Và vòng quay đã bắt đầu…

LÊ VINH |

Chiều 6.5, những môn thi đấu đầu tiên của SEA Games 31 đã khởi tranh và thật trùng hợp với hình ảnh vòng quay của sự kiện bắt đầu, đó là 2 môn liên quan đến trái bóng tròn.

Trên bãi cát dài của khu du lịch Tuần Châu ở Hạ Long (Quảng Ninh), Bóng ném bãi biển là “tiếng còi lệnh” cho kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Trong những nét rắn rỏi của các vận động viên vì tập luyện, thi đấu ngoài trời, sự khỏe khoắn, mạnh mẽ từ những pha tung người ném bóng là hình ảnh biểu trưng cho sự mở đầu của khẩu hiệu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Ngược lên vùng đất Tổ Phú Thọ, các đội U.23 ở bảng A của môn bóng đá nam cũng bước vào trận ra quân, trong đó, U.23 Việt Nam đối đầu với đối thủ từng gặp ở trận chung kết SEA Games 30 tại Philippines. Không chỉ là hình ảnh sợi dây kết nối giữa 2 kỳ Đại hội mà với sự quan tâm của hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại sân Việt Trì, đông đảo cổ động viên xem qua màn hình lớn tại quảng trường Hùng Vương, hay trên khắp đất nước, đó là lời khẳng định về sự nỗ lực của Ban tổ chức. SEA Games, như nhận định, là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, do vậy, việc đảm bảo các môn thể thao đến được với công chúng một cách tối đa là điều cần thiết.

Tất nhiên, vẫn còn đó một vài hình ảnh không nằm ở khía cạnh chuyên môn - như chen lấn mua vé rồi phe vé chẳng hạn - nhưng suy cho cùng, đó cũng là câu chuyện của cuộc sống.

Vòng quay của SEA Games 31 đang nóng dần lên, khi ngay cả chưa đến ngày khai mạc. Dễ bắt gặp hình ảnh các phóng viên thể thao hối hả, bận rộn hơn với việc tin, bài khi các môn thể thao lần lượt bước vào thi đấu. Thậm chí, theo lịch, có môn mà các vận động viên đã thi đấu xong trước ngày khai mạc. Sau Bóng ném bãi biển và Bóng đá, có 9 môn khác cũng sẽ khởi tranh từ ngày mai (8.5). Nội dung Nhảy cầu sẽ là môn có Huy chương Vàng sớm nhất và gói gọn trong 4 ngày thi đấu, kết thúc trước ngày khai mạc SEA Games. Các môn Cờ vua, Bóng đá nữ, Futsal (nam, nữ), Kickboxing, Kurash, Pencak silat, Rowing cũng đều khởi tranh sớm. Bóng ném bãi biển và Kickboxing cũng kết thúc trước ngày Đại hội khai mạc.

Công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc vẫn đang được khẩn trương thực hiện, nhưng vòng quay của SEA Games 31 - kỳ Đại hội Thể thao thứ hai tại Việt Nam, thì đã thực sự bắt đầu rồi!

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

U23 Việt Nam và lời chào SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã có lời chào SEA Games 31 bằng chiến thắng 3-0 trước U23 Indonesia.

Hà Nội nắm bắt cơ hội “vàng” giới thiệu điểm đến nhân dịp SEA Games 31

Thanh Hương |

Hà Nội - SEA Games 31 được xem là cơ hội “vàng” để quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng tới bạn bè quốc tế.

Hình ảnh lễ xin lửa và rước đuốc hướng đến SEA Games 31

THÀNH ĐÔNG |

Sau nghi lễ xin lửa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngọn lửa thiêng liêng sẽ được lưu lại tại phòng thờ Bác Hồ (sân Mỹ Đình) cho đến ngày khai mạc SEA Games 31.

Nghi lễ xin lửa và rước đuốc báo hiệu mở màn SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Kiếm thủ Vũ Thành An cùng 10 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam đã thực hiện nghi lễ xin lửa thắp sáng và rước đuốc SEA Games 31.

Khán giả theo dõi trực tiếp SEA Games 31 không phải xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu tại SEA Games 31 không phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

U23 Việt Nam và lời chào SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã có lời chào SEA Games 31 bằng chiến thắng 3-0 trước U23 Indonesia.

Hà Nội nắm bắt cơ hội “vàng” giới thiệu điểm đến nhân dịp SEA Games 31

Thanh Hương |

Hà Nội - SEA Games 31 được xem là cơ hội “vàng” để quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng tới bạn bè quốc tế.

Hình ảnh lễ xin lửa và rước đuốc hướng đến SEA Games 31

THÀNH ĐÔNG |

Sau nghi lễ xin lửa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngọn lửa thiêng liêng sẽ được lưu lại tại phòng thờ Bác Hồ (sân Mỹ Đình) cho đến ngày khai mạc SEA Games 31.

Nghi lễ xin lửa và rước đuốc báo hiệu mở màn SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Kiếm thủ Vũ Thành An cùng 10 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam đã thực hiện nghi lễ xin lửa thắp sáng và rước đuốc SEA Games 31.

Khán giả theo dõi trực tiếp SEA Games 31 không phải xét nghiệm COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - Các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu tại SEA Games 31 không phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.