Vấn đề rút ra sau trận thắng 3-0 của Man City trước Bayern Munich

Văn An |

Man City nắm lợi thế lớn trước Bayern Munich với chiến thắng 3-0 tại Etihad trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League.

Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn còn một chuyến làm khách đến Munich vào giữa tuần tới.

Tuy nhiên, các bàn thắng của Rodri, Bernardo Silva và Erling Haaland đồng nghĩa với việc họ đã đặt một chân vào tứ kết.

Rodri tỏa sáng   

Trong một đội hình gồm nhiều ngôi sao trên hàng công của Man City, Rodri lại là cầu thủ đầu tiên tỏa sáng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha mở tỉ số với cú sửa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Yann Sommer chỉ biết bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Bàn thắng này giúp Man City có thế trận dễ dàng hơn vì Bayern phải dâng cao đội hình tấn công. Không chỉ ghi bàn mở tỉ số, Rodri còn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở khu vực giữa sân giúp Man City chiếm ưu thế.

Hàng thủ Man City dẫn đầu Champions League

Bên cạnh phong độ ghi bàn chói sáng của Erling Haaland, sự chắc chắn của hàng thủ là chìa khóa cuối cùng để giúp The Citizens vô địch Champions League mùa này.

Sức mạnh hàng công của Man City không cần bàn cãi nhưng hàng thủ của họ luôn thi đấu cẩu thả ở những trận đấu quan trọng. Ngay đến AS Monaco cũng ghi 6 bàn vào lưới Man City sau 2 lượt trận ở vòng 16 đội Champions League năm 2017.

Mùa trước, Man City ghi 5 bàn trong 2 trận bán kết với Real Madrid nhưng cũng để thủng lưới 6 bàn, trong đó có 3 bàn tại Etihad.

Trong trận đấu với Bayern, Man City cũng có những thời điểm run rẩy và đánh mất thế trận. Tuy nhiên họ vẫn đứng vững đến cuối trận, qua đó giữ sạch lưới 6 trong 8 trận gần nhất kể từ khi đánh bại Tottenham 4-2 vào ngày 19.1.

Việc có một tiền đạo lợi hại như Haaland ở phía trên sẽ giúp ích cho Man City. Nhưng một trận giữ sạch lưới của Ederson tại Allianz Arena vào tuần tới mới là chìa khóa để Man City giành quyền vào bán kết Champions League lần thứ ba liên tiếp.

Sai lầm của Dayot Upamecano 

Bayern vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu chỉ thua 1 bàn nhưng với khoảng cách 3 bàn, câu chuyện hoàn toàn khác.

Sau bàn thắng của Rodri, Man City đã ghi 2 bàn trong 6 phút của hiệp 2 và đều bắt nguồn từ sai lầm của Upamecano.

Hậu vệ người Pháp để Jack Grealish cướp bóng trong pha ghi bàn của Bernardo Silva. Và khi tiền đạo người Na Uy nâng tỉ số lên 3-0, Upamecano lại là người không thể theo kèm.

Trận đấu tồi tệ của Upamecano kết thúc bằng đường chuyền về nguy hiểm khiến thủ thành Sommer phải phá bóng và chịu phạt góc.

Không chỉ phải ghi ít nhất 3 bàn ở trận lượt về mà "Hùm xám" còn phải sửa chữa sai lầm ở hàng thủ nếu muốn lật kèo tại Allianz Arena.

Thống kê đáng chú ý

- Rodri ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League sau 44 lần ra sân trong sự nghiệp.

- Bayern đã không để thủng lưới tại Champions League ở ngoài vòng cấm kể từ ngày 22.10.2019 trước Olympiakos.

- Bernardo Silva đã có 1 bàn thắng và 1 pha kiến ​​tạo sau khi không đóng góp bàn thắng nào trong 8 trận đầu tiên ở Champions League mùa này.

- Erling Haaland đã ghi 45 bàn trên mọi đấu trường mùa này -  nhiều nhất mà một cầu thủ Premier League từng ghi trong một mùa giải.

"Tôi đã bị hủy hoại về mặt cảm xúc. Hôm nay tôi đã già thêm 10 năm. Đó là một trận đấu đòi hỏi nhiều nỗ lực. Bây giờ tôi phải thư giãn, một ngày nghỉ cho các cầu thủ, chuẩn bị cho Leicester", Pep Guardiola trả lời khi được hỏi về cường độ của trận đấu.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

Sự xuất sắc của Man City có thể khiến Arsenal sụp đổ

Văn An |

Arsenal vẫn dẫn đầu Premier League sau vòng đấu 30 nhưng áp lực mà Man City tạo ra ở phía sau đang ngày một lớn...

Man City thắng áp đảo Bayern Munich với tỉ số 3-0

Chi Trần |

Man City mang về lợi thế rất lớn khi đánh bại Bayern Munich với tỉ số 3-0 ở trận tứ kết lượt đi Champions League.

Mùa giải thuận lợi để Man City vô địch Champions League

Chi Trần |

Tưởng chừng như việc Man City vô địch Champions League nhờ hàng tỉ USD của Sheikh Mansour chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng khoảnh khắc lịch sử đó vẫn chưa đến với nửa xanh thành Manchester.

Nâng khống giá, rút ruột tiền 2 gói thầu thiết bị giáo dục ở Thanh Hoá

Quang Việt |

Được cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa (GDĐT) tạo điều kiện, các công ty thực hiện gói thầu thiết bị giáo dục đã nâng khống giá, rút ruột tiền Nhà nước.

Quá nhiều khâu trung gian, giá thịt lợn bị đẩy lên cao vô lý

MINH HÀ - XUÂN HẠ |

Theo các chuyên gia kinh tế, mức chênh lệch lớn giữa giá lợn hơi và lợn thành phẩm hiện nay là do thịt lợn đến tay người tiêu dùng phải qua quá nhiều khâu trung gian khiến giá bị đội lên. Hơn nữa, mức chiết khấu cao ở siêu thị cũng là nguyên tác động đến giá thịt lợn.

Bát nháo nhà trọ hộp diêm vì thiếu tiêu chuẩn phòng ở

Thu Giang |

Việc bổ sung tiêu chuẩn xây dựng nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng phòng trọ, khu nhà trọ cho thuê đang được nhiều chuyên gia bất động sản kỳ vọng sẽ "thanh lọc", giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng, đầu tư kinh doanh nhà trọ.

Hàng loạt cây cổ thụ mục ruỗng, chết khô trong Công viên Bách Thảo

PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hơn 100 năm như muồng ngủ, dáng hương ấn... trong Công viên Bách Thảo rơi vào tình trạng mục ruỗng, chết khô.

Nở rộ dịch vụ lái xe thay "dân nhậu" ở Thái Nguyên

Phùng Minh |

Sau khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, dịch vụ lái xe thay cho "dân nhậu" nở rộ ở Thái Nguyên.

Sự xuất sắc của Man City có thể khiến Arsenal sụp đổ

Văn An |

Arsenal vẫn dẫn đầu Premier League sau vòng đấu 30 nhưng áp lực mà Man City tạo ra ở phía sau đang ngày một lớn...

Man City thắng áp đảo Bayern Munich với tỉ số 3-0

Chi Trần |

Man City mang về lợi thế rất lớn khi đánh bại Bayern Munich với tỉ số 3-0 ở trận tứ kết lượt đi Champions League.

Mùa giải thuận lợi để Man City vô địch Champions League

Chi Trần |

Tưởng chừng như việc Man City vô địch Champions League nhờ hàng tỉ USD của Sheikh Mansour chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng khoảnh khắc lịch sử đó vẫn chưa đến với nửa xanh thành Manchester.