400m rào nữ và tiếp sức 4x400m nam nữ. Ngoài ra, cô cũng vừa giành thêm 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9.

Đây chính là điểm tựa để "bà mẹ một con" Nguyễn Thị Huyền tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn trong năm 2023, đặc biệt là tại SEA Games 32 trên đất Campuchia.

"Những kết quả này là bước đệm để tôi tiếp tục tập luyện cho những giải đấu tiếp theo, hướng đến việc cải thiện thành tích và có những thông số tốt hơn. Tôi hy vọng năm sau sẽ có được những vị trí tốt trong từng giải đấu, nhất là SEA Games 32", chân chạy Nguyễn Thị Huyền bày tỏ.

Nguyễn Thị Huyền chia sẻ về những mục tiêu trong năm 2023. Ảnh: Hoàng Anh
Nguyễn Thị Huyền chia sẻ về những mục tiêu trong năm 2023. Ảnh: Hoàng Anh

Chia sẻ về kế hoạch chuẩn tập luyện, Nguyễn Thị Huyền cho hay: "Như mọi người đã biết, hiện tại tôi cũng 30 tuổi rồi, là độ tuổi khá cao ở môn điền kinh. Nội dung thi đấu 400m và 400m rào đòi hỏi rất nhiều về thể lực và tốc độ. Nếu mình cảm thấy cơ thể vẫn khỏe, thể lực vẫn tốt thì  sẽ cố gắng ở những giải tiếp theo. Mục tiêu của tôi là nỗ lực hết sức mình khi còn thi đấu.

Đối với mỗi vận động viên chuyên nghiệp và vận động viên thành tích cao thì bắt buộc phải khắt khe với bản thân. Những sở thích cá nhân đều phải tính toán để có thể đáp ứng việc luyện tập và thi đấu. Ngoài ra, tôi không cho phép bản thân ăn cái này, ăn cái kia vì không tốt cho sức khỏe. Nếu 1 vận động viên mà sinh hoạt bừa bãi thì thành tích chắc chắn sẽ không tốt và và sẽ không duy trì lâu dài".

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Em trai Ánh Viên phá kỷ lục đường đua 400m tại Đại hội Thể thao toàn quốc

AN NGUYÊN |

Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn - em trai Ánh Viên tiếp tục thi đấu xuất sắc phá kỷ lục đường đua 400m môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Ngần Ngọc Nghĩa phá 2 kỷ lục điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

AN NGUYÊN |

Chân chạy Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Công an) phá 2 kỷ lục trên đường chạy 100m nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

"Bà mẹ 1 con" Nguyễn Thị Huyền thống trị đường chạy 400m nữ SEA Games 31

THANH VŨ - AN NGUYÊN |

Không nằm ngoài dự đoán, tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền có lần thứ 4 liên tiếp vô địch ở nội dung 400m nữ tại SEA Games 31.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Em trai Ánh Viên phá kỷ lục đường đua 400m tại Đại hội Thể thao toàn quốc

AN NGUYÊN |

Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn - em trai Ánh Viên tiếp tục thi đấu xuất sắc phá kỷ lục đường đua 400m môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Ngần Ngọc Nghĩa phá 2 kỷ lục điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

AN NGUYÊN |

Chân chạy Ngần Ngọc Nghĩa (đoàn Công an) phá 2 kỷ lục trên đường chạy 100m nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

"Bà mẹ 1 con" Nguyễn Thị Huyền thống trị đường chạy 400m nữ SEA Games 31

THANH VŨ - AN NGUYÊN |

Không nằm ngoài dự đoán, tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền có lần thứ 4 liên tiếp vô địch ở nội dung 400m nữ tại SEA Games 31.