Vaccine ngừa COVID-19 và kịch bản cho SEA Games 31

Đăng Huỳnh |

Phải đợi đến sát ngày SEA Games 31 diễn ra, căn cứ theo diễn biến dịch COVID-19, ngành thể thao mới có những đề xuất cụ thể với Chính phủ về việc tiêm vaccine cho vận động viên.

Hà Nội đã sẵn sàng

Hôm 2.3, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội đã thăm, làm việc với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội; kiểm tra một số công trình phục vụ SEA Games 31 trên địa bàn thành phố gồm: Trung tâm Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy, Cung Điền kinh Hà Nội và Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội.

Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, các công trình phục vụ tổ chức SEA Games 31 là bộ mặt quốc gia nên phải tập trung cải tạo, nâng cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Điều này phải được quán triệt tới từng cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện, nhất là các nhà thầu xây dựng. Ông cũng cho rằng thể thao là màu cờ sắc áo, là danh dự quốc gia nên các cấp, các ngành thành phố phải vào cuộc cùng ngành Văn hóa - Thể thao giải quyết những vấn đề nêu trên một cách quyết liệt, bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần vào thành tích chung của thể thao Việt Nam trước hết là tại kỳ SEA Games lần này.

SEA Games 31 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21.11 đến 2.12.2021 tại Hà Nội và một số thành phố và tỉnh lân cận. Theo bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đến nay 100% các công trình phục vụ tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trong đó có 8 công trình phục vụ thi đấu và tập luyện do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý và 12 quận, huyện có địa điểm thi đấu đã hoàn thành các bước chuẩn bị triển khai dự án. Các sân Hà Đông, Thanh Trì đã khởi công, tu sửa, trong khi các đơn vị khác sẽ đồng loạt thực hiện ngay trong quý I/2021 để hoàn thành trước 30.9.2021.

Hồi tháng 11.2020, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức lễ Khởi động cùng SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Đối với công tác chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên, vận động viên của Hà Nội, tính đến hiện tại đã có 38 huấn luyện viên và 168 vận động viên tại 20 môn được triệu tập tham gia đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia.

Kịch bản nào cho SEA Games 31?

Tại Hội nghị lần thứ Nhất của Ban tổ chức SEA Games 31 tại Hà Nội hồi tháng 9.2020, trong báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.2021 tại Việt Nam, có xây dựng 3 kịch bản. Trong đó, kịch bản 2 có nêu: Vaccine phòng, chống COVID-19 chậm được sản xuất hàng loạt hoặc chưa thể ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh; khu vực Đông Nam Á có thể vẫn tồn tại những “ổ dịch” nhưng ở phạm vi nhỏ. Theo kịch bản này, việc tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 có thể phải áp dụng các biện pháp kiểm tra y tế, thậm chí biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh từ các quốc gia còn có dịch. Công tác tổ chức sẽ đứng trước một số khó khăn, thách thức do phải thực hiện các biện pháp vừa phòng dịch, vừa tổ chức thi đấu.

Liên quan đến vấn đề tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho vận động viên khi dự SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục cho biết: “Đến thời điểm trước khi SEA Games 31 diễn ra, căn cứ theo diễn biến dịch COVID-19, chúng tôi mới có thể đưa ra những đề xuất cụ thể với Chính phủ về việc có tiêm vaccine cho vận động vận động viên hay không. Hiện tại, mới chỉ các vận động viên tham dự các giải quốc tế như vòng loại Olympic mới thuộc diện ưu tiên được đề xuất tiêm vaccine”.

Ngành thể thao vẫn đang triển khai công tác chuẩn bị cho SEA Games 31. Việt Nam đã có kinh nghiệm tổ chức thành công SEA Games 2003 và lần này chúng ta cũng quyết tâm làm tốt vai trò chủ nhà SEA Games 31. Đến thời điểm hiện tại, tất cả vận động viên trọng điểm, các đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games cơ bản đều đã tập trung.

Tại khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia như Indonesia, Thái Lan đang tiến hành tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho các vận động viên, huấn luyện viên trong lĩnh vực thể thao. Indonesia đã tiêm vaccine cho hơn 800 người, gồm cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và nhân viên y tế, trong đó có đội tuyển bóng đá U.22. Thái Lan mới đây cũng thông báo, các vận động viên tham dự SEA Games 31 và Olympic Tokyo 2020 thuộc diện được ưu tiên tiêm vaccine.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Vận động viên có được tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi dự SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH |

Căn cứ theo diễn biến dịch COVID-19, đến thời điểm SEA Games 31 diễn ra, ngành thể thao sẽ có những đề xuất cụ thể với Chính phủ về việc tiêm vaccine cho vận động viên.

Kịch bản nào cho SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH |

Năm 2021, Việt Nam sẽ chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn là SEA Games 31. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, chúng ta cũng phải xây dựng những kịch bản ứng phó.

"Việt Nam có đủ kinh nghiệm để tổ chức SEA Games 31"

Cát Tường - Tuấn Anh |

Theo ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao, Việt Nam có kinh nghiệm tổ chức SEA Games năm 2003 và nhiều sự kiện lớn để áp dụng cho SEA Games 31.

SEA Games 31: Vì một Việt Nam đẹp hơn

Hoài Đan (thực hiện) |

Năm 2021, Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ với Lao Động: Đây là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á mang nhiều ý nghĩa đặc biệt; sẽ có một Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Vận động viên có được tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi dự SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH |

Căn cứ theo diễn biến dịch COVID-19, đến thời điểm SEA Games 31 diễn ra, ngành thể thao sẽ có những đề xuất cụ thể với Chính phủ về việc tiêm vaccine cho vận động viên.

Kịch bản nào cho SEA Games 31?

ĐĂNG HUỲNH |

Năm 2021, Việt Nam sẽ chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn là SEA Games 31. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, chúng ta cũng phải xây dựng những kịch bản ứng phó.

"Việt Nam có đủ kinh nghiệm để tổ chức SEA Games 31"

Cát Tường - Tuấn Anh |

Theo ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao, Việt Nam có kinh nghiệm tổ chức SEA Games năm 2003 và nhiều sự kiện lớn để áp dụng cho SEA Games 31.

SEA Games 31: Vì một Việt Nam đẹp hơn

Hoài Đan (thực hiện) |

Năm 2021, Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ với Lao Động: Đây là kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á mang nhiều ý nghĩa đặc biệt; sẽ có một Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.